CĐV tiếp tế 60kg thực phẩm, bữa ăn của đội tuyển nữ Việt Nam được cải thiện

Ban huấn luyện đã bổ sung thêm một số món ăn đảm bảo thể lực cho đội tuyển nữ Việt Nam

Bữa ăn của đội tuyển nữ Việt Nam được bổ sung thêm nhiều món ăn nhiều chất dinh dưỡng đảm bảo thể lực. Bên cạnh các món ăn chính  còn có thế các mòn khác như thêm tôm luộc cho bữa tối để có thêm chất, mặc dù vậy so với các bữa ăn trước đây ở Quảng Ninh và tập huấn Nhật Bản vẫn còn nhiều thiếu thốn.

ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã đóng quân tại khách sạn Whitewoods Convention And Leisure nằm trên địa bàn tỉnh Cavite, Philippines. Theo lời giới thiệu của đại diện BTC, thì đây là khách sạn thuộc hàng tốt nhất ở khu vực này.  Tuy nhiên các bữa ăn của đội tuyển vẫn còn rất nhiều thiếu thốn. 

CĐV tiếp tế 60kg thực phẩm,  bữa ăn của đội tuyển nữ Việt Nam được cải thiện
CĐV tiếp tế 60kg thực phẩm,  bữa ăn của đội tuyển nữ Việt Nam được cải thiện
Bữa ăn thiếu thốn của các cầu thủ nữ Việt Nam.
Bữa ăn thiếu thốn của các cầu thủ nữ Việt Nam.

Dù tham gia một giải đấu lớn nhưng việc bổ sung dinh dưỡng và đảm bảo thể chất cho ĐT nữ Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, trước đó mỗi bữa ăn đơn thuần chỉ có hai món chính là gà và cá rán, kèm theo các loại rau và hoa quả tráng miệng. Điều này khiến các cầu thủ ăn không no.

HLV và ban huấn luyện có đưa ra yêu cầu nấu thêm món và đi chợ tự nấu nhưng bị khách sạn từ chối do không có giấy tờ từ BTC. HLV Mai Đức Chung khẳng định các cầu thủ sẽ không đủ thể lực ra sân.

Sau khi được ban tổ chức tạo điều kiện và cho phép mua đồ ăn theo yêu cầu, bữa ăn của đội tuyển nữ có thêm cá hồi và thịt bò. Đây đều là các món ăn đáng lý phải có từ đầu nhưng phải để đơn xin phép mới được. Bên cạnh đó, Ban huấn luyện cũng trực tiếp đi siêu thị và mua đồ cho thêm cho các cầu thủ. 

CĐV tiếp tế 60kg thực phẩm,  bữa ăn của đội tuyển nữ Việt Nam được cải thiện
CĐV tiếp tế 60kg thực phẩm,  bữa ăn của đội tuyển nữ Việt Nam được cải thiện
Bữa ăn được cải thiện của đội khi có thêm món tôm rim với thịt, cá hồi, thịt bò.
Bữa ăn được cải thiện của đội khi có thêm món tôm rim với thịt, cá hồi, thịt bò.

Vào ngày 26/11, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Theo quan điểm cá nhân tôi, trong vài ngày đầu có thể công tác vận hành của nước chủ nhà chưa suôn sẻ, chất lượng đồ ăn chưa đáp ứng yêu cầu của từng đội. Tuy nhiên, với sự chủ động chuẩn bị cũng như tiếp nhận thông tin từ hai đội tuyển, đặc biệt đội tuyển nữ quốc gia, VFF  đã yêu cầu các cán bộ đi cùng đội chủ động làm việc với khách sạn để đề nghị nâng khẩu phần ăn từ hai ngày nay. Các bác sỹ đi cùng các đội tuyển bóng đá cũng có trách nhiệm kiểm tra và đưa ra những yêu cầu để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các tuyển thủ. Không chỉ vậy, VFF cũng đồng ý để đội chủ động bổ sung các chất dinh dưỡng, năng lượng theo đề xuất của bác sỹ để đảm bảo yêu cầu sức khỏe của vận động viên".

Trong 2 ngày hôm qua, 2 CĐV của đội Than Quảng Ninh đã mang theo hành lý tới có cả đồ tiếp tế, bao gồm chả bò, chả quế, mắm tép, tôm rim và cá thu chiên, chất đầy gần 4 vali hành lý. 

CĐV tiếp tế 60kg thực phẩm,  bữa ăn của đội tuyển nữ Việt Nam được cải thiện
CĐV từ Quảng Ninh đem thức ăn tiếp tế cho các cầu thủ. 
CĐV từ Quảng Ninh đem thức ăn tiếp tế cho các cầu thủ. 

Ban đầu, 2 CĐV có ý định chia đôi số thức ăn, một nửa cho đội tuyển U22 Việt Nam và một nửa cho đội tuyển nữ. Tuy nhiên, đội nam do được khách sạn tại Manila cho ăn uống đầy đủ hơn nên đã nhường hết số thức ăn này cho đội tuyển nữ.

Hai CĐV Thúy và Hạnh đến Manila vào tối muộn 27-11. Sáng sớm nay 28-11, cả hai đem thức ăn tới khách sạn để trao cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Cá nhân chị Hạnh còn bày tỏ sự yêu mến với đội tuyển nữ Việt Nam và hứa sẽ thưởng 500 triệu đồng nếu đội nhà bảo vệ thành công HCV Sea Games.

Trước đó, huấn luyện viên trưởng của tuyển nữ Việt Nam khẳng định đội chỉ thiếu lựa chọn các món, ăn thiếu chất chứ không đói ăn hay thiếu thốn thực phẩm. 

Thanh Mai

10 thông tin bổ ích khi cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Indonesia

10 thông tin bổ ích khi cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Indonesia

Ngày 15/10 tới, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Indonesia. Nhiều người đã lên kế hoạch sang Indonesia cổ vũ kết hợp du lịch.