COVID-19 sáng 15/11: Việt Nam thêm 9 ca mắc mới, nhiều nước trên thế giới thực hiện phong tỏa

Đến 6h ngày 15/11, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga, Nhật và Qatar được cách ly ngay.

Tính đến 6h ngày 15/11, Việt Nam có 1.265 bệnh nhân, trong đó 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước và số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tính từ 18h ngày 14/11 đến nay có thêm 9 ca mắc mới là người nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Quảng Ninh, Khánh Hòa và Bình Dương. Cụ thể tại Quảng Ninh ghi nhận 1 trường hợp là ca bệnh 1.257 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Ngày 31/10, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Quảng Ninh.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Có 2 ca bệnh (BN1.258, BN1.259) tại Khánh Hòa đều là bệnh nhân nam, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5311. Cả 2 trường hợp được cách ly ngay và cho kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Ghi nhận tại Bình Dương có 6 trường hợp mắc COVID-19, bệnh nhân BN1260-BN1265. Ngày 30/10, các bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, được cách ly ngay tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Người dân cần nâng cao ý thức phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.
Người dân cần nâng cao ý thức phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.

Đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 74 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 89 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tại TP.HCM, đến nay, đã 106 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Về tình hình điều trị, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.103 bệnh nhân/1.265 bệnh nhân COVID-19.

Dịch bệnh đạt kỷ lục trên thế giới nhiều nước phong tỏa

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 6h ngày 15/11 (giờ Việt Nam), toàn cầu là 54.298.102 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.317.260 người tử vong. Làn sóng COVID-19 đang lan trên diện rộng tại nhiều nước, đặc biệt là châu Âu.

Chịu thiệt hại nhiều nhất từ đại dịch vẫn là Mỹ. Hôm nay, quốc gia này ghi nhận 148.323 ca nhiễm virus mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 11.217.056 ca, trong đó có 1.219 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 8.814.902 ca nhiễm và 449  ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với 5.779.383 ca nhiễm và đứng đầu về số ca tử vong với 712 trường hợp.

Số ca nhiễm COVID-19 nặng ở Đức đang gia tăng. Ảnh: Báo Quốc tế.
Số ca nhiễm COVID-19 nặng ở Đức đang gia tăng. Ảnh: Báo Quốc tế.

Số ca mắc đáng báo động khiến nhiều quốc gia thực hiện lệnh phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh như Lebanon, Đức và các nước Trung Đông. Tính tới ngày 14/11, Đức đã có 371/412 khu vực vượt quá giới hạn 50 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày, tương đương 90% số ckhu vực ở Đức được coi là các điểm nóng đại dịch.

Trong khi đó, Ukraine cũng ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 ở mức cao kỷ lục trong 24 giờ qua, với 548 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 10.000 ca. Quốc gia châu Âu cũng có thêm 25.571 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 691.118 ca.

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương