![]() |
| Hai nữ giảng viên nguồn “gien Z” của Đại học Bách Khoa Hà Nội |
Nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội “trở thành cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ”, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn chú tâm nâng cao chất lượng đào tạo.
Nổi bật trong đó là Đề án tạo nguồn giảng viên giai đoạn 2023 – 2030, hướng tới đào tạo hơn 300 tiến sĩ trẻ chất lượng cao từ chính những sinh viên, học viên ưu tú và được hỗ trợ toàn diện trong quá trình học tập, nghiên cứu để trở thành giảng viên của Đại học.
Đây được xem là chiến lược “ươm trồng tinh hoa”, vừa đảm bảo tính kế thừa đội ngũ, vừa khẳng định khát vọng hội nhập quốc tế của Bách khoa Hà Nội, đồng thời góp phần phát triển đội ngũ nhà khoa học, nữ trí thức trong tương lai.
Hành trình mang “tinh hoa” từ xứ sở Kangaroo về "nhà" của Nguyễn Thị Trà Giang
Nguyễn Thị Trà Giang, cựu sinh viên K62 ngành Cơ điện tử, hiện là giảng viên nguồn của Trường Cơ khí. Trà Giang đang theo học tiến sĩ tại Đại học Griffith University (Australia) thuộc top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới.
![]() |
| Nguyễn Thị Trà Giang, cựu sinh viên K62 ngành Cơ điện tử, giảng viên nguồn của Trường Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội |
Cơ điện tử vốn là ngành học “kén” sinh viên nữ, nhiều môn đòi hỏi tư duy kỹ thuật cao. Thế nhưng với Trà Giang, đó lại là những thử thách đầy cuốn hút. Những năm tháng học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội, “sắn” Trà Giang không chỉ tiếp nhận kiến thức từ các thầy cô khoa Cơ điện tử mà còn nhìn thấy ở họ hình mẫu lý tưởng để noi theo.
Từ sự tận tâm và truyền lửa của các giảng viên, Giang dần “bén duyên” với nghề dạy học. Chính những khích lệ ấy đã gieo trong cô niềm mong muốn trở thành một phần của đội ngũ “trồng người” tại Bách khoa Hà Nội, tiếp tục lan tỏa niềm đam mê kỹ thuật đến các thế hệ sinh viên sau.
Những ngày đầu sang Australia, Trà Giang gặp không ít áp lực. Nhiều điều mới mẻ “ập” đến như kiến thức chuyên sâu, môi trường nghiên cứu quốc tế, cách làm việc hoàn toàn khác biệt. Nhưng với quyết tâm, giảng viên nguồn Trà Giang đã sắp xếp thời gian, cân bằng giữa việc học và nghiên cứu, dần bắt nhịp với “thế giới phòng lab” đầy cuốn hút.
Quá trình nghiên cứu của Trà Giang gắn liền với các phòng lab và dự án quốc tế. “Ở Australia, tôi có cơ hội được tiếp cận và vận hành những thiết bị hiện đại mà ở Việt Nam còn mới mẻ. Đặc biệt, việc tham gia trực tiếp vào các dự án công nghiệp thực tế giúp tôi học hỏi cách mà nghiên cứu hàn lâm có thể gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường” - Trà Giang chia sẻ.
Với Trà Giang, cơ hội làm Tiến sĩ ở Úc đã giúp cô có thể chạm tới những phòng lab hiện đại, được rèn luyện cách làm việc khoa học và kỷ luật. Nhưng điều cô giảng viên nguồn gen Z trân trọng nhất chính là khả năng “biến hoá” tri thức quốc tế thành giá trị thực tiễn.
Trà Giang kỳ vọng sẽ mang những trải nghiệm, kiến thức “xịn sò” từ "Xứ sở Kangaroo" về Bách khoa Hà Nội, để giúp sinh viên tự tin giải quyết những đề bài “hóc búa”.
Nguyễn Phương Linh - “gom” hành trang tri thức từ Pháp về Đại học Bách khoa Hà Nội
Ở tuổi 22, Nguyễn Phương Linh, cô gái sinh năm 2002 đã sớm ghi dấu ấn khi trở thành giảng viên nguồn của Khoa Điện tử, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Từng là cựu sinh viên Chương trình tài năng Điện tử Viễn thông K65, hiện Phương Linh đang theo học thạc sĩ tại Institut Polytechnique de Paris (Viện Bách khoa Paris, Pháp), ngôi trường nằm trong top 21 thế giới về đào tạo kỹ sư và công nghệ theo QS Rankings 2023.
![]() |
| Nguyễn Phương Linh giảng viên nguồn của Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội |
Trong những năm học tại Bách khoa, Phương Linh nhận được nhiều sự dìu dắt từ PSG. Nguyễn Đức Minh – Phó Hiệu trưởng Trường Điện – Điện tử, cũng là giảng viên hướng dẫn, từng nửa đùa nửa thật: “Bước vào ngành bán dẫn là chấp nhận chiến đấu, chỉ những ai dám thử thách mới đi đến cùng”.
Chính “lời khích tướng” ấy đã trở thành động lực để Phương Linh quyết tâm nâng cao tri thức, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một “chiến binh” đích thực trong ngành bán dẫn.
Hơn cả một mục tiêu học tập, Phương Linh mong muốn trở thành giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội để truyền lại niềm đam mê công nghệ và những trải nghiệm quốc tế cho các thế hệ sinh viên.
Hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Institut Polytechnique de Paris với Phương Linh chưa phải điểm dừng. Cô gái giàu nghị lực này đã “chốt đơn” tiếp tục học tiến sĩ ở Pháp để tích lũy thêm tri thức trước khi quay về giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Với niềm đam mê điện tử viễn thông, Phương Linh “nhắm” đến những công nghệ mới như 6G, mạng cảm biến thông minh hay xử lý tín hiệu hiện đại. Trên hành trình tu nghiệp tại Pháp, giảng viên nguồn Phương Linh coi mỗi kiến thức, mỗi trải nghiệm đều là “hành trang” để mang về Đại học Bách khoa Hà Nội.



















Nữ giảng viên Cơ khí Bách khoa hơn 30 năm truyền niềm tin và cảm hứng
Giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam đã tìm được “hạnh phúc mới”
Giảng viên thanh nhạc quyền lực nhất Việt Nam
Đại úy Quân đội được Bộ Quốc phòng khen thưởng: Thi quốc tế đạt giải xuất sắc, làm giảng viên nhiều người trọng vọng
Giảng viên Harvard: Đây là 8 phẩm chất ngôi trường số 1 thế giới coi trọng nhất
Cùng chuyên mục
Các nữ giảng viên nguồn “gien Z” góp sức mang tri thức toàn cầu về quê hương
Tuyên Quang: Khơi dậy và phát huy vai trò nữ trí thức trong phát triển bền vững
Hành trình đi lên từ tri thức của nữ trí thức Cơ Lao trên cao nguyên đá
PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan: Nữ khoa học Việt Nam ghi dấu trên tạp chí y học hàng đầu thế giới
Bà Lê Thị Duyên: Sấy thăng hoa là con đường bền vững cho nông sản chế biến cao cấp
"Ngôi sao tháng Giêng" rạng rỡ cùng các dòng code