Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều 24-11, Đại hội Đại biểu Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 196/200 đại biểu chính thức.
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã tập trung phát triển các chi hội nhằm tập hợp rộng rãi nữ trí thức ở các lĩnh vực khác nhau.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại Đại hội
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

Nếu như đầu nhiệm kỳ, Hội Nữ trí thức tỉnh có 7 chi hội trực thuộc thì đến cuối nhiệm kỳ đã phát triển thêm 7 chi hội, nâng tổng số chi hội trực thuộc lên 14 đơn vị (vượt 2 chi hội so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Nữ trí thức lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra). Trên cơ sở đó, số lượng hội viên nữ trí thức tăng từ 412 hội viên lên 641 hội viên (tăng gần 55,6% so với đầu nhiệm kỳ). 

TS Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh chia sẻ, có được kết quả này là nhờ có sự quan tâm của cấp ủy các cấp, sự nỗ lực của Hội Nữ trí thức tỉnh; sự cộng đồng trách nhiệm của Ban Vận động thành lập chi hội nữ trí thức tại các đơn vị và hơn hết là nguyện vọng của nữ trí thức.

Lãnh đạo Hội nữ trí thức Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cũng các đại biểu dự Đại hội
Lãnh đạo Hội nữ trí thức Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cũng các đại biểu dự Đại hội

Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu tham dự đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nữ trí thức tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023, thảo luận đề ra phương hướng hoạt động hội nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời trao thưởng nữ tài năng cho 22 cá nhân có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực, đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của tỉnh. 

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Sáng 25-11, Đại hội tiếp tục phiên làm việc chính thức. Đại hội đã bầu 34 ủy viên Ban chấp hành, TS Nguyễn Thị Thu Lan tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

P.V

Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới- Sáng tạo -  Phát triển”, chiều 19/5/2023, Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II