Chứng khoán Mỹ ghi nhận kỷ lục mới khi triển vọng kinh tế lạc quan trở lại

Chỉ số Dow và S&P 500 đều đạt kỷ lục mới vào hôm 15/3, khi các nhà đầu tư lạc quan về nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19.

Kết phiên giao dịch ngày 15/3, chỉ số Dow Jones tăng 174,82 điểm, tương đương 0,5%, đóng cửa ở mức kỷ lục 32.953,46 điểm. Hôm 15/3 được xem là phiên giao dịch tích cực thứ bảy liên tiếp, ghi nhận chuỗi chiến thắng dài nhất kể từ tháng 8/2020. 

Chỉ số S&P 500 tăng 0,65% lên 3.968,94 điểm, mức cao nhất mọi thời đại và là ngày tăng thứ năm liên tiếp. Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 13.459,71.

106790022-1605019111795-trading_floor-photo-201106-099.jpg
Chỉ số Dow ghi một mức cao kỷ lục, tăng 170 điểm.

Cổ phiếu giảm mạnh trong hầu hết thời gian trong ngày, cho đến khi các mức trung bình chính xuất hiện trong những phút cuối cùng của phiên giao dịch. Một số cổ phiếu mở cửa trở lại mang lại lợi nhuận lớn. Các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple cũng tăng điểm. Điểm chuẩn vốn hóa nhỏ Russell 2000 đóng cửa tăng 0,3%, cũng là một kỷ lục mới.

Cổ phiếu của American Airlines và United Airlines lần lượt tăng 7,7% và 8,3%. Du lịch bằng đường hàng không vào cuối tuần đạt  mức cao nhất trong hơn một năm, khi vaccine COVID-19 ra mắt và người Mỹ quay trở lại đi nghỉ.

Cổ phiếu của Apple đóng cửa cao hơn 2,5%, với phần lớn mức tăng đến từ phiên giao dịch buổi chiều. Mức tăng đã cắt giảm mức lỗ trong năm xuống dưới 7%.

Là một phần của gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD đã trở thành luật vào tuần trước, IRS bắt đầu xử lý 1.400 USD thanh toán trực tiếp cho hàng triệu người Mỹ.

Mặt khác, các kho dự trữ chạm mức thấp nhất trong ngày khi Ý cùng với Pháp, Đức, Ireland và Hà Lan đình chỉ việc sử dụng vaccine do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển, vì  lo ngại tình trạng đông máu sau khi tiêm. Nhưng cuối cùng, chứng khoán đã vượt qua nỗi lo đó.

David Kostin, chiến lược gia cổ phiếu Mỹ của Goldman, viết trong một ghi chú: “Các nhà đầu tư sẽ phải liên tục đối mặt với nỗi lo về nền kinh tế quá nóng và sự thắt chặt của Fed đã ảnh hưởng đến thị trường trong những tuần gần đây".

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm được giao dịch khoảng 1,6% hôm 15/3, sau khi chạm mức cao nhất trong hơn một năm vào hôm 12/3. Lợi suất trái phiếu tăng vọt đã thách thức các cổ phiếu tăng trưởng trong những tuần gần đây và khiến các nhà đầu tư đổ dồn vào các cổ phiếu theo chu kỳ.

Trong tuần trước, chỉ số Dow tăng 4% và chỉ số S&P 500 tăng 2,6%. Cả S&P 500 và Dow đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào hôm 12/3. 

Các nhà đầu tư đang chờ mong kết quả vào ngày 17/3, khi Cục Dự trữ Liên bang đưa ra quyết định về lãi suất. Ngân hàng trung ương dự kiến sẽ ghi nhận sự tăng trưởng tốt hơn nhiều trong nền kinh tế.

Các chuyên gia về trái phiếu cũng đang theo dõi xem liệu các quan chức Fed có điều chỉnh triển vọng lãi suất của họ hay không. Hiện tại, Fed không có kế hoạch tăng lãi suất cho đến năm 2023.

NHẬT SANG