![]() |
| Sự kiện kết nối công nghệ chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực, diễn ra ngày 9/9 tại Moscow. Ảnh: BTC |
Sự kiện tập trung vào nhu cầu công nghệ của Việt Nam, năng lực nghiên cứu của Nga và cơ hội hợp tác từ R&D, đào tạo đến chuyển giao.
Các lĩnh vực công nghệ chiến lược sẽ là trọng tâm của Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga: Kết nối công nghệ chiến lược. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga tổ chức, dự kiến có gần 400 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao hai nước, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.
Thay vì chỉ trao đổi ở cấp chính sách, chương trình được thiết kế để kết nối nhu cầu công nghệ của Việt Nam với năng lực nghiên cứu, phát triển và công nghiệp của Nga. Ba phiên chính sẽ bàn về mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai nước, tập trung vào những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với phát triển công nghệ và công nghiệp trong giai đoạn tới.
Phiên đầu tiên về kết nối công nghệ chiến lược sẽ tập trung vào nhu cầu công nghệ chiến lược của Việt Nam, khả năng phối hợp nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối các tổ chức, doanh nghiệp của hai nước.
Một số nhà khoa học và chuyên gia Nga dự kiến tham dự gồm Grigory Trubnikov, Giám đốc Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân (JINR); Valery Bukhtiyarov, Giám đốc Viện Xúc tác G.K. Boreskov thuộc Phân viện Siberia, Viện Hàn lâm Khoa học Nga; Alexander Blagov, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Kurchatov.
Phía Việt Nam sẽ có các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo một số trường đại học, viện nghiên cứu trong các lĩnh vực vật liệu, năng lượng nguyên tử và công nghệ. Các đại diện hai nước cũng trao đổi về nghiên cứu cơ bản, đưa công nghệ vào ứng dụng và hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược.
Công nghệ lượng tử là một nội dung mới được đưa vào thảo luận, với sự tham gia dự kiến của các chuyên gia từ Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom và Trung tâm Lượng tử Nga.
Ở hướng ứng dụng và chuyển giao, các nội dung thảo luận sẽ đề cập đến hợp tác liên vùng, công nghệ cao, dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, cùng những công nghệ có khả năng ứng dụng trong các ngành công nghiệp của Việt Nam.
Chương trình dự kiến có sự tham gia của đại diện AFK Sistema và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bên cạnh các chuyên gia và cơ quan nghiên cứu của hai nước.
Song song với các phiên thảo luận, diễn đàn tổ chức phiên kết nối đối tác công nghệ Việt Nam - Nga. Trước sự kiện, hơn 100 đơn vị từ hai nước đã đăng ký, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, dầu khí và hóa dầu, điện và năng lượng tái tạo, vật liệu - hóa học - công nghệ nano, công nghệ thông tin, AI, bán dẫn và an ninh mạng, khai khoáng và khoáng sản chiến lược, khoa học biển và y sinh.
Theo đại diện ban tổ chức, diễn đàn được kỳ vọng mở thêm kênh kết nối giữa nhu cầu công nghệ của Việt Nam với năng lực nghiên cứu, phát triển và công nghiệp của Nga. Qua đó, các cơ hội hợp tác có thể được mở rộng từ nghiên cứu sang ứng dụng, chuyển giao và thị trường.
Việt Nam và Nga được đánh giá có tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, gồm công nghệ số, AI, an ninh mạng, công nghệ sinh học, y sinh, dược phẩm, chế tạo máy, giao thông thông minh và nghiên cứu cơ bản.
Hai bên dự kiến tiếp tục tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.























Hàng loạt chính sách mới mở đường cho nhân tài khoa học công nghệ
Luật Thủ đô sửa đổi mở “đường băng” cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp được khuyến khích lập quỹ khoa học công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Triển khai 1.458 nhiệm vụ khoa học công nghệ trên cả nước
Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp khoa học, công nghệ trong tháng 9
Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gây thiệt hại trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Cùng chuyên mục
Diễn đàn Việt Nam - Nga tìm hướng hợp tác công nghệ chiến lược
Dữ liệu khoa học cần được kết nối để trở thành nguồn lực nghiên cứu
Tài sản trí tuệ được mở rộng khả năng góp vốn, thế chấp
Giải quyết 30 bài toán lớn của Thủ đô: Hà Nội dự kiến hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh trong năm 2026
Việt Nam cần công nghệ để nâng giá trị kho dược liệu
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 11 nhóm vị trí phải định kỳ chuyển đổi