Cháy xưởng gỗ tại Bình Dương

Đến rạng sáng 11/12, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã khống chế, dập tắt vụ cháy lớn tại một cơ sở chuyên sản xuất pallet gỗ ở tỉnh Bình Dương.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h ngày 10/12 tại một cơ sở chuyên sản xuất pallet ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng PCCC huy động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng nỗ lực khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do bên trong cơ sở này chứa nhiều vật liệu gỗ dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh, bao trùm trên diện tích hơn 1.000m2.

Sau nhiều giờ căng mình dập lửa, đến rạng sáng 11/12, lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nặng về nhà xưởng, nguyên vật liệu sản xuất và máy móc… Cơ quan chức năng chưa phát hiện thiệt hại về người.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tỉnh Bình Dương xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy lớn tại các công ty, xưởng sản xuất gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cụ thể, trước đó, khoảng 12h30 ngày 7/12, một vụ hoả hoạn xảy ra tại công ty TNHH SX TM Gỗ Nguyên Thành Phát sau đó lan sang công ty TNHH SX TM DV Đặng Phát (cả 2 công ty đều sản xuất gỗ) có địa chỉ tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, theo nguồn tin trên báo Tiền Phong.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP. Thuận An đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng, hàng chục cán bộ chiến sĩ di chuyển đến hiện trường dập lửa.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như hoàn toàn cả 2 công ty trên. 

(Nguồn: TTXVN/PNM)

PV

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương