COVID-19 chiều 15/12: Việt Nam thêm 3 ca dương tính, giám đốc Pfizer vẫn chưa tiêm vaccine do mình làm ra

Cập nhật lúc 18h ngày 15/12, Việt Nam có thêm 3 ca nhiễm nhập cảnh vào Bạc Liêu (2), Quảng Nam (1) được cách ly ngay. Cả nước có 1.405 bệnh nhân.

Thông tin ca mắc mới: 3 ca mắc mới (BN1403-1405) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bạc Liêu (2), Quảng Nam (1). 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 15/12: Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.

- Tính từ 18h ngày 14/12 đến 18h ngày 15/12: 3 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hôm nay là ngày thứ 14 liên tiếp không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1297, BN1336, BN1306, BN1346, BN1308, BN1316.

Giám đốc điều hành Pfizer tiết lộ lý do chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19

Theo đài Sputnik, ông Albert Bourla – Giám đốc Điều hành (CEO) của Pfizer, giải thích lý do chính khiến ông chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng này là vì ông không muốn “chen ngang hàng” nhóm đối tượng ưu tiên mà Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) quy định.

Ông Albert nói: “Tôi vẫn chưa tiêm và chúng tôi có một ủy ban đạo đức xử lý câu hỏi ai được tiêm vaccine. Do các quy định rất nghiêm ngặt mà CDC đưa ra, chúng tôi sẽ không chen ngang hàng và để những người được ưu tiên tiêm chủng trước”.

Ông Albert cho biết có thể trong tương lai gần, ông sẽ được tiêm vaccine này theo khuyến nghị của FDA nhằm tạo dựng niềm tin về mức độ an toàn của vacicne và khuyến khích người dân đi tiêm chủng.

“Công chúng sẽ tin tưởng nhiều hơn và mức độ an toàn của vaccine nếu CEO được tiêm chủng”, ông Albert nhấn mạnh.

Campuchia chỉ tiêm vaccine được WHO phê chuẩn

 Trong bài phát biểu gửi toàn thể người dân Campuchia về khả năng mua vaccine COVID-19, Thủ tướng Hun Sen đặt câu hỏi về nguồn gốc loại vaccine cung cấp cho người dân Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen lưu ý vaccine COVID-19 phải được mua qua Cơ chế COVAX. Ông cho biết COVAX sẽ cung cấp lượng vaccine cho khoảng 20% dân số Campuchia (3,2 triệu người).

Hiện Chính phủ Campuchia đã để riêng một quỹ khoảng 100 triệu USD dành cho việc mua vaccine COVID-19. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen nói rằng ông sẽ không cho phép người dân Campuchia thử nghiệm bất kỳ loại vaccine nào nếu như nó chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê chuẩn. Ông nói: “Campuchia chỉ mua vaccine của những nước đã được WHO phê chuẩn. Người dân Campuchia sẽ không thử vaccine của bất cứ nước nào. Chúng ta sẵn sàng ngồi xuống, đeo khẩu trang và chờ đợi (cho tới khi vaccine được phê chuẩn)”.

Tình hình Covid-19 thế giới

Cập nhật lúc 18h ngày 15/12, toàn cầu có 73.284.571 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.630.328 ca tử vong và 51.426.898 ca khỏi bệnh. 

Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất với 16.942.980 ca nhiễm và 308.091 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ hai với 9.906.507 người mắc và 143.746 người tử vong. 

Tiếp theo là Brazil với 6.929.409 người mắc và 181.945 người tử vong. Nga: 2.707.945 người mắc và 47.968 người tử vong; Pháp với 2.379.915 người mắc và 58.282 người tử vong.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương