Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh nhân viên một công ty nội thất xếp hàng chờ nhận thịt lợn. Theo chia sẻ thì 500 nhân viên của công ty đã đề nghị thay bánh trung thu bằng thịt lợn.
![]() |
| Nhân viên xếp hàng chờ nhận thịt lợn. |
Nhiều người đánh giá cao việc này bởi thịt lợn hiện đang là mặt hàng gần đây trở thành mặt hàng xa xỉ. Thậm chí do ảnh hưởng của dịch tả châu Phi khiến nguồn cung hạn hẹp giá cả lên cao nên thịt lợn còn được dùng làm quà tặng tại quốc gia này. Các nhà băng Trung Quốc năm ngoái còn tặng thịt lợn để hút khách gửi tiết kiệm.
Theo dự báo thì việc giá thịt lợn tăng cao sắp chấm dứt vì giới chức Trung Quốc đã có các chính sách khuyến khích tái đán. Giá bán buôn thịt lợn đã giảm 5% tháng này so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức giảm lớn nhất từ tháng 5.
Zhu Zengyong - nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết nguồn cung trong nước được bổ sung có thể tiếp tục hạ nhiệt giá thịt lợn trong quý IV, dù vậy, thị trường vẫn sẽ thiếu cung thêm một thời gian nữa.
Chính phủ Trung Quốc cũng đang tăng cường bán ra thịt lợn dự trữ để hạ giá xuống trước các dịp lễ sắp tới. Ngày 29/9, họ đã bán 10.000 tấn thịt nhập khẩu. Trước đó, họ đã bán tổng cộng 40.000 tấn ngày 25/9 và 18/9.





















Trung Quốc ngừng nhập khẩu thịt lợn Đức sau vụ dịch tả lợn châu Phi
Thịt lợn hiếm có giá 650 nghìn đồng/kg nhưng vẫn khó mua
Thịt lợn Nhật Bản nhập khẩu được rao bán với mức giá lên tới 950.000 - 1,1 triệu đồng/kg
Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc tăng gần gấp đôi trong tháng 4/2020
Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các nước nghèo 12 tỷ USD mua vắc xin phòng COVID-19
Giá lithium tăng vọt đe dọa thị trường xe điện của Trung Quốc ra sao?
Cùng chuyên mục
Giải thưởng Sáng tạo châu Á năm 2025 vinh danh hai nhà khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội
An Giang huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo bước phát triển nhanh, bền vững
Tạo thống nhất nhận thức, quyết tâm và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh: Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới