Thông tin trên được ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng điều hành Sở Y tế TP.HCM cho biết tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 28/8.
Ông Nguyễn Hải Nam cho biết, thời gian qua, Sở đã ghi nhận và xử lý hàng loạt phòng khám, cơ sở y tế vi phạm quy định trong hoạt động khám, chữa bệnh. Trong đó, đáng lo ngại là hành vi lợi dụng sự hạn chế về thông tin và kiến thức y tế của người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.
![]() |
| Ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng điều hành Sở Y tế TP.HCM thông tin tại họp báo chiều 28/8. |
Nhiều phản ánh cho thấy các cơ sở hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật, thậm chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tài chính của bệnh nhân. Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở Y tế đã phối hợp với các ban ngành liên quan như công an, thanh tra để tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
“Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, từ xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, đến tước giấy phép hành nghề. Thông tin về các vi phạm này sẽ được công khai rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Sở để người dân theo dõi và cảnh giác”, ông Nam khẳng định.
![]() |
| Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu (đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, TP.HCM) vừa bị Sở Y tế TP.HCM phát hiện có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”. Ảnh: SYT |
Ngoài ra, Sở Y tế cũng kêu gọi người dân khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu vi phạm nào của các cơ sở y tế hoặc nhân viên y tế, hãy lập tức phản ánh đến đường dây nóng của Sở để được giải quyết kịp thời. Cụ thể, người dân có thể liên hệ theo số điện thoại 0967.771.010 và 0989.401.155 để cung cấp thông tin.
“Sở Y tế khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm xây dựng một môi trường y tế công bằng, minh bạch và an toàn cho mọi người dân trên địa bàn thành phố”, Phó Chánh Văn phòng điều hành Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 25/8, Phòng Kiểm tra - Pháp chế (Sở Y tế TP.HCM) cho biết đã nhận được phản ánh của người dân về việc Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu (phường Chợ Lớn, TP.HCM) có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”. Ngay sau đó, Phòng Kiểm tra - Pháp chế đã phối hợp với UBND phường Chợ Lớn kiểm tra phòng khám này.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện phòng khám cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 7 tuần 5 ngày) và quảng cáo không đúng quy định. Theo tường trình của bác sĩ N.T.N. - người thực hiện phá thai bằng hút chân không có sử dụng thuốc Seduxen tiền mê cho bệnh nhân nhưng trong hồ sơ bệnh án không thể hiện, đơn thuốc trong hồ sơ bệnh án không tương đồng với thuốc mà bệnh nhân cung cấp thông tin cho Phòng Kiểm tra - Pháp chế.
Phòng Kiểm tra - Pháp chế tiếp tục mời công ty, bác sĩ N.T.N. và các cá nhân có liên quan đến làm việc, làm rõ các nội dung liên quan, tổng hợp hồ sơ, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật, kết quả xử lý được công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế.






















Sở Y tế TP.HCM công bố đường dây nóng phản ánh phòng khám 'vẽ bệnh, moi tiền'
Hàng loạt ảnh bệnh lý không tên: Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh lộ nghi vấn 'vẽ bệnh vòi tiền'
Liên tục bị phạt vì 'Vẽ bệnh, moi tiền': Phòng khám Hoàn Cầu bị Sở Y tế TP.HCM xử lý nghiêm
Sở Y tế TP.HCM: Tích cực giám sát và dự phòng bệnh Chikungunya
Viện Pasteur TP.HCM khảo sát thực tế bệnh Chikungunya tại phường Xuân Hòa
TP.HCM phát động chiến dịch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và Chikungunya
Cùng chuyên mục
Xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030
Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển
Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới
Hội Nữ Trí thức Việt Nam tăng cường kết nối với Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ Châu Á - Thái Bình Dương
Báo chí Pháp gọi tên Phú Quốc như biểu tượng mới của làn sóng phục hưng du lịch châu Á