Dịch Covid-19: Ý có số ca tử vong kỷ lục trong 1 ngày, vượt qua cả Trung Quốc

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, số ca tử vong vì virus Covid-19 tại Ý riêng trong ngày 18/3 là 475.

Hãng Reuters dẫn số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, tổng số ca tử vong tại Ý - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-10 tại châu Âu, hiện lên tới 2.978, tức tăng 19%, theo. Tổng số ca nhiễm tại nước này tăng lên 35.713, từ 31.506 của một ngày trước đó, tức tăng 13.35%.

Trong số 475 ca tử vong mới ghi nhận, riêng vùng Lombardy ghi nhận 319 ca tử vong trong một ngày.

Dịch Covid-19: Ý có số ca tử vong kỷ lục trong 1 ngày, vượt qua cả Trung Quốc

Mới đây, Anh tuyên bố sẽ thành lập lực lượng chống virus Covid-19 gồm 20.000 binh sĩ quân đội. Nước này cũng tăng gấp đôi nhân lực của đơn vị dự phòng để để tạo ra một lực lượng gồm 20.000 người chống lại virus corona. Ngoài ra, lực lượng thường trực cũng được bổ sung thêm 10.000 người để huy động trong các trường hợp khẩn cấp dân sự.

Tại Pháp, trong vòng 24 giờ đã ghi nhận thêm 89 ca tử vong vì virus Covid-19 và1.404 ca nhiễm mới. Pháp cũng đã xử phạt hơn 4.000 trường hợp vi phạm yêu cầu ở nhà để hạn chế lây lan dịch bệnh của chính quyền. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết ngày 17/3 chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở và nộp phạt 35 Euro nhưng từ 18/3 trở đi mức phạt sẽ  là 135-375 euro.

Bồ Đào Na ghi nhận 448 ca nhiễm virus Covid-19 và 2 ca tử vong. AFP đưa tin, Bồ Đao Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong vòng 15 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm, rạng sáng ngày 19/3. Chính phủ cũng yêu cầu người dân hạn chế di chuyển, ngừng biểu tình và cưỡng chế cách ly. Đây là lần đầu tiên quốc gia có dân số khoảng 10 triệu người ở Châu Âu công bố tình trạng khẩn cấp kể từ những năm 1970. Bồ Đào Nha đã cấm tụ tập từ 100 người trở lên, đóng cửa trường học, câu lạc bộ đêm, hạn chế số khách vào nhà hàng cùng lúc và hạn chế người thăm viếng ở các nhà dưỡng lão.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vừa ký một dự luật ứng phó virus, về cơ bản sẽ mở rộng phạm vi cung cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Các doanh nghiệp có ít hơn 500 nhân viên sẽ cho nhân viên nghỉ phép có lương trong 2 tuần nếu bị ốm hoặc bị cách ly. Dự luật cũng bao gồm việc tăng tài trợ cho các chương trình hỗ trợ thực phẩm, và đảm bảo xét nghiệm Covid-19 miễn phí.

Hiện tại Mỹ đã ghi nhận 8.525 ca nhiễm virus corona trên toàn nước, trong đó có 70 ca nhiễm là công dân Mỹ được đưa từ nước ngoài về. Tổng cộng đã có 145 người thiệt mạng.

Tại Hàn Quốc, tính đến rạng sáng ngày 19/3, đã có thêm 152 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm virus ở nước này lên 8.565. Con số mới chấm dứt chuỗi 4 ngày liên tiếp số ca nhiễm thấp hơn 100. Hiện số người tử vong ở Hàn Quốc vì virus là 91.

Ngày 18/3, giới chức y tế Hong Kong 3 cũng thông báo về 14 ca nhiễm mới Covid-19, con số cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại đặc khu. Từ ngày 19/3, bất cứ ai đến Hong Kong sẽ phải cách ly bắt buộc 14 ngày. Quy định này sẽ kéo dài trong 3 tháng và bất cứ ai vi phạm sẽ bị phạt 25.000 HKD (4.600 USD) cộng thêm việc ngồi tù 6 tháng.

Ngày 18/3, giới chức y tế đảo Đài Loan công bố 23 ca nhiễm mới, cũng là con số cao nhất trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở đây lên con số 100.

Thanh Mai

Ông Trump có thể sửa chữa sai lầm về dịch COVID-19?

Ông Trump có thể sửa chữa sai lầm về dịch COVID-19?

Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày 16/3, Tổng thống Trump đã tạo ra một bức tranh thực sự ảm đạm cho nước Mỹ khi dịch COVID-19 lan rộng.