Đến dự Lễ ra mắt có bà Pờ Diệu Ninh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên; Ông Bùi Hải Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mường Lay cùng đại diện các sở, ban, ngành và bà con nhân dân trên địa bàn.
Sự kiện không chỉ đánh dấu sự ra đời của một mô hình liên kết mới trong phát triển du lịch, mà còn mở ra kỳ vọng về hướng đi bền vững cho vùng đất bên lòng hồ Sông Đà.
![]() |
| Chủ tịch HĐQT HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiêng Lù Thị Toản |
Dấu mốc quan trọng cho du lịch cộng đồng
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo địa phương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của người dân Mường Lay trong việc khai thác tiềm năng du lịch. Lãnh đạo nhấn mạnh, việc thành lập HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiêng là bước đi đúng hướng, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, góp phần hình thành chuỗi giá trị du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế bền vững. Đồng thời cũng chỉ rõ, Mường Lay có nhiều lợi thế nổi bật như cảnh quan lòng hồ Sông Đà, bản sắc văn hóa dân tộc Thái, cùng với con người thân thiện, mến khách. Tuy nhiên, để phát triển tương xứng, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ dân, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương.
Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương đề nghị HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiêng trong thời gian tới cần phát huy vai trò đầu mối, tổ chức hoạt động hiệu quả, hỗ trợ các thành viên nâng cao năng lực làm du lịch, đồng thời chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.
Trong hành trình hình thành HTX, cô gái dân tộc Thái Lù Thị Toản, Chủ tịch HĐQT HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiêng được nhắc đến như một nhân tố tiêu biểu. Sinh ra và lớn lên bên lòng hồ Sông Đà, Toản sớm nhận ra vẻ đẹp và tiềm năng của quê hương mình, từ đó nuôi dưỡng ý tưởng làm du lịch cộng đồng.
Bắt đầu từ Homestay Mường Lay, chị từng bước tạo dựng mô hình du lịch dựa trên chính những giá trị bản địa: nhà sàn truyền thống, ẩm thực dân tộc, các hoạt động văn hóa như múa xòe, hát dân ca. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng chính sự chân thực và gần gũi đã tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này. Chỉ riêng dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, Homestay Mường Lay đã đón hơn 500 lượt khách, một con số ấn tượng, cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường và niềm tin ngày càng lớn của du khách đối với du lịch Mường Lay.
![]() |
| Bà Pờ Diệu Ninh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên (áo dài xanh) chụp ảnh với các thành viên HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiêng tại Lễ ra mắt. |
“Muốn đi xa phải đi cùng nhau”
Phát biểu tại buổi lễ, chị Lù Thị Toản chia sẻ những suy nghĩ chân thành về con đường làm du lịch cộng đồng. Chị cho rằng, mỗi người dân đều đang sở hữu những “tài sản” quý giá mà đôi khi chưa nhận ra, đó chính là văn hóa, là nếp sống, là những câu chuyện của bản làng.
![]() |
| Chủ tịch HĐQT HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiên ( giữa) cùng các cô gái Thái ở Bản Quan Chiêng, Mường Lay. |
Theo chị Toản, làm du lịch không chỉ là đón khách mà còn là cách để kể lại những câu chuyện ấy một cách sinh động và hấp dẫn. Nhưng để làm được điều đó, cần có sự đồng lòng của cả cộng đồng.
“Muốn làm du lịch bền vững thì không thể đi một mình. Mỗi hộ làm tốt một phần, cùng nhau giữ gìn bản sắc, cùng nhau nâng cao chất lượng dịch vụ, thì Mường Lay mới có thể trở thành điểm đến hấp dẫn” – chị Toản chia sẻ.
Chị cũng nhấn mạnh rằng, phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn. Không vì lợi ích trước mắt mà làm mất đi những giá trị cốt lõi. Chính bản sắc văn hóa dân tộc Thái, từ nhà sàn, trang phục, ẩm thực đến các sinh hoạt cộng đồng, là yếu tố tạo nên sức hút lâu dài.
Sự ra đời của HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiêng đã tạo ra một nền tảng quan trọng để kết nối các hộ dân làm du lịch. Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu, nay đã hình thành một tập thể có tổ chức, có định hướng và có sự hỗ trợ lẫn nhau.
HTX không chỉ giúp các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn đóng vai trò trong việc xây dựng thương hiệu chung, quảng bá hình ảnh và kết nối với các đơn vị lữ hành.
Trong quá trình đó, những người tiên phong như Lù Thị Toản đã và đang đóng vai trò “cầu nối”, hỗ trợ bà con tiếp cận với cách làm du lịch bài bản hơn, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động nhưng vẫn giữ được nét riêng của địa phương.
Kỳ vọng một điểm đến giàu bản sắc
Trong khuôn khổ lễ ra mắt, đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Quan Chiêng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Frontier Hostel; đồng thời ký kết nội dung phối hợp liên kết phát triển du lịch cộng đồng giữa Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Quan Chiêng và Công ty Cổ phần Du lịch Quỳnh Nhai Travel.
Các thỏa thuận hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới liên kết, tăng cường trao đổi nguồn khách, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần đưa du lịch cộng đồng Mường Lay ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn hơn trong mắt du khách.
Lễ ra mắt HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiêng khép lại trong không khí ấm áp và tràn đầy kỳ vọng. Một hành trình mới đã bắt đầu, hành trình của sự chung tay, của khát vọng vươn lên và của niềm tin vào giá trị văn hóa bản địa.
Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cùng sự năng động, sáng tạo của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, du lịch Mường Lay được kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Bắc.
Từ những con số khá ấn tượng - hơn 500 lượt khách trong dịp Tết Bính Ngọ, có thể tin rằng trong thời gian tới, Homestay Mường Lay và các mô hình du lịch cộng đồng sẽ tiếp tục đón thêm nhiều du khách đến trải nghiệm, khám phá.
Và bên lòng hồ Sông Đà, câu chuyện về cô gái Thái Lù Thị Toản, người dám nghĩ, dám làm, biết khơi dậy giá trị từ chính bản sắc quê hương sẽ còn tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ trên hành trình lập nghiệp, làm giàu từ chính mảnh đất mình sinh ra.






















Lù Thị Toản – Từ người “đánh thức” bản lòng hồ sông Đà đến ứng cử viên HĐND phường Mường Lay (Điện Biên) khóa II,nhiệm kỳ 2026–2031
Cô gái Thái làm du lịch ở Mường Lay
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI: Gặp người thổi hồn vào du lịch xanh ở Mường Lay
Top những lý do khiến Philippines là cái tên "thống trị" bản đồ du lịch 2026 của bạn
Quy Nhơn lên top 4 điểm đến thịnh hành nhất thế giới: Người Việt đã "bỏ quên" viên ngọc biển ngay trước cửa nhà mình bấy lâu nay?
Việt Nam sẽ trở thành điểm đến phải lựa chọn của các tỷ phú như Elon Musk, Jensen Huang
Cùng chuyên mục
Đề xuất tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu: siết chặt chất lượng, tôn vinh nghiên cứu xuất sắc
Ra mắt HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiêng: Khi khát vọng người trẻ “đánh thức” lòng hồ Sông Đà
Saigon Co.op vượt mốc 32.000 tỷ đồng doanh thu năm 2025
Khóa tập huấn Trainer of Trainers lan tỏa tinh thần Khởi nghiệp Đổi mới- Sáng tạo, thu hút đông nữ trí thức.
Khai mạc VietShrimp Asia và Aquaculture Vietnam 2026: Thúc đẩy "Cách mạng AI" trong ngành thủy sản
Cận cảnh “siêu máy” MRI 3.0 hiện đại hàng đầu thế giới, lần đầu có mặt tại Việt Nam tại Vinmec Ocean Park 2