Theo đó, toàn bộ sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ Đức - nhà cung cấp thịt lợn lớn thứ 3 cho Trung Quốc sẽ được gửi trả lại hoặc tiêu hủy. Trong khi đó, số hàng nhập khẩu đang trong quá trình vận chuyển tới Trung Quốc sẽ được kiểm dịch nghiêm ngặt.
Lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc từ nhà cung cấp lớn thứ ba của họ được đưa ra trong bối cảnh nước mua thịt hàng đầu thế giới đối phó với tình trạng khan hiếm thịt lợn chưa từng có sau dịch bệnh lợn chết.
Lệnh cấm đối với Đức, nước cung cấp khoảng 14% lượng thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc trong năm nay, sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với thịt từ các nhà cung cấp lớn khác như Mỹ và Tây Ban Nha, thúc đẩy giá toàn cầu.
![]() |
| Một hàng rào động vật hoang dã màu xanh dọc theo biên giới giữa miền đông nước Đức và miền tây Ba Lan được vẽ sau khi một trường hợp bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) ở một con lợn rừng được xác nhận ở Guben, Đức, ngày 10/9/2020. Ảnh: Reuters. |
Theo Reuters, xuất khẩu thịt lợn của Đức sang Trung Quốc trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) hàng năm và khối lượng đã tăng gấp đôi trong 4 tháng đầu năm nay do nhu cầu tăng vọt sau khi sản lượng của Trung Quốc giảm khoảng 20%.
Một phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp và Lương thực Đức xác nhận lệnh cấm, đồng thời nói thêm rằng Bộ vẫn đang đàm phán với chính phủ Trung Quốc về vấn đề này.
Hiệp hội nông dân Đức (DBV) kêu gọi chính phủ Đức tiếp tục đàm phán với Trung Quốc về việc sử dụng lệnh cấm nhập khẩu trong khu vực chỉ liên quan đến khu vực địa phương đã phát hiện trường hợp ASF, thay vì lệnh cấm nhập khẩu toàn quốc.
![]() |
| Nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc từ các nhà cung cấp hàng đầu. |
Doanh số bán thịt lợn khổng lồ của Đức sang Trung Quốc liên quan đến khối lượng lớn như tai, chân và đuôi lợn. Chủ tịch DBV Joachim Rukwied cho biết, những thứ này hầu như không được ăn ở châu Âu và lệnh cấm đã tạo ra mối quan ngại lớn giữa nông dân Đức về việc hiện có thể bán loại này ở đâu.
Lệnh cấm do cơ quan hải quan Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc công bố, đã được nhiều người dự đoán trước do lịch sử của Bắc Kinh đã nhanh chóng thực hiện lệnh cấm trong những trường hợp như vậy.
Diễn ra hai ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu.














Cùng chuyên mục
Bạn bè quốc tế và kiều bào gửi gần 900 thư, điện mừng Đại hội XIV của Đảng
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thị trường bán lẻ cán mốc cao nhất 5 năm: Đâu là động lực thúc đẩy tăng trưởng?
Gợi ý “chơi hội” Tết Bính Ngọ tại Sun World Ha Long
Con trai cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: Cải cách bộ máy, cuộc cách mạng toàn diện, định hình kỷ nguyên mới của Việt Nam
Giải Golf xúc tiến Thương mại: Kết nối doanh nhân trên nền tảng pháp luật