Thông báo cho hay, ngày 21/3, Ban quản lý khu đô thị này nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) về việc có 1 trường hợp nguy cơ cao mắc COVID-19 đang sinh sống tại căn hộ C2-27.02 Khu đô thị Vinhomes Central Park .
Theo đó, từ 19h ngày 21/3, cơ quan chức năng cùng Ban quản lý Vinhomes Central Park tiến hành vệ sinh, phun thuốc diệt khuẩn tất cả các khu vực chung thuộc tòa nhà Central 2.
![]() |
| Cơ quan chức năng đã có mặt tại tòa Central 2 ở Khu đô thị Vinhomes Central Park tối 21/3. |
Tiến hành phương an giới hạn đi lại dưới sự kiểm soát của y tế đối với toàn bộ các căn hộ thuộc zone A tòa nhà Central 2, trong đó tất cả người thân của bệnh nhân sinh sống tại căn hộ C2-27.02 sẽ thực hiện cách ly tập trung.
Các căn hộ thuộc tầng 27 zone A thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, thang máy sẽ được tạm khóa trong thời gian cách ly. Toàn bộ căn hộ thuộc zone A sẽ thực hiện giới hạn đi lại, không ra khỏi tòa nhà đến khi có thông báo mới.
Ngay sau đó, theo quan sát của PV, cơ quan chức năng đã có mặt phía dưới tòa nhà Central 2 của khu đô thị này.
Trước đó, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam. Hai bệnh nhân đều đi trên cùng chuyến bay từ châu Âu, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài hôm 18/3. Trong đó, bệnh nhận thứ nhất là nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, TP. Hà Nội.
Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3. Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận dương tính ngày 20/3.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vào ngày 20/3. Chiều nay, 21/3, cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.
Bệnh nhân thứ hai là nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái từ ngày 29/2 đến ngày 17/3.
Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18.3 trên cùng chuyến bay (SU290, ghế 28A) với bệnh nhân 93 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (SU290, ghế 27B).
Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ngày 20/3.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu và gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 20/3; hôm nay cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.
Hai bệnh nhân này đều không phải điều tra người tiếp xúc do đã được sàng lọc, lấy mẫu và cách ly tập trung ngay khi về đến Nội Bài













Cùng chuyên mục
Tiếng nói Xanh mùa 4 lập kỷ lục với hơn 15.000 ý tưởng dự thi
PGS.TS Hà Thị Thanh Hương giành Giải Nhất Khoa học ASEAN-Hoa Kỳ với nghiên cứu AI trong y tế
Vinh danh 5 tập thể, 12 cá nhân tại Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026
Thương mại hóa công nghệ sinh học: Gỡ điểm nghẽn từ phòng thí nghiệm đến thị trường
Thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ sinh học
Khánh Hòa chú trọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh