COVID-19 sáng 8/2: Thêm 4 nhân viên của sân bay Tân Sơn Nhất dương tính

Bộ Y tế lúc sáng 8/2 cho biết 12 giờ qua ghi nhận thêm 4 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 2.005 người.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.115 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 422 ca.

xe-t-nghie-m-ta-n-so-n-nha-t-5475-1612709536.jpg

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhân viên Tân Sơn Nhất tối 7/2. Ãnh: VnExpress


4 ca mắc mới đều là các ca cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:

CA BỆNH 2002 (BN2002): nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;

CA BỆNH 2003 (BN2003): nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh;

CA BỆNH 2004 (BN2004): nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh;

CA BỆNH 2005 (BN2005): nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Các bệnh nhân trên là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung 1 đội với BN1979, có giao tiếp với nhau, công việc không có tiếp xúc với hành khách. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng. Hiện 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

24 quận, huyện lấy mẫu xét nghiệm nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Tối 7/2, 24 quận, huyện TP HCM tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những người cư ngụ trên địa bàn là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đi làm vào ngày 8/2.
Động thái này được đưa ra sau khi TP HCM xác định 4 ca nghi nhiễm trong số hơn 1.000 mẫu nhân viên Tân Sơn Nhất lấy đêm 6/2. Trước đó, một nhân viên sân bay được ghi nhận dương tính, là "bệnh nhân 1979".
Thời gian qua, TP HCM triển khai lấy mẫu giám sát toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Từ ngày 30/1 đến ngày 6/2, thành phố hoàn tất lấy mẫu 7.300 nhân viên, kết quả 7.295 mẫu âm tính, một trường hợp nhiễm là "bệnh nhân 1979", bốn trường hợp nghi nhiễm mới được xác định, đang chờ Bộ Y tế xác định công bố.
"Bệnh nhân 1979" và bốn trường hợp nghi nhiễm làm việc chung một đội, nhiệm vụ bốc dỡ, giám sát hàng hóa tại một công ty phục vụ mặt đất, không tiếp xúc với hành khách. TP HCM tiến hành truy vết, khoanh vùng tất cả trường hợp F1, F2 tại sân bay, đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm này. Sân bay hiện vẫn hoạt động bình thường.

THÁI BÌNH