52 ca mới được ghi nhận là bệnh nhân (BN4962-5013). Trong đó, 50 ca trong nước tại Bắc Giang 34, Hà Nội 10, Hưng Yên 4, Hải Dương 2.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam có 5.013 bệnh nhân từ đầu dịch đến nay và đã chữa khỏi cho 2.689 ca bệnh.
Từ 27/4 đến nay, Việt Nam phát hiện tổng cộng 1.912 người mắc COVID-19 tại 30 tỉnh, thành phố, trong đó, phần lớn ca bệnh liên quan ổ dịch ở các khu công nghiệp.
.jpg)
Thông tin cụ thể 50 ca mắc ghi nhận trong nước: BN4964-BN4973 ghi nhận tại TP. Hà Nội: 1 ca liên quan dịch tễ với BN4706, 3 ca là F1 của BN3634, 6 ca là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly.
BN4974 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Nữ, 51 tuổi, địa chỉ tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly.
BN5009 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Nữ, 85 tuổi, địa chỉ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN4836, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5 bệnh nhân dương tính với COVID-19.
BN4975-BN5008 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 32 ca có liên quan dịch tễ đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, đã được cách ly và 2 ca trong khu phong tỏa.
BN5010-BN5013 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: 2 ca là F1 của BN3168, 2 ca là F1 của BN3169, đã được cách ly từ trước.
Cùng ngày cơ quan chức năng tại TP.HCM đã gỡ lệnh phong tỏa Chợ 200 đường Xóm Chiếu, quận 4 (TP.HCM), sau khi ca tiếp xúc gần bệnh nhân mắc COVID-19 có kết quả âm tính.
Ngoài ra, liên quan đến 3 ca nhiễm tại TP.HCM, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, không có cơ sở khẳng định 3 ca mắc COVID-19 ở TP.HCM liên quan đến Đà Nẵng.
Trước đó ngày 20/5, TP.HCM ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 (các bệnh nhân số 4780, 4781 và 4782) là mẹ con gia đình bán bánh canh (cơ sở O Thanh tại 287/5 và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3).
Liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 này, trên một số trang tin, mạng xã hội xuất hiện nghi vấn cho rằng, nguồn lây có thể đến từ người con từng đi du lịch Đà Nẵng vào cuối tháng 4.
Ngay sau khi nhận thông tin, CDC Đà Nẵng liên hệ CDC TP.HCM để tìm hiểu, xác minh. Kết quả do CDC TP.HCM cung cấp cho thấy, cả 3 bệnh nhân 4780, 4781 và 4782 đều không đến Đà Nẵng.
Một người con gái trong gia đình này có đến Đà Nẵng vào khoảng ngày 10/1 âm lịch. Riêng trường hợp này, CDC TP.HCM đã xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19. Từ những thông tin trên, có thể khẳng định, 3 ca mắc COVID-19 nêu trên không liên quan đến Đà Nẵng.











Cùng chuyên mục
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%
"Con chưa từng làm chuyện ấy" và câu chuyện nữ sinh 17 tuổi lỡ dở tương lai vì ung thư cổ tử cung
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