COVID-19 chiều 23/10: Việt Nam không có ca mắc mới, đón 280 công dân từ châu Âu về nước

Chiều 23/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, nước ta không có ca mắc mới COVID-19, Việt Nam hiện có 1.148 bệnh nhân.

Tính đến 18h ngày 23/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Đến nay, các ổ dịch đã được kiểm soát ở tất cả các địa phương ghi nhận ca bệnh.

Việt Nam đã bước sang ngày thứ 51 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại Hà Nội, đã 66 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng và TP Hồ Chí Minh đã 82 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng, chống dịch bệnh tới 63 tỉnh, thành trong cả nước sáng ngày 23/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tại Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, hơn 50 ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta chủ quan, vẫn phải cảnh giác, chủ động phòng bệnh trong mọi tình huống. Đặc biệt, phải kiểm soát chặt chẽ những người nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam. Những người này phải được đưa đi cách ly ngay lập tức và tiến hành xét nghiệm theo đúng quy định. Các nhân viên y tế cần chú ý công tác lấy mẫu bệnh phẩm để thực hiện xét nghiệm cho chính xác; khẩn trương khoanh vùng, dập dịch nếu có ca bệnh xảy ra.

Đưa 280 công dân Việt Nam từ Đức và một số nước châu Âu về nước

Trong hai ngày 22-23/10/2020, chính phủ đưa gần 280 công dân Việt Nam từ các nước châu Âu như Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Séc, Na Uy... về nước. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại.

Đồng thời, Việt Nam cũng đón thêm 340 công dân trở về từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

Các công dân về nước làm thủ tục cách ly. Ảnh: TTXVN.
Các công dân về nước làm thủ tục cách ly. Ảnh: TTXVN.

Hiện, tất cả số công dân này đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Đến nay, thế giới ghi nhận 42.079.495 trường hợp mắc, hơn 1,14 triệu trường hợp tử vong do COVID-19 tại 217 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19, đến nay quốc gia này ghi nhận 8.664.365 ca mắc và 228.423 ca tử vong do COVID-19. Ngày hôm nay, quốc gia có thêm 2.714 ca mắc mới.

Tiếp theo là Ấn Độ với hơn 7,7 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 117.365 người tử vong.

Brazil là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới, với hơn 5,3 triệu ca nhiễm, 155.459 ca tử vong. Quốc gia này không ghi nhận thêm ca mắc mới và số người tử vong.

Đứng thứ 4 là Nga với 1.480.646 ca nhiễm, 25.525 ca tử vong. Hiện tại, Nga đang đứng đầu về số ca mắc mới với 17.340 trường hợp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu, chính phủ Pháp và Hy Lạp đang siết chặt các biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tỷ lệ mắc COVID-19 tại Pháp tăng thêm 40% trong một tuần lên mức 251 ca/100.000 dân. Tỷ lệ người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong số người đã được xét nghiệm tăng từ 13,7% lên 14,3% hôm 21/10, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 4,5% hồi đầu tháng 9.

Cũng nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, bắt đầu từ ngày 24/10, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ban bố lệnh giới nghiêm từ 0h30 đến 5h hằng ngày tại thủ đô Athens, thành phố Thessaloniki và một số khu vực khác.

(Tổng hợp)

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương