Campuchia triển khai chiến dịch truy quét tội phạm buôn người

Trước tình trạng nạn buôn bán người tại Campuchia ngày càng gia tăng, giới chức Campuchia đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm trấn áp loại tội phạm này.

Trả lời báo chí sau cuộc họp nhóm công tác liên bộ sáu cơ quan và các thành viên của Ủy ban Quốc gia về Chống buôn bán người, ngày 19/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho biết, các nhà chức trách Campuchia đã mở cuộc rà soát quy mô toàn quốc đối với tất cả người nước ngoài đang sinh sống tại Campuchia, ngoại trừ các nhân viên đại sứ quán, nhằm trấn áp nạn buôn người.

Bộ trưởng Sar Kheng nhấn mạnh, nhiệm vụ được triển khai nhằm giải cứu các nạn nhân và bắt giữ những kẻ cầm đầu đường dây buôn người. Lực lượng cảnh sát và các cơ quan liên quan đang tiến hành các hoạt động ở Kandal và Preah Sihanouk.

Được biết, bên cạnh tình trạng buôn người ngày càng gia tăng, nỗ lực đối phó nạn buôn người được Campuchia tích cực tiến hành, sau khi Đài Loan và Việt Nam lên tiếng cảnh báo về tình trạng nhiều công dân bị lừa đảo, môi giới đi lao động bất hợp pháp tại quốc gia này.

Ông Sar Kheng cho hay cảnh sát hai tỉnh Kandal và Sihanoukville đã bắt đầu kiểm tra tình trạng người nước ngoài cư trú hoặc làm việc tại các khách sạn, bất động sản cho thuê và sòng bạc. Lực lượng chức năng đã bắt một số nghi phạm với cáo buộc tổ chức buôn người, nhiều nạn nhân cũng được đưa vào diện bảo vệ.

Một nạn nhân của đường dây buôn người viết đơn trình báo tại đồn cảnh sát ở tỉnh Svay Rieng sau khi được giải cứu hồi tháng 6. Ảnh: Khmer Times.
Một nạn nhân của đường dây buôn người viết đơn trình báo tại đồn cảnh sát ở tỉnh Svay Rieng sau khi được giải cứu hồi tháng 6. Ảnh: Khmer Times.

 Tướng Chhay Sinarith, phó tư lệnh cảnh sát quốc gia cũng cho biết, những năm gần đây đã phát hiện nhiều âm mưu tuyển dụng trực tuyến nhằm thu hút lao động bất hợp pháp, đồng thời bắt hàng trăm người từ Trung Quốc và đảo Đài Loan.

Đa phần những nạn nhân xác nhận rằng họ bị thu hút bởi những công việc được mô tả là hợp pháp với thù lao hấp dẫn tại Campuchia. Tuy nhiên, sau khi đến Campuchia, các nạn nhân bị ép làm các công việc bất hợp pháp, "không đúng như những gì họ đồng ý". Họ bị buộc phải thực hiện các cuộc gọi lừa đảo yêu cầu công dân ở Trung Quốc đại lục "nộp tiền phạt", hoặc mời chào các cơ hội đầu tư không có thật.

Kheang Phearum, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Sihanoukville cho biết, giới chức đang tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát để đối phó với tình trạng buôn người và những băng nhóm tội phạm lừa gạt người nước ngoài tới quốc gia này lao động trái phép.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để điều tra, truy tìm thủ phạm và trừng trị theo quy định", Phearum nói. "Chúng tôi đã lập đường dây nóng bằng tiếng Khmer, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh để các nạn nhân trình báo. Chúng tôi sẽ giúp đỡ và giải cứu họ, bất kể họ thuộc quốc tịch nào".

Theo báo cáo của Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Chou Bun Eng, trong nửa đầu năm 2022, các cơ quan chức năng Campuchia đã điều tra và triệt phá 74 vụ buôn bán người và bóc lột tình dục, bắt giữ và đưa ra tòa 83 nghi phạm, giải cứu 156 nạn nhân, trong đó có 105 phụ nữ và 60 người dưới 15 tuổi.

Trước đó, vào ngày 10/8, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cũng cho biết, Chính phủ Campuchia cam kết loại bỏ tất cả các hình thức buôn bán người và bóc lột tình dục, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ.

Thanh Bình (t/h)

100 thông điệp về nạn buôn người và nạn tảo hôn

100 thông điệp về nạn buôn người và nạn tảo hôn

Chương trình được phát động từ ngày 4/5 đến hết ngày 30/12/2022. Đối tượng tham gia là các cơ quan truyền thông, bất kể cá nhân hoặc tổ chức.