Đề thi gồm có 2 câu về Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học. Thí sinh làm bài trong thời gian 180 phút.
Cụ thể, đề thi phần Nghị luận xã hội (8 điểm) ra như sau: "Trải nghiệm - ghi lại - tức thời chia sẻ lên mạng xã hội có nên là phương cách khẳng định giá trị của người trẻ trong thời đại ngày nay?".
Trong khi đó, với câu nghị luận văn học 12 điểm, thí sinh được yêu cầu trình bày suy nghĩ của bản thân về ý kiến: "Các kiệt tác lớn là số tận mỗi thế hệ hiểu chúng theo cách của mình: như vậy có nghĩa là các độc giả tìm thấy ở đó điều gì rọi sáng một phương diện trải nghiệm của họ. Nhưng nếu như một tác phẩm là vô tận, điều đó không có ý nói rằng nó không có nghĩa khởi thủy, hay chủ ý tác giả không phải là tiêu chuẩn của nghĩa khởi thủy ấy. Cái vô tận, là ý nghĩa của nó, là tính thích đáng của nó ở bên ngoài bối cảnh nó xuất hiện".
Bằng hiểu biết và trải nghiệm văn học, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên.
Chi tiết toàn bộ đề văn như sau:
![]() |
| Ảnh: BLOG CHUYÊN VĂN |
Năm nay, có hơn 5.800 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, tăng 1.230 người so với năm ngoái. Theo thống kê ngày 4/1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngữ văn là môn có nhiều thí sinh dự thi nhất (gần 650 thí sinh), kế đó là Tiếng Anh (639 thí sinh). Hai môn Toán và Sinh học (607 thí sinh), Vật lý (605 thí sinh). Môn ít thí sinh nhất là Tiếng Nga (77 thí sinh) và môn Tiếng Trung (104 thí sinh).
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong hai ngày 5-6/1, dành cho học sinh THPT. Nội dung thi thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2006. Trừ Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, các môn còn lại đều diễn ra trong hai ngày.
![]() |
| Đội tuyển môn Văn của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học |
Theo quy chế thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào hồi tháng 10/2023, có nhiều thay đổi so với quy định được áp dụng từ năm 2011. Trong đó, điểm nổi bật là tăng số thí sinh dự thi và tỷ lệ đạt giải.Theo đó, số thí sinh của các đơn vị ở mỗi môn tối đa là 10 thí sinh, riêng TP.HCM và Hà Nội là 20 thí sinh. Đây là lý do khiến số lượng thí sinh dự thi năm nay tăng mạnh so với năm ngoái. Tỷ lệ học sinh đạt giải sẽ chiếm 60% tổng số thí sinh, tăng 10% so với trước. Trong đó, số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.
Những thí sinh tham gia nhưng không đạt giải sẽ được cấp giấy chứng nhận để các em có thông tin lưu giữ lâu dài. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia nhằm động viên, khuyến khích người dạy và học phát huy năng lực sáng tạo, góp phần thúc đẩy và cải thiện chất lượng giáo dục. Đồng thời, việc này để phát hiện học sinh có năng khiếu, từ đó tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.





















Những điểm mới trong đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 mà sĩ tử 2k7 BẮT BUỘC phải biết!
Bà mẹ ở Hà Nội phân tích đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường CLC cùng tài liệu ôn chi tiết: Biết càng sớm cơ hội đỗ càng cao
Nữ giáo sư bán đứt căn nhà ở trung tâm thành phố, chuyển về ngoại ô xây nhà vườn rộng 400m2 để thiền định
Chuyện bi thảm của "cậu bé rừng xanh" đời thực: Đấu tranh để thích nghi với thế giới văn minh, chết trong bệnh tật sau 20 năm rời bầy sói
Tóc Tiên, Anh Tú, Puka - Gin Tuấn Kiệt cùng hàng ngàn người dân thành phố "đội mưa" đổ bộ Đại lộ bản lĩnh
Điểm chung của cô dâu Puka và cô dâu Doãn Hải My: Bộ trầu cau sang xịn thế này ai mà chả mê!
Cùng chuyên mục
Hiểu đúng hành vi trẻ tự kỷ để không “đọc sai” con
Không phải tiền bạc, đây là 5 câu nói giúp con xây dựng "tam quan" đúng đắn để vững vàng bước đi cả đời
Nghiên cứu của Anh: Đừng ép trẻ hướng nội phải "mạnh dạn", sự im lặng chính là tố chất của những triệu phú tương lai
Cha mẹ "dốc hết lòng" chưa chắc đã tốt: 4 điều tuyệt đối đừng chia sẻ để tránh làm hỏng tương lai của con
10 thói quen sinh hoạt âm thầm “làm hại” thị lực trẻ và cách phòng tránh
Một quốc gia châu Âu cấm hoàn toàn trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội