COVID-19 sáng 22/10: Ghi nhận thêm 1 người dương tính nhập cảnh từ Angola

Bản tin 6h ngày 22/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Angola được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.145 bệnh nhân

Ca bệnh 1145 (nam, 29 tuổi) là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 20/10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 833, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 21/10, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh của người này là dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tính đến 6h ngày 22/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước; trong đó có 551 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay. Nước ta bước sang ngày thứ 50 không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.

COVID-19 sáng 22/10: Ghi nhận thêm 1 người dương tính nhập cảnh từ Angola

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Trong số các bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, mười người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; ba người âm tính lần 2 và năm người âm tính lần 3. Đến thời điểm này, Việt Nam không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng. 1.046/1.145 trường hợp mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh. 35 ca đã tử vong do liên quan đến COVID-19.

Hiện cả nước còn 13.652  người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Trong đó, 149 người cách ly tại bệnh viện; 12.421 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.082 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Để phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới", Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà.

Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân cần hành động, thực hiện đúng và đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch - "Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh"; tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt Thông điệp 5K "Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho mình và xã hội trước đại dịch COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 ở Châu Âu tăng vọt

Đến nay, thế giới ghi nhận hơn 41, 1 triệu trường hợp mắc, hơn 1, 13 triệu trường hợp tử vong do COVID-19 tại 217 quốc gia, vùng lãnh thổ. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19.

Tiếp theo là Ấn Độ. Ngày 20/10, Ấn Độ thông báo chính phủ đang làm việc khẩn trương để đảm bảo việc cung cấp vắc-xin cho toàn bộ người dân Ấn Độ sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp.

Các công dân về nước thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Ảnh: TTXVN
Các công dân về nước thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Ảnh: TTXVN

Quốc gia đứng thứ ba thế giới về số trường hợp mắc là Brazil đã phê duyệt mua 46 triệu liều CoronaVac do Công ty Sinovac Biotech phát triển để đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia. Châu Âu đã trở thành tâm dịch mới của thế giới với số ca COVID-19 tăng bình quân 140.000 ca nhiễm mới/ngày trong tuần vừa qua.

Số ca mới hằng ngày của châu Âu hiện cao hơn tổng số ca mới của Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra lo ngại rằng cuộc khủng hoảng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và dự đoán sẽ có nhiều ca tử vong hơn trong thời gian tới.

Các ca mắc mới được xác nhận tăng mức cao kỷ lục ở Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, Cộng hòa Séc, Italy và Ba Lan. Hầu hết phần còn lại của khu vực cũng đang chứng kiến những dấu hiệu nguy hiểm tương tự.

Khu vực châu Á, đứng thứ 2 sau Ấn Độ về số trường hợp mắc là Iran đã kéo dài lệnh phong tỏa tại thủ đô Tehran sang tuần thứ 3 liên tiếp khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiếp theo là Iraq.

Tại khu vực ASEAN, Indonesia đã vượt qua Philippines trở thành là quốc gia dẫn đầu khu vực về tổng số trường hợp mắc và số bệnh nhân tử vong do đại dịch. Tiếp theo là Philippines hiện áp đặt các biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila và khu vực xung quanh đến ngày 31/10. Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực.

Nước này đang có kế hoạch áp dụng xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 tại các lễ cưới và các hội nghị doanh nghiệp trong nỗ lực nhanh chóng mở cửa trở lại nền kinh tế.

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương