COVID-19 chiều 29/12: Thêm 3 người Việt Nam dương tính, trong đó 2 ca nhập cảnh trái phép từ Myanmar

Cập nhật lúc 18h ngày 29/12, Việt Nam thêm 3 ca mắc COVID-19 đều là người nhập cảnh, trong đó có 2 người nhập cảnh trái phép từ Myanmar.

Như vậy, Việt Nam đã tăng lên 1.454 bệnh nhân nhiễm COVID-19. 3 ca mắc mới (BN1452-1454) đều nhập cảnh và đã được cách ly điều trị. Cụ thể

 Nữ bệnh nhân 1452 có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 31 tuổi, là trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1440, cùng nhập cảnh trái phép từ Myanmar qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020, sau đó về tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/12/2020 tại Viện Pasteur TP.HCM khẳng định bệnh nhân dương tính với COVID-19

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 29/12, theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định có 6 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân này, gồm cha và mẹ ruột của bệnh nhân (ở xã Vĩnh Thới), chị ruột (ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung), 1 người hàng xóm, 1 người bán nước mía ở thị trấn Lai Vung và 1 người đưa hàng (ngụ ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò).

Các trường hợp F1 này đã được cách ly tại khu cách ly huyện Hồng Ngự.

Trong hôm nay, ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm 6 ca F1. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ cân nhắc, quyết định phương án phong toả khu vực dân cư nơi có ca nhiễm.

Đồng Tháp cũng cho biết đã xác định tổng cộng 118 trường hợp là F2 và tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà.

Nam bệnh nhân 1453 có địa chỉ tại Quận 9, TP.HCM 23 tuổi cũng liên quan đến nhóm người cùng nhập cảnh trái phép từ Myanmar về Việt Nam ngày 24/12/2020 (cùng BN1440, BN1451, BN1452). Bệnh nhân này sau đó về TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 29/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM dương tính với COVID-19.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Khu vực nhà trọ nơi nam thanh niên K. ở đã được các cơ quan chức năng lập chốt phong tỏa. Ảnh: Báo Tin tức
Khu vực nhà trọ nơi nam thanh niên K. ở đã được các cơ quan chức năng lập chốt phong tỏa. Ảnh: Báo Tin tức

Như vậy trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép, 4 người đã nhiễm COVID-19. Đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 15 ca tiếp xúc gần (F1) với nam thanh niên tại quận 9 dương tính COVID-19 lần 1 nói trên, gồm chủ nhà trọ và 14 người làm chung xưởng cơ khí với K. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính COVID-19.

Ngoài ra, còn khoảng 20 người thuộc diện F2, ở khu nhà trọ của nam thanh niên này cũng được cách ly tại nhà để theo dõi.

Các lối ra vào khu nhà trọ và xưởng đúc đồng, nơi bệnh nhân này làm việc đã được lập rào chắn. Công an, dân phòng cũng lập chốt túc trực để hạn chế người dân ra vào khu vực cách ly. 

Ngành y tế TP.HCM tiếp tục truy vết, khoanh vùng những địa điểm mà K. từng đến.

Bệnh nhân 1454  là bé gái 8 tuổi, nhập cảnh từ Hoa Kỳ quá cảnh Singapore, sau đó về sân bay Tân Sơn Nhất trên bay chuyến bay SQ178 ngày 27/12/2020. Kết quả xét nghiệm ngày 28/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thể hiện ben6h nhân dương tính với COVID-19.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trạm dừng chân Minh Phát đã đóng cửa để phòng COVID-19. Ảnh: Dân trí
Trạm dừng chân Minh Phát đã đóng cửa để phòng COVID-19. Ảnh: Dân trí

Bộ Y tế kêu gọi những người đã đến 14 địa điểm sau đi khai báo y tế:

1. Xe đò Hà Bao 2 - Đi từ An Giang về TP.HCM

2. Xe 7 chỗ biển số 67A-157.51 - Từ tỉnh lộ 957 về Đa Phước, An Giang

3. Trạm dừng chân Minh Phát, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

4. Cổng chào tỉnh Vĩnh Long

5. Tiệm tạp hóa Bảy Cử, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

6. Khách sạn Rose - KDC Trung Sơn, đường số 9, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

7. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tại vòng xoay Trung Sơn, TP.HCM

8. Cửa hàng Mobifone tại 313 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP.HCM

9. Cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Tần, phường 3, quận 8 từ cầu chữ Y xuống đường Đặng Chất, TP.HCM 10. Quán Ba Chàng Trai

11. Quán Abu - 32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8, TP.HCM

12. Quán karaoke Su Su - 181, Quốc lộ 50, phường 6, quận 8, TPHCM

13. Số 423, Lô B, Chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TPHCM

14. Nhà thuốc Tây gần Bệnh viện 7A, TP.HCM Khuyến cáo mọi người tăng cường thực hiện 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) của Bộ Y tế.

Tình hình COVID-19 thế giới

Cập nhật lúc 18h ngày 23/12, toàn cầu có 81.761.237 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.783.861 ca tử vong và 57.901.921 ca được chữa khỏi.

Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất, với 19.781.718 ca nhiễm và 343.182 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ hai với 10.224.797 người mắc và 148.190 người tử vong. 

Tiếp theo là Brazil với 7.506.890 người mắc và 191.641 người tử vong. Nga đã lên đến 3.105.037 người mắc và 55.827 người tử vong. Pháp với 2.562.646 người mắc và 63.109 người tử vong.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương