Trong xu thế phát triển hiện nay, “khởi nghiệp- đổi mới- sáng tạo” không chỉ là cụm từ “hot”, mà còn được xem là chiến lược quan trọng, mở ra cơ hội để thế hệ trẻ hiện thực hóa khát vọng lập nghiệp; đồng thời giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Nắm bắt nhu cầu thiết thực đó, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo- Trường Đại học Nha Trang (NTU) đã tổ chức khóa tập huấn Trainer of Trainers (TOT) chuyên đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” trong 3 ngày (từ 16 đến 18/3/2026), với sự tham gia của 40 giảng viên, viên chức, có học hàm tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, thuộc 15 đơn vị, khoa trực thuộc.
![]() |
| Lãnh đạo NTU và nhiều học viên của khóa học chụp hình lưu niệm cùng diễn giả TS Đặng Mỹ Châu (áo dài xanh đen, giữa) |
![]() |
| PGS.TS Phạm Quốc Hùng- Phó Hiệu Trưởng NTU và TS.Trần Thị Mỹ Hạnh (áo dài tím) tặng quà tri ân cho diễn giả, TS. Đặng Mỹ Châu |
Diễn giả của khóa học là TS. Đặng Mỹ Châu- Giám đốc điều hành TOPICA khu vực Singapore, Philippines và Thái Lan. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, từng giảng dạy tại Trường Đại học Ngân hàng, Đại học Tôn Đức Thắng; đồng thời là diễn giả tại nhiều diễn đàn khởi nghiệp quốc tế và là cố vấn cho nhiều chương trình khởi nghiệp trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Phạm Quốc Hùng- Phó Hiệu trưởng NTU nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vai trò của các trường đại học không chỉ dừng lại ở đào tạo nguồn nhân lực, mà còn phải trở thành cái nôi hình thành tư duy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị cho xã hội. Vì vậy, việc phát triển đội ngũ giảng viên có năng lực huấn luyện, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Nhà trường…”.
Theo đó, mục tiêu của khóa tập huấn là nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ trong việc giảng dạy, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Từ đó, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
![]() |
| 30 nữ trí thức của NTU trên tổng 40 học viên tham gia lớp tập huấn |
![]() |
| Khởi động vô cùng ấn tượng, thú vị của khóa tập huấn |
Theo lập trình thực tiễn, khởi nghiệp thường bắt đầu từ một ý tưởng sáng tạo hoặc cải tiến sản phẩm, dịch vụ hiện có. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến việc tạo ra giá trị mới, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên nền tảng công nghệ, tài sản trí tuệ và mô hình kinh doanh đột phá. Khóa tập huấn TOT được tổ chức với kỳ vọng xây dựng đội ngũ “giảng viên nguồn” về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại NTU- Nnhững người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy tinh thần dấn thân, tư duy sáng tạo và năng lực kiến tạo giải pháp mới cho sinh viên.
![]() |
| Phương pháp khơi gợi xây dựng ý tưởng khởi nghiệp |
![]() |
| Nhóm học viên chỉ có nữ trình bày ý tưởng tập thể sau kết nối gây nhiều ấn tượng |
Điểm đặc biệt của khóa học là phương pháp truyền đạt hoàn toàn mới lạ, linh hoạt, không phụ thuộc vào giáo trình cứng nhắc. TS. Đặng Mỹ Châu chia sẻ: “Mặc dù chương trình này tôi đã triển khai trên mười năm ở nhiều môi trường khác nhau, nhưng tại NTU, học viên là các giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nên cần cách tiếp cận khác. Tôi mong muốn chia sẻ các phương pháp khơi gợi ý tưởng, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Khi nhận thức đúng, người học sẽ có định hướng đúng trong hành trình khởi nghiệp. Đồng thời, cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp để tạo sự kết nối, tương tác và phát triển bền vững. Đặc biệt, mình luôn khuyến khích các bạn có ý tưởng khởi nghiệp phải tận dụng phát triển công nghệ hiện đại (như AI, Data,…), vì nó có thể giúp chúng ta kết nối không biên giới, kể cả các ngành nghề truyền thống, từ nhỏ lẻ, đến quy mô lớn đều rất cần. Đó chính là cơ hội, là điều kiện tốt để chúng ta học hỏi, tập hợp thông tin dữ liệu, khai thác ý tưởng, đánh giá ý tưởng, tìm kiếm khách hàng, kết nối và chia sẻ, để chúng ta xây dựng một hành trình phát triển nhanh hơn…”
![]() |
| Hầu hết học viên là những giảng viên NTU đều phấn khích tham gia lớp tập huấn |
![]() |
| TS.Đặng Mỹ Châu hướng dẫn kết nối ý tưởng cá nhân thành ý tưởng khởi nghiệp tập thể |
Với phương pháp đào tạo cởi mở, tương tác cao, khóa tập huấn không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn trở thành diễn đàn để học viên chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và xây dựng các mô hình đào tạo khởi nghiệp hiệu quả. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới giảng viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại NTU. Bên cạnh đó, khóa học còn hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học- Nơi sinh viên có thể học hỏi, thử nghiệm ý tưởng, kết nối với doanh nghiệp và từng bước chuyển hóa tri thức thành các dự án, giá trị thực tiễn cho cộng đồng.
