Chi hội Nữ trí thức Bình Định đẩy mạnh tham gia nghiên cứu khoa học trong năm 2024

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chi hội Nữ trí thức Bình Định.
Năm 2023, Chi hội Nữ trí thức Bình Định đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
Năm 2023, Chi hội Nữ trí thức Bình Định đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Đánh giá hoạt động năm 2023, Chi hội đã tăng cường công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên; đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp nữ trí thức đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Kết nạp 3 hội viên; 03 cá nhân được Hội Nữ trí thức Việt Nam tôn vinh danh hiệu Nữ trí thức tiêu biểu ngành Y; 02 cá nhân nhận Giải thưởng KHCN Việt Nam năm 2022; 02 cá nhân đạt giải nhì và ba tại Hội thi STKT cấp tỉnh; 01 cá nhân được công nhận giáo sư tại Pháp....  Các hội viên tích cực tham gia các Hội nghị, tập huấn do Hội Nữ trí thức Việt Nam và các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức; hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho 03 dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ. Nhiều hội viên tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài, dự án được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao, tích cực tham gia hoạt động thẩm tra, giám sát của HĐND tỉnh, nhiệt tình tham gia làm chuyên gia trong các Hội nghị Tư vấn phản biện, làm giám khảo chấm Hội thi STKT, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao...

Nhiều hội viên của Chi hội đã tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài, dự án được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao
Nhiều hội viên của Chi hội đã tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài, dự án được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao

Ngoài ra, Chi hội tổ chức các chuyến về nguồn mang ý nghĩa sâu sắc: Tham quan di tích lịch sử nơi cập bến tàu không số (thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn); dâng hương tại Đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực (thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát); dâng hương nhân kỷ niệm 221 năm ngày mất Đô đốc Bùi Thị Xuân 1802 - 2023 (ngày 18/12/2023 nhằm ngày 6/11 âm lịch) tại huyện Tây Sơn, dâng hương di tích Trại giam nữ tù binh Phú Tài . Hoạt động về nguồn đã có sự lan tỏa sâu rộng trong Chi hội, có ý nghĩa gợi nhớ truyền thống lịch sử địa phương, nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh trong thi đua lao động, học tập, góp sức cùng với tỉnh nhà xây dựng và đổi mới quê hương.  

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất cao nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm là công tác chuẩn bị Đại hội Chi hội lần thứ II (2024-2029)
Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất cao nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm là công tác chuẩn bị Đại hội Chi hội lần thứ II (2024-2029)

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất cao nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm là công tác chuẩn bị Đại hội Chi hội lần thứ II (2024-2029); duy trì việc tổ chức các chuyến về nguồn, các đợt sinh hoạt chuyên đề; phát triển 3 hội viên; tích cực tham gia hoạt động NCKH, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia...; Tiếp tục tham gia thực hiện các đề tài, dự án; Tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam; Vận động, khuyến khích hội viên và nữ trí thức tham gia các hoạt động KHCN, Hội thi Sáng tạo KHKT và các đề tài NCKH và phổ biến kiến thức; Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề; các hoạt động về nguồn, tiêu biểu như: Chuyến về nguồn dâng hương nhân kỷ niệm ngày giỗ Nữ tướng Bùi Thị Xuân tại huyện Tây Sơn vào dịp 6/11 âm lịch.

P.V

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Chi hội Nữ trí thức và Trung tâm COSTAS

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Chi hội Nữ trí thức và Trung tâm COSTAS

Năm 2023, Chi hội và Trung tâm COSTAS đẩy mạnh hỗ trợ kết nối trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao năng lực sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