Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng cho biết người nhập cảnh vào nước này qua biên giới đường bộ phải thực hiện xét nghiệm nhanh vào ngày đầu tiên trước khi vào trung tâm cách ly và ngày thứ 7 khi kết thực đợt cách ly.
Trong khi đó những người nhập cảnh bằng đường hàng không phải thực hiện 1 xét nghiệm nhanh vào ngày thứ 7, tức là ngày cách ly cuối cùng.
Bộ trưởng Mam Bun Heng cho biết quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Ông cũng cho biết các cơ sở y tế có thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người nhập cảnh là công dân Campuchia chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản khi họ hoàn thành đợt cách ly 7 ngày.

Campuchia đã mở cửa biên giới cho khách du lịch được tiêm phòng đầy đủ vào ngày 15/11/2021 trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế dựa vào du lịch của mình.
Trước đại dịch, Campuchia đã phát triển ngành du lịch thành một nguồn thu quan trọng và năm 2019 đã chào đón mức kỷ lục 6,61 triệu khách du lịch nước ngoài với chi tiêu khoảng 5,31 tỷ USD, chỉ dưới 20% tổng sản phẩm quốc dân của quận, theo Bộ Du lịch Campuchia.
Số lượng khách du lịch vào năm 2020 giảm xuống còn 1,31 triệu người, chiếm 1,12 tỷ USD doanh thu, hay chỉ hơn 4% GNP. Lượng khách du lịch năm ngoái còn giảm hơn nữa xuống còn 196.495, chỉ chiếm 184 triệu USD doanh thu.
Bộ Y tế hôm 21/4 đã báo cáo 29 trường hợp COVID-19 mới, nâng tổng số được xác nhận của quốc gia kể từ khi đại dịch bắt đầu lên 136.146 trường hợp, trong đó có 3.056 trường hợp tử vong.
Khoảng 92% trong số gần 17 triệu người Campuchia đã được tiêm ít nhất một lần vaccine COVID-19.











Cùng chuyên mục
Triển khai 1.458 nhiệm vụ khoa học công nghệ trên cả nước
Thêm 53 tiêu chuẩn quốc gia thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Ra mắt tòa tháp căn hộ cuối cùng tại Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà
Xe gia đình VF MPV 7 gây sốt, khách lái thử tấm tắc khen "ngon" hơn xe xăng cùng tầm giá
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao
“Bộ sưu tập” phải thử ở Phú Quốc trong hai kỳ nghỉ lễ tháng 4