COVID-19 chiều 25/3: Việt Nam thêm 3 ca dương tính

Theo thông tin Bộ Y tế, chiều 25/3 Việt Nam có 2 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại TP.HCM.

Cụ thể, 2 ca nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương đều là nữ ngụ tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, được cách ly từ ngày 28/2. Trong đó, bệnh nhân 2577 là F1 của ca bệnh 2469. Bệnh nhân thứ 2 là bệnh nhân 2578 là con của ca bệnh 2577.

Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Bệnh nhân nhập cảnh là nữ, 44 tuổi, được đánh số 2579, có địa chỉ tại TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Người này từ Mỹ quá cảnh Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22/3 và được cách ly ngay tại TP HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 24/3 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia (TCMR), hiện cả nước có 39.817 người đã được tiêm vaccine COVID-19 tại tất cả 19 tỉnh, thành phố thuộc giai đoạn 1. Các địa phương có nhiều người đã tiêm nhất gồm Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Ca nghi mắc COVID-19 ở Hà Nội âm tính với SARS-CoV-2 - 1

Trong ngày 25/3, cả nước có 3 ca nhiễm COVID-19 mới. (Ảnh minh họa)

Cũng trong chiều cùng ngày, UBND TP Hà Nội cho biết ca nghi nhiễm ở huyện Thanh Oai sau khi làm xét nghiệm lại tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, khẳng định kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 18/3, người này vào khám và điều trị tại Bệnh viện Thanh Oai khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, đau ngực. Đến ngày 24/3, người này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông với chẩn đoán viêm phổi thùy/suy tim, đau thần kinh liên sườn, được chỉ định làm xét nghiệm SARS-CoV-2 (phương pháp PCR) và dương tính do bệnh viện này thực hiện.

Ngày 25/3, Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở Kim Chung và mẫu bệnh phẩm được khẳng định âm tính với COVID-19. 

HẢI MY