Chưa sản xuất đại trà giống gạo ngon nhất thế giới ST25

Giống ST25 vừa đạt giải gạo ngon nhất thế giới chưa sẵn sàng đưa ra sản xuất. Loại gạo này mới chỉ đang thăm dò thị trường chứ chưa bán đại trà.

Giống gạo giành giải Nhất cuộc thi gạo ngon thế giới 2019 trong khuôn khổ Hội nghị gạo thế giới ở Manila (Philippines) là gạo ST25 của Việt Nam. 

Tại Hội thi Gạo ngon Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 4/11 mới đây, gạo ST25 cũng xuất sắc đạt giải nhất.

Giống lúa ST25 do nhóm kỹ sư Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, tiến sỹ Trần Tấn Phương và thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương tại tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu lai tạo.

Kỹ sư Hồ Quang Cua/ Ảnh: cafebiz
Kỹ sư Hồ Quang Cua/ Ảnh: cafebiz

Ông Hồ Quang Cua nhận định: "Gạo đã đoạt giải trong nước và bây giờ là quốc tế. Người tiêu dùng Việt Nam đã bình chọn loại gạo này từ trước rồi".

Tuy nhiên, Anh hùng lao động Huỳnh Quang Cua cũng cho hay: "Hiện giống ST25 chưa sẵn sàng đưa ra sản xuất vì đang trong quá trình chờ Bộ NN&PTNT xét các thủ tục công nhận nên tôi chưa nhân giống đại trà. Hiện tại chủ yếu tôi chỉ sản xuất thử để lấy phẩm chất".

Phải tới vụ đông xuân năm sau ST25 mới có thể nhân giống. Hiện ST25 đang trong giai đoạn thăm dò thị trường. Gạo này cũng thơm, trắng, đẹp như ST24 nhưng hạt cơm dẻ hơn, phù hợp hơn cho người trẻ tuổi.

Ngoài ST25, tỉnh Sóc Trăng cũng thử nghiệm giống mới ST21, ST23 trên 6 điểm thuộc các tiểu vùng ĐBSCL.

Như vậy, không dễ để mua ST25 đại trà ở thời điểm hiện tại. Hiện tại người dân có thể mua giống gạo ST24 và các giống ST khác. 

Bộ NN-PTNT công nhận chính thức các giống lúa ST3, ST5 và ST24 (vào tháng 3/2019) thuộc bộ giống lúa quốc gia.

Gạo ST24 cùng từng được xếp trong top 3 gạo ngon nhất thế giới tại Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về thương mại gạo được tổ chức tại Macau, Trung Quốc vào tháng 11/2017. Loại gạo này cũng đạt giải nhất tại Festival lúa gạo lần thứ III - 2018 diễn ra tại Long An. 

Tại Hà Nội, dự án gạo Việt, Công ty cổ phần lương thực Thủ đô có bán ST24 này. Đặc biệt là với phương thức gửi hàng qua bưu điện, gạo thơm được lưu hành một cách dễ dàng.

Tại Sóc Trăng, giá mỗi bọc 5kg tại các đại lý là 100.000 đồng, tại Cần Thơ là 120.000 đồng. Giá cả có chênh lệch chút ít ở các thị trường khác nhau do chi phí vận chuyển.

Ngay sau thông tin về ST25, gạo ST24 cũng đang cháy hàng. 

Gạo Việt Nam đang ngày một khẳng định vị thế
Gạo Việt Nam đang ngày một khẳng định vị thế

Giống lúa thơm ST (Sóc Trăng) được nghiên cứu từ năm 1992. Đó là lần đầu tiên mô hình luân canh tôm – lúa thông minh ở vùng nước lợ được tiến hành đại trà, được các chuyên gia nông nghiệp quốc tế công nhận độc nhất trên thế giới.

Đặc điểm của giống lúa ST là chu kỳ sinh trưởng ngắn, đa dạng sản phẩm gạo hạt ngắn, mềm cơm, thơm nhẹ. 

Trong vụ lúa đông xuân 2018 - 2019 ở Sóc Trăng và một số tỉnh vùng ven biển ĐBSCL, nhu cầu đặt hàng lúa thơm của thương lái và doanh nghiệp tăng lên ước tính lượng lúa giống cung cấp mở rộng vùng canh tác ST24 trên 40.000 - 50.000ha.

TH

Gạo ST25 của Việt Nam được công nhận 'Gạo ngon nhất thế giới năm 2019'

Gạo ST25 của Việt Nam được công nhận "Gạo ngon nhất thế giới năm 2019"

Gạo ST25 của Việt Nam được công nhận “Gạo ngon nhất thế giới năm 2019” tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 tại Philippines, từ 10 – 13/11/2019.