Mới đây, diễn viên Lan Phương đã chia sẻ lên trang cá nhân tin vui em bé thứ 2 của mình chào đời cách đây 2 ngày. Đặc biệt, ngày sinh của nhóc tỳ cũng chính là sinh nhật của cô.
"Ngày 5/3. Ngày này năm ấy, bà ngoại sinh ra mẹ, còn ngày này năm nay, mẹ sinh ra mình", nữ diễn viên hạnh phúc thông báo.
Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến Lan Phương, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm ngày được nhìn thấy hình ảnh của mẹ bỉm và nhóc tỳ.
![]() |
| Thông báo tin vui vừa được Lan Phương cập nhật trên trang cá nhân |
![]() |
Lan Phương kết hôn với ông xã người Anh vào năm 2018. Tháng 5/2018, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng tên là Lina. Tháng 10/2023, nữ diễn viên thông báo mang thai lần thứ 2, lúc này cô đã ở tháng thứ 4 của thai kỳ.
Trong giai đoạn bầu bí, Lan Phương thường xuyên chia sẻ về những thay đổi của cơ thể, cũng như thói quen sinh hoạt và trao đổi kiến thức mang thai với các mẹ bầu khác. Cô cho biết, lần thứ 2 mang thai có phần nặng nề, mệt mỏi hơn nhiều so với lần đầu. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn xuất hiện với năng lượng tích cực, vui vẻ. Ở những ngày trước khi lâm bồn, Lan Phương vẫn chăm chỉ đi bộ, vận động nhẹ nhàng, tranh thủ chăm sóc, đưa con gái đi chơi...


















Chồng cũ chuyển khoản tặng 20 triệu đúng ngày tôi sinh con khiến gia đình tôi náo loạn
Nhan sắc ngọt ngào của "hotgirl ảnh thẻ" Châu Anh sau khi sinh con đầu lòng
Khác biệt của hai nàng dâu nhà "Vua hàng hiệu" sau khi sinh con: Hà Tăng tuyệt đối giữ bí mật, Linh Rin lại trái ngược
Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, nhân viên văn phòng Hàn Quốc có thể lĩnh gần 2 tỷ nếu sinh con, nhiều người vẫn băn khoăn
Phu nhân hào môn Linh Rin công khai mặt mộc hậu sinh con đầu lòng, nhan sắc liệu có gây bất ngờ?
Công ty nổi tiếng "chơi lớn" thưởng nóng gần 2 tỷ VNĐ cho bất kỳ ai sinh con, chủ tịch tuyên bố điều khiến tất cả thêm phấn khởi
Cùng chuyên mục
Doanh nghiệp toàn cầu nâng chuẩn nơi làm việc cho phụ nữ năm 2026
Bangkok đạt chuẩn Vàng về bình đẳng giới, thiết lập hình mẫu quản trị đô thị bao trùm
Mở rộng “cánh cửa công lý” cho người yếu thế từ năm 2027
Chính phủ kiện toàn Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Tháo gỡ điểm nghẽn để tiến tới bình đẳng giới thực chất
Quyền nghỉ ngơi của phụ nữ bị thu hẹp từ những việc không lương