COVID-19 sáng 17/5: Thêm 37 ca ghi nhận trong nước, Mỹ vượt 600.000 ca tử vong

Bản tin sáng 17/5 của Bộ Y tế cho biết 12 giờ trôi qua, Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc COVID-19 đều ở các khu cách ly, phong toả, trong đó riêng Bắc Giang đã 22 ca.

37 ca mắc mới (BN4176-BN4212) thì tại Bắc Giang (22 ca), Bắc Ninh (11), Vĩnh Phúc (3), Tuyên Quang (1). Trong đó, số ca mới trong khu cách ly là 15 ca, số ca mới trong khu vực được phong tỏa là 22, cả nước không phát hiện các ổ dịch mới.

BN4191-BN4212 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là F1 liên quan đến các KCN Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám đã được cách ly và nằm trong khu phong tỏa trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

chu-tich-chia-tay.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh động viên các y bác sĩ lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch.

BN4176-BN4177, BN4181-BN4189 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5 đến 16/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN4178-BN4180 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

BN4190 ghi nhận tại tỉnh Tuyên Quang: Nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; là F1 của BN3918, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 2.668 ca bệnh.

Mỹ vượt 600.000 ca tử vong

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 519.000 ca bệnh COVID-19 và trên 9.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là 163,6 triệu ca, trong đó trên 3,39 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (281.860 ca), Brazil (36.862 ca) và Argentina (16.350 ca).

ando16521.jpg
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ ngày 11/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (4.092 ca), Brazil (899 ca) và Nga (391 ca).

Như vậy, điểm nóng Ấn Độ chứng kiến số ca mắc mới giảm xuống dưới 300.000 trong 24 giờ qua, nhưng số ca tử vong mới vẫn trên ngưỡng 4.000 ca.

Mỹ đã tạm không nằm trong danh sách ba quốc gia đứng đầu về số ca mắc và tử vong trong 24 giờ qua. Nhưng xét về tổng số ca từ đầu dịch, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh, với số ca tử vong đã vượt mốc 600.000 trong tổng số 33,7 triệu ca mắc. Tiếp đó là Ấn Độ với 274.411 ca tử vong trong số 24,9 triệu ca mắc.

Đứng thứ ba về tổng ca mắc từ đầu dịch là Brazil với trên 15,6 triệu ca, trong đó 435.751 ca tử vong.

Số ca nhiễm trong 24 giờ qua ở Ấn Độ giảm xuống dưới 300.000 ca

Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới ở Ấn Độ đã giảm xuống dưới ngưỡng 300.000 ca nhưng số ca tử vong vẫn trên 4.000 ca. Trong khi ngày trước đó, giới chức y tế Ấn Độ cho biết có thêm 311.170 ca mắc mới COVID-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hoành hành, Ấn Độ đẩy mạnh xét nghiệm mà riêng ngày 15/5 đã có 1.832.950 xét nghiệm được thực hiện. Song song với đó là những nỗ lực tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, với hơn 180 triệu người được tiêm phòng kể từ khi bắt đầu chương trình vào ngày 16/1 năm nay.

193747029.jpg
Cầu nguyện trong lễ hỏa táng người thân tử vong do nhiễm COVID-19 tại Allahabad, Ấn Độ, ngày 8/5/2021

Từ đầu tháng này, giai đoạn tiêm phòng thứ 3 được triển khai với tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa thực hiện được hoặc với tốc độ chậm do tình trạng thiếu hụt vaccine.

Đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ vẫn chưa áp đặt phong tỏa toàn quốc như năm ngoái trong khi nhiều bang áp đặt lệnh giới nghiêm, phong tỏa một phần vào cuối tuần hoặc phong tỏa toàn diện nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Từ ngày 16/5, lệnh phong tỏa 14 ngày sẽ có hiệu lực với bang West Bengal, miền Đông nước này.

Bang Delhi và Haryana đã gia hạn thêm 1 tuần lệnh phong tỏa, vốn dự kiến kết thúc vào ngày 17/5. Bang Kerala - vốn đã thông báo gia hạn biện pháp phong tỏa trước đó, cũng đã siết chặt hơn các hạn chế ở một số huyện trong ngày 15/5, theo đó sẽ bắt giữ những ai không đeo khẩu trang tại những nơi được yêu cầu hoặc vi phạm các quy định phòng dịch.

Nhà chức trách bang này cũng đã sử dụng thiết bị bay không người lái để giúp xác định người vi phạm.

GIA HÂN