Theo thông báo khẩn cấp phòng chống tội phạm mạng, Công an huyện Fangshan (Bắc Kinh) cảnh báo về một chiêu lừa đảo mới đang bùng phát mạnh và cực kỳ nguy hiểm. Lợi dụng thời điểm các trường đại học tiến hành phân bổ các khoản trợ cấp, học bổng và quỹ hỗ trợ sinh hoạt, những kẻ lừa đảo đã thiết lập nên những cái bẫy vô cùng tinh vi, khiến không ít sinh viên và giáo viên phải gánh chịu thiệt hại tài chính nặng nề.
Phương thức hoạt động của các băng nhóm lừa đảo này được tổ chức vô cùng bài bản. Ban đầu, chúng sẽ gửi các email có chứa tệp tin đính kèm chứa mã độc Trojan. Khi giáo viên hoặc nhân viên nhà trường vô tình tải xuống, máy tính của họ sẽ lập tức bị chiếm quyền điều khiển. Từ lỗ hổng này, bọn tội phạm sẽ xâm nhập vào hệ thống liên lạc nội bộ của trường như email chính thức, nhóm làm việc DingTalk hay các nhóm WeChat của từng khoa. Tiếp đó, chúng giả mạo danh nghĩa các phòng ban uy tín như phòng tài chính, phòng công tác sinh viên hay thậm chí là lãnh đạo khoa để phát tán hàng loạt đường link giả mạo với các tiêu đề hấp dẫn như "thông báo nhận học bổng", "đăng ký trợ cấp nghiên cứu" hay "hỗ trợ sinh hoạt phí".
![]() |
| Ảnh minh họa |
Khi sinh viên và giáo viên nhận được thông báo từ các kênh liên lạc chính thống của trường, họ thường mất đi sự cảnh giác. Chỉ cần nhấp vào đường link giả mạo, nạn nhân sẽ được chuyển hướng đến một trang web có giao diện được thiết kế giống hệt cổng thông tin của nhà trường. Tại đây, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng điền đầy đủ các thông tin cá nhân cực kỳ quan trọng bao gồm họ tên, số chứng minh nhân dân, số thẻ ngân hàng, mật khẩu đăng nhập và đặc biệt là mã xác minh OTP.
Ngay khi nạn nhân hoàn tất việc nhấn nút gửi, toàn bộ dữ liệu này sẽ lập tức rơi vào tay bọn tội phạm. Chúng sẽ nhanh chóng sử dụng thông tin này để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân và thực hiện các lệnh chuyển tiền, rút sạch số dư hoặc sử dụng danh tính đó để tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo khác, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Trước tình hình lừa đảo ngày càng gia tăng, lực lượng cảnh sát nhấn mạnh rằng các khoản trợ cấp hay học bổng hợp pháp từ nhà trường sẽ không bao giờ được yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm như mật khẩu ngân hàng qua các đường link lạ. Để tự bảo vệ mình, giáo viên và học sinh cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "ba không": không nhấp vào liên kết đáng ngờ, không điền thông tin tài chính vào các kênh không chính thức và không tin tưởng tuyệt đối vào các thông báo dù chúng được gửi từ hệ thống nội bộ.
Khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tiền bạc, việc bắt buộc phải làm là gọi điện thoại trực tiếp hoặc đến tận văn phòng khoa để xác minh tính xác thực. Đồng thời, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức bảo mật bằng cách thường xuyên thay đổi mật khẩu hệ thống, đăng xuất tài khoản khi không sử dụng và tuyệt đối không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc để ngăn chặn nguy cơ bị cài cắm mã độc từ xa.


















Trường mầm non khiến Vương phi Kate mê mẩn khi đến Ý
Dây chuyền Vương phi Kate đeo trong chuyến đi Ý mang ý nghĩa bất ngờ
Tài xế xe điện thu hồi vốn sớm hơn tài xế xe xăng 6-15 tháng: Phép tính kinh doanh đang định lại cấu trúc ngành vận tải Việt Nam
5 củ sạc 2 cổng giá dưới 250.000đ: Nhỏ gọn, sạc nhanh, có loại tới 65W
Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn về vé xe buýt, metro
Cùng chuyên mục
Khởi tố Lê Văn Lam, bắt đầu nậu Lê Mạnh Đáng
Hé lộ thông điệp từ 5 cú vỗ của ông Donald Trump khi bắt tay ông Tập Cận Bình
Cha mẹ thuộc nhóm máu này thường sinh con có IQ cao vượt trội
Các bác sĩ thừa nhận: Người sống thọ thường có 5 đặc điểm trên đùi
Chàng trai 28 tuổi KHÔNG đau, KHÔNG sụt cân nhưng phát hiện ung thư
Không chỉ bị phạt tới 14 triệu đồng, người đi xe máy còn có thể mất xe nếu phạm lỗi này