Cộng đồng nữ doanh nhân cùng thanh niên tỉnh Bình Phước tích cực phòng chống COVID-19

Cộng đồng nữ doanh nhân và tuổi trẻ tại Bình Phước đã phát động nhiều việc làm ý nghĩa, chung tay chống dịch, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho biết với sự hỗ trợ tập kết và vận chuyển hàng hóa của CLB Pickup Bình Phước, trong mùa COVID-19 thứ 4, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cộng đồng nữ doanh nhân tại Bình Phước và tuổi trẻ tỉnh này đã làm nhiều việc ý nghĩa, chung tay chống dịch, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Giang Thị Lan Thu (bìa phải của ảnh bên trái) trao 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế và 30.000 khẩu trang cho Bệnh viện dã chiến TP Đồng Xoài. Ảnh: Ngọc Quế
Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Giang Thị Lan Thu (bìa phải của ảnh bên trái) trao 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế và 30.000 khẩu trang cho Bệnh viện dã chiến TP Đồng Xoài. Ảnh: Ngọc Quế

Theo Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Giang Thị Lan Thu (Giám đốc Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Dopharco, TP Đồng Xoài), mùa dịch này, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã góp gần 1,9 tỷ đồng để hỗ trợ Chợ Nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đóng góp cho Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 và “trợ sức” các tuyến đầu ngăn dịch... (chưa kể những hoạt động riêng của các Chi hội Nữ doanh nhân cấp huyện).

Trong đó, Chi hội Nữ doanh nhân TX. Phước Long đã góp 200 triệu đồng để mua máy tạo oxy, máy trợ thở để tặng Trung tâm y tế của thị xã này.

Chi hội Nữ doanh nhân TX. Phước Long trao tặng máy tạo oxy, máy trợ thở và 18 triệu đồng tiền mặt cho Trung tâm y tế TX. Phước Long. Ảnh: Ngọc Quế
Chi hội Nữ doanh nhân TX. Phước Long trao tặng máy tạo oxy, máy trợ thở và 18 triệu đồng tiền mặt cho Trung tâm y tế TX. Phước Long. Ảnh: Ngọc Quế

Mới đây, trong 2 ngày 30 và 31/7, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Chi hội Nữ doanh nhân TP Đồng Xoài đã cùng Tỉnh Đoàn trao nguồn hỗ trợ trị giá gần 270 triệu đồng cho 4 huyện trong tỉnh; qua đó tặng 30 triệu đồng tiền mặt, 300 bộ đồ bảo hộ, 5.000 khẩu trang, 200 mền cho Bệnh viện dã chiến huyện Đồng Phú; 100 thùng mì tôm, 300 kg rau, củ, quả cho “Chợ lưu động 0 đồng” của huyện này.

Ngoài ra, 20 triệu tiền mặt, 200 bộ đồ bảo hộ và 5.000 khẩu trang y tế được trao cho Đại đội bộ binh 10 (H.Bù Đốp); 200 bộ đồ bảo hộ, 5.000 khẩu trang y tế, 300 kg rau, củ, quả, 100 thùng mì gói và 30 triệu đồng tiền mặt được tặng cho khu cách ly (H.Bù Gia Mập); 500 mền, 300 bộ đồ bảo hộ, 5.000 khẩu trang, 60 triệu đồng tiền mặt được gửi UBND huyện Phú Riềng để cấp cho 126 chốt chặn dịch.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Thanh Minh) - Chi hội trưởng Chi hội Nữ doanh nhân TP Đồng Xoài bộc bạch: “Mình vận động được một nguồn quỹ hỗ trợ phòng chống dịch từ các chị em trong Chi hội và các nhà hảo tâm, nhất là chị Nguyễn Thị Hồng Vân - chủ Cửa hàng buôn bán gỗ và cây cảnh Vân Nguyễn (P. Tân Thành, TP Đồng Xoài) góp 1 căn nhà gỗ trị giá 140 triệu đồng vào quỹ này.”

Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chi hội trưởng Chi hội Nữ doanh nhân TP Đồng Xoài (thứ 3, phải sang) cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (thứ 2, phải sang) trao nhu yếu phẩm, rau củ quả và vật tư y tế cho huyện Lộc Ninh. Ảnh: Ngọc Quế
Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chi hội trưởng Chi hội Nữ doanh nhân TP Đồng Xoài (thứ 3, phải sang) cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (thứ 2, phải sang) trao nhu yếu phẩm, rau củ quả và vật tư y tế cho huyện Lộc Ninh. Ảnh: Ngọc Quế

Bên cạnh đó, ngày 29/7, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước, Chi hội Nữ doanh nhân TP Đồng Xoài vừa cùng Tỉnh Đoàn Bình Phước trao 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 30.000 khẩu trang tổng trị giá 120 triệu đồng cho Bệnh viện dã chiến TP Đồng Xoài.

Ngoài ra, chiều ngày 28/7, nữ doanh nhân Trần Thị Hoài Sơn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn (TP Đồng Xoài) đã cùng Tỉnh Đoàn trao các nguồn lực trị giá gần 55 triệu đồng cho các tuyến đầu chống dịch.

Nữ doanh nhân Trần Thị Hoài Sơn (thứ 2, phải sang) cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (thứ 2, trái sang) cùng anh Tạ Trung Kiên (bìa trái) trao các nguồn lực cho Công an huyện Đồng Phú. Ảnh: Ngọc Quế
Nữ doanh nhân Trần Thị Hoài Sơn (thứ 2, phải sang) cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (thứ 2, trái sang) cùng anh Tạ Trung Kiên (bìa trái) trao các nguồn lực cho Công an huyện Đồng Phú. Ảnh: Ngọc Quế

Qua đó, 800 kg gạo, 35 thùng nước ngọt, 30 thùng nước suối, 50 thùng mì tôm, 40 hộp khẩu trang, găng tay cùng 15 triệu đồng tiền mặt đã được trao cho Trạm y tế phường Tân Bình (TP Đồng Xoài); Công an huyện và Trung tâm y tế huyện Đồng Phú cùng các điểm tiếp nhận tại UBND các xã Đồng Tiến, Tân Phước, Tân Hưng, Tân Lập (H.Đồng Phú).

Trước đó, sáng ngày 27/7, Tỉnh Đoàn, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Chi hội Nữ doanh nhân TP Đồng Xoài đã trao nguồn lực trị giá 50 triệu đồng gồm 100 thùng mì tô; 2,6 tạ rau, củ, quả; 100 chai dầu ăn; 100 chai nước tương, 10.000 khẩu trang y tế và 25 triệu tiền mặt cho điểm tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch tại UBMTTQ Việt Nam huyện Lộc Ninh. 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chi hội trưởng Chi hội Nữ doanh nhân TP Đồng Xoài (bìa phải) cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (bìa trái) trao các nguồn hỗ trợ cho huyện Đồng Phú. Ảnh: Ngọc Quế
Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chi hội trưởng Chi hội Nữ doanh nhân TP Đồng Xoài (bìa phải) cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (bìa trái) trao các nguồn hỗ trợ cho huyện Đồng Phú. Ảnh: Ngọc Quế

Ngày 25/5, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hành trình “Tiếp lửa yêu thương” với nguồn lực do doanh nhân Trần Thị Hoài Sơn vận động và các hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh đóng góp: Công ty Cổ phần Hà Mỵ (H.Đồng Phú) tặng 700 kg muối điều, Công ty TNHH MTV SX-TM Đức Tài (H.Đồng Phú) ủng hộ 5 thùng kẹo điều, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh Winut  (TX. Phước Long) góp 650 kg gạo, Công ty TNHH Ngọc Châu (chuyên về hạt điều) - TX. Phước Long tặng 200 kg rau.

“Khi mình phát động quyên góp trên mạng xã hội để tiếp sức vùng dịch, nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã mau chóng ủng hộ. Mình thấy có nhiều người tử tế lắm, như anh Tạ Trung Kiên, tài xế xe ba gác ở P. Tân Đồng, TP Đồng Xoài, nghe mình nói là anh ấy ủng hộ ngay 50 thùng mì gói.”, chị Sơn vui mừng kể.

