Công an TP.HCM thụ lý vụ tố cáo hành vi xúc phạm, vu khống trên mạng xã hội

Công an phường Tân Bình thụ lý đơn tố cáo hành vi vu khống, xúc phạm danh dự trên mạng xã hội liên quan đến mâu thuẫn mua bán.

Công an phường Tân Bình (TP.HCM) đang thụ lý đơn tố cáo của một phụ nữ sinh năm 1993, hiện đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, liên quan đến hành vi đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm, vu khống của một tài khoản mạng xã hội.

Phát sinh mâu thuẫn từ một giao dịch mua bán

Theo nội dung đơn tố cáo, vào đầu tháng 7/2025, người phụ nữ này đặt mua một số mẫu váy đầm từ tài khoản Facebook mang tên “Đ.N.T.V.” với tổng giá trị gần 4 triệu đồng. Sau khi nhận hàng và thanh toán đầy đủ, người bán tiếp tục thông báo còn thiếu một sản phẩm và tự ý gửi thêm đơn hàng mới trị giá gần 2 triệu đồng mà không báo giá trước. Khi người mua từ chối nhận hàng, hai bên phát sinh tranh cãi.

Bà Đ.N.T.V tại cơ quan công an.
Bà Đ.N.T.V tại cơ quan công an.

Trong đơn, người tố cáo cho biết người bán có lời lẽ đe dọa sẽ “đăng tải hình ảnh và bài viết về mình trên mạng xã hội nếu không nhận hàng”. Đến giữa tháng 8/2025, tài khoản Facebook nói trên đã đăng công khai hình ảnh của người mua kèm nội dung đề cập đến việc mua bán, khiến nhiều người dùng mạng xã hội chú ý và bình luận.

Để bảo vệ quyền lợi, người phụ nữ này đã yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Bảo Minh lập vi bằng ghi nhận sự việc. Theo vi bằng lập ngày 20/8/2025, tài khoản Facebook có tên “Đ.N.T.V.” đăng hình ảnh và bài viết có nội dung được cho là xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tố cáo. Bài viết thu hút hàng trăm lượt tương tác và bình luận.

Người bị tố cáo - được cho là chủ tài khoản “Đ.N.T.V.” khi trao đổi với phóng viên, thừa nhận có đăng tải hình ảnh người mua, cho rằng hành động của mình xuất phát từ mâu thuẫn mua bán, và “nội dung là sự thật”.

Danh dự, nhân phẩm là quyền được pháp luật bảo vệ

Theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015, danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm. Mọi hành vi xúc phạm, loan truyền thông tin sai sự thật đều bị cấm và có thể bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc hình sự tùy mức độ.

Ngoài ra, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi năm 2022) quy định mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm danh dự, uy tín người khác trên mạng xã hội.

Luật sư Đặng Thanh Sâm (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, trong những vụ việc tương tự, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng có thể khởi tố hình sự người vi phạm theo Điều 155 (Tội làm nhục người khác) và Điều 156 (Tội vu khống) Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, nạn nhân còn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự, bao gồm thiệt hại vật chất và tổn thất tinh thần, theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.

“Việc lập vi bằng là bước đi đúng đắn, giúp người bị hại bảo vệ chứng cứ khi làm việc với cơ quan điều tra”, luật sư Sâm nhấn mạnh.

Hiện Công an phường Tân Bình, TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo và đang trong quá trình xác minh theo quy định. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin, hình ảnh cá nhân của người khác trên mạng xã hội, bởi hành vi xúc phạm, bôi nhọ hoặc vu khống có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

PV

Bà Phương Hằng bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vì xúc phạm danh dự

Bà Phương Hằng bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vì xúc phạm danh dự

Bà Lê Thị Giàu đã khởi kiện, yêu cầu TAND quận 1 buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà.