Cảnh báo loại bánh ngọt tẩm cần sa âm thầm gây nghiện

Người sử dụng yêu thích cảm giác vui vẻ, kích thích, từ đó tăng liều dần dần, khi tích lũy đủ sẽ gây ngộ độc, suy nhược thần kinh.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin cảnh báo về bánh Lazy Cakes thường gọi là “bánh lười”. "Bánh lười" thực chất là một loại ma túy được chế dưới dạng bánh ngọt. Nguyên liệu để làm bánh là cần sa, chiết xuất thành dung dịch, sau đó tiếp tục trộn thêm bột mì, trái cây khô, sôcôla… rồi nướng, hấp thành bánh và đóng gói bán. Giá bán khoảng 200.000 - 300.000đồng/bánh.

  Bánh ngọt Lazy Cakes bị cảnh báo tẩm cần sa. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Bánh ngọt Lazy Cakes bị cảnh báo tẩm cần sa. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước đó tháng 4, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phát hiện các loại gói bột pha nước giải khát, có mùi thơm kích thích và chứa ma túy, gọi là nước nho, xoài, dâu, đông trùng... 

Công an Hà Nội hồi tháng 6 thu giữ một số loại ma túy được ngụy trang dưới dạng chocolate ghi nhãn hiệu Chill Max, bán công khai trên mạng xã hội. Có 5 người đã nhập viện điều trị sau khi ăn phải loại này.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa (TP HCM), cho biết bánh lười có tác dụng ngay khi sử dụng, nên người dùng thường không ăn với số lượng lớn. Tuy nhiên, sau nhiều lần ăn bánh với liều lượng tăng dần, người ăn sẽ bị nghiện mà không biết.

"Nhiều người luôn ở trong trạng thái lo lắng, bồn chồn, ăn bánh lười thì cảm thấy kích thích, vui vẻ, hăng hái. Những thay đổi về mặt cảm giác đó khiến họ tiếp tục mua, sử dụng bánh này", bác sĩ Duy nói.

Bác sĩ Duy cho biết lượng ma túy trong các thức ăn này thấp hơn ma túy thông thường. Người sử dụng yêu thích cảm giác vui vẻ, kích thích, từ đó tăng liều dần dần, khi tích lũy đủ sẽ gây ngộ độc, suy nhược thần kinh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh nên cho trẻ ăn, uống trong căng tin của nhà trường, chỉ mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ. 

Nếu trẻ không sinh hoạt bình thường, sinh cáu gắt đột ngột, giận dữ, mơ màng hoặc ngồi thẫn thờ, gia đình cần nghĩ tới việc trẻ đã sử dụng ma túy dưới dạng bánh kẹo như trên. Nên đưa ngay trẻ tới các bệnh viện lớn, cơ sở y tế tin cậy để xét nghiệm, có phương án điều trị phù hợp.

Thanh Mai

Công an cảnh báo loại bánh ngọt tẩm cần sa

Công an cảnh báo loại bánh ngọt tẩm cần sa

Loại bánh này có thể gây suy hô hấp tạm thời và có thể khiến cho người dùng lâm vào trạng thái mê man.