Lê Thị Tưởng, Giảng viên chính của NTU chia sẻ: “Em rất may mắn khi được học trực tiếp từ chuyên gia giàu kinh nghiệm như TS. Đặng Mỹ Châu. Khóa tập huấn giúp em kết nối với các đồng nghiệp cùng chí hướng, đồng thời bổ sung kiến thức chuyên sâu để ứng dụng vào giảng dạy và hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình mình…”.
Không khí lớp học diễn ra sôi nổi với tinh thần “học như chơi, chơi như học”. Các học viên được tiếp cận và phân định rõ các hình thức khởi nghiệp như: khởi nghiệp cá nhân, đối tác, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức phi lợi nhuận, liên doanh, gọi vốn cộng đồng, mô hình tăng tốc (accelerator), ươm tạo (incubator), nhượng quyền (franchise), khởi nghiệp công nghệ… Theo đó, mỗi hình thức khởi nghiệp sẽ phù hợp với mục tiêu, nguồn lực và điều kiện cụ thể của từng cá nhân, doanh nghiệp. Đó cũng chính là những ý tưởng, dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có lộ trình đủ độ tin cậy, sức hấp dẫn để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư. Và mục tiêu chính là xây dựng một doanh nghiệp có thể phát triển và đạt được thành công lớn.
![]() |
| TS.Lê Thị Tưởng đang trình bày ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nhóm mình |
![]() |
| Phương pháp lớp học mở |
Huỳnh Lê Hồng Thái- Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy của NTU cho biết: “Ngay buổi học đầu tiên đã rất thú vị. Chúng tôi học được cách đánh giá ý tưởng startup, xác định thị trường, lập kế hoạch triển khai và sử dụng các công cụ như Business Model Canvas để giải quyết ‘nỗi đau’ của khách hàng. Những kinh nghiệm thực tiễn từ chuyên gia giúp chúng tôi có cái nhìn rõ hơn về khởi nghiệp trong môi trường thực tế”.
Khóa tập huấn không chỉ trang bị kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, mà còn mở ra một hướng đi mới trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp trong môi trường đại học. Và hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại NTU đang bắt đầu từ chính những người thầy.





























Cử tri Khánh Hòa hân hoan tham gia Ngày hội non sông
Khánh Hòa: Hơn 3.000 phụ nữ diễu hành tôn vinh áo dài Việt Nam
Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ tôn vinh khát vọng cống hiến của 150 lao động nữ.
Tạp chí Phụ Nữ Mới 5 năm đồng hành Hội Báo Xuân Khánh Hòa
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, khu vực châu Á- Thái Bình Dương và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản chú trọng thương hiệu Yến sào Khánh Hòa
Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa- Nhịp cầu kết nối tinh hoa ẩm thực Xứ Trầm Hương
Cùng chuyên mục
Saigon Co.op vượt mốc 32.000 tỷ đồng doanh thu năm 2025
Khóa tập huấn Trainer of Trainers lan tỏa tinh thần Khởi nghiệp Đổi mới- Sáng tạo, thu hút đông nữ trí thức.
Khai mạc VietShrimp Asia và Aquaculture Vietnam 2026: Thúc đẩy "Cách mạng AI" trong ngành thủy sản
Cận cảnh “siêu máy” MRI 3.0 hiện đại hàng đầu thế giới, lần đầu có mặt tại Việt Nam tại Vinmec Ocean Park 2
Sắp diễn ra chương trình tôn vinh nữ trí thức Việt Nam quy mô toàn quốc
V-Green xây dựng 99 "siêu trạm sạc" trên toàn quốc