Trong hành trình lần này, gạo, mỳ tôm, bánh, nước uống, khẩu trang, rau xanh… tổng trị giá gần 120 triệu đồng đã được trao tại 11 chốt kiểm soát, khu vực phong tỏa và các lực lượng tuyến đầu chống dịch ở các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Bù Đốp, Hớn Quản; 2 thị xã Bình Long và Phước Long.

Chiều tối ngày 21/7, với các suất rau, củ, quả và nhu yếu phẩm có tổng giá trị gần 40 triệu đồng vận động từ Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Chi hội Nữ doanh nhân TP Đồng Xoài, Bưu chính Viettel Bình Phước và các nhà hảo tâm ở TP Đồng Xoài, Tỉnh Đoàn đã đến tặng quà cho UBND P. Tân Bình (TP Đồng Xoài), chốt kiểm dịch tại xã Phú Văn và khu cách ly tại trường PT DTNT THCS&THPT huyện Bù Gia Mập.

Nữ doanh nhân Trần Thị Hoài Sơn (áo thun trắng) cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy thăm hỏi, trao quà tại huyện Bù Đăng (hình dưới) và ở các chốt ngăn dịch vùng biên thuộc 2 huyện: Bù Đốp (hình trên bên phải) và Bù Gia Mập. Ảnh: Ngọc Quế
Nữ doanh nhân Trần Thị Hoài Sơn (áo thun trắng) cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy thăm hỏi, trao quà tại huyện Bù Đăng (hình dưới) và ở các chốt ngăn dịch vùng biên thuộc 2 huyện: Bù Đốp (hình trên bên phải) và Bù Gia Mập. Ảnh: Ngọc Quế

Tại mọi điểm đến trong những hoạt động “tiếp sức” các địa phương, không ngại nguy cơ lây nhiễm khi đến các tuyến đầu, các nữ doanh nhân đã cùng anh Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ, động viên đoàn viên thanh niên và những lực lượng ở tuyến đầu tiếp tục vượt khó, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống an vui sẽ sớm trở lại với người dân.

Không chỉ hỗ trợ các địa phương trong tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - chi nhánh tại Bình Phước, Bưu chính Viettel Bình Phước đã cùng Tỉnh Đoàn quyên góp các nguồn lực và vận chuyển hơn 5 tấn lương thực trên “Chuyến xe nghĩa tình” lần thứ hai đến Sài Gòn để hỗ trợ người dân vượt qua bão dịch.

Hội viên Bùi Thị Thu Phương - Chi hội Nữ doanh nhân huyện biên giới Lộc Ninh (hình trái) tham gia nấu những suất ăn miễn phí để gửi tặng các chốt kiểm dịch và các khu cách ly - phong tỏa. Ảnh: Ngọc Quế
Hội viên Bùi Thị Thu Phương - Chi hội Nữ doanh nhân huyện biên giới Lộc Ninh (hình trái) tham gia nấu những suất ăn miễn phí để gửi tặng các chốt kiểm dịch và các khu cách ly - phong tỏa. Ảnh: Ngọc Quế

Nhiều hội viên của Hội Nữ doanh nhân tỉnh luôn nỗ lực hỗ trợ phòng chống dịch mùa 4 ở biên giới. Điển hình như chị Bùi Thị Thu Phương (Chi hội Nữ doanh nhân huyện Lộc Ninh) tham gia “Bếp cơm 0 đồng” cùng các chị, các cô trong 10 ngày, tặng 3.000 hộp cơm, 1.500 chai nước mát cho khu phong tỏa và chốt chặn dịch; trao 100 gối, 30 mùng, 50 mền, chiếu cho khu cách ly, góp 200 kg gạo cho Hội Chữ thập đỏ huyện...

(Bài: Thắng Trân: Ảnh: Ngọc Quế)

Bình Phước kéo dài thời gian cách ly xã hội Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

Bình Phước kéo dài thời gian cách ly xã hội Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

Chiều 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, kể từ 0h ngày 2/8.