COVID-19 chiều 3/12: Việt Nam thêm 3 ca, thế giới gần 65 triệu người nhiễm

Chiều 3/12, Việt Nam ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy, cả nước hiện có 1.361 bệnh nhân.

Lúc 18h ngày 3/12, Bộ Y tế thông báo 3 bệnh nhân mới có kết quả dương tính với COVID-19 . Đây là những người nhập cảnh từ Mỹ, Đức về. Các bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm 2 người ở TP.HCM và 1 người tại TP. Đà Nẵng.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Việt Nam ghi nhận 1.361 ca nhiễm COVID-19, trong đó chữa khỏi 1.209 ca, 35 ca tử vong.

COVID-19 chiều 3/12: Việt Nam thêm 3 ca, thế giới gần 65 triệu người nhiễm

Về các ca lây nhiễm trong cộng đồng, hôm nay TP.HCM không phát hiện ca nào mới ngoài 4 ca mắc trước đó. Trường hợp BN1342 là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, được đánh giá là "vi phạm nghiêm trọng", và cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra.

TP.HCM: Đã có 838/852 mẫu xét nghiệm F1 âm tính COVID-19

Liên quan đến 4 ca mắc COVID-19 mới nhất, đến ngày 3/12 ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm của 78 người là F1 của bệnh nhân 1342 (tiếp viên hàng không) và có 1 mẫu dương tính với COVID-19 (bệnh nhân 1347 đã được công bố), 77 mẫu còn lại cho kết quả âm tính.

Còn với bệnh nhân 1347 (giáo viên tiếng Anh), cơ quan chức năng đã xác định và lấy mẫu 456 trường hợp là F1 của bệnh nhân này và phát hiện 2 mẫu dương tính (bệnh nhân 1348 và 1349, đã được công bố), 454 mẫu còn lại đều cho kết quả âm tính.

Với bệnh nhân 1348 (14 tháng tuổi) có 184 người là F1 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Riêng trong số 134 mẫu xét nghiệm F1 của bệnh nhân 1349 (học viên trung tâm tiếng Anh) đã có 123 mẫu âm tính, vẫn còn 11 mẫu đang chờ kết quả.

Như vậy, tính đến ngày 3/12, tại TP.HCM đã có 841/852 mẫu F1 được xét nghiệm, trong đó có 3 mẫu dương tính (đã công bố) và 838 mẫu âm tính.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 18h ngày 3/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 64.912.422 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.500.642 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới hơn 45 triệu người, 18.413.143 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 106.685 ca nguy kịch.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 279.867 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm là 14.314.266 ca. 

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm hôm nay lên 9.534.964 người, hơn 138.657 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 6.436.650 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 174.531 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 2.375.546 ca nhiễm COVID-19 và 41.607 ca tử vong. Đứng thứ 5 là Pháp với 2.244.635 ca nhiễm, hơn 53.816 ca tử vong.

COVID-19 chiều 3/12: Việt Nam thêm 3 ca, thế giới gần 65 triệu người nhiễm

Dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Tại Philippines, dịch COVID-19 vẫn diễn biến xấu, trong bối cảnh số ca mắc mới tăng cao, song số ca tử vong tiếp tục được khống chế tốt trong những ngày gần đây.

Còn tại Malaysia, tình hình dịch COVID-19 cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, khi nước này ghi nhận 851 ca bệnh phát sinh mới và 2 ca tử vong trong 24h qua.

Myanmar dịch bệnh cũng ngày càng diễn biến phức tạp, sau khi nhiều ngày liền ghi nhận số ca mắc và tử vong đều tăng nhanh với 1.411 ca bệnh mới và 26 người tử vong do dịch COVID-19 trong 1 ngày qua.

Như vậy, trong 24 giờ qua, Myanmar đã vượt qua Philippines trở thành nước có số ca tử vong/ngày vì đại dịch cao thứ 2 trong số các nước thành viên của khối.

Hiện dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 28.125 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 164 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 1.209.648 ca. 

Anh khởi động chương trình tiêm chủng COVID-19 trên toàn quốc

Phát biểu trong buổi họp báo chiều 2/12, Thủ tướng Boris Johnson bày tỏ vui mừng khi Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành chương trình tiêm chủng toàn quốc vaccine ngừa dịch COVID-19.

Đây cũng là chương trình tiêm chủng có quy mô lớn nhất của Anh kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Thủ tướng Johnson cho biết chương trình tiêm chủng sẽ bắt đầu từ tuần sau, đối tượng ưu tiên là những người sống trong các nhà dưỡng lão, những người trên 80 tuổi và các nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu.

Hiện nay, Anh đã đặt mua 40 triệu liều vaccine đủ để tiêm cho 20 triệu người (mỗi người phải tiêm 2 mũi) và sẽ tiêm theo thứ tự phân nhóm. 

Dữ liệu đang được cập nhật.

PHƯƠNG PHƯƠNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương