Đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 tại sân Mỹ Đình

Việc được chơi trên sân nhà sẽ giúp Việt Nam có nhiều lợi thế về khí hậu, mặt sân, tâm lý... Qua đó, gia tăng cơ hội giành điểm.

Theo kết quả cuộc họp chiều nay 14/7 với VFF, các bộ, ngành liên quan chấp thuận cho đội khách không phải cách ly dài ngày, nhưng phải đảm bảo đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến Việt Nam. BTC có thể cân nhắc để các trường hợp đã tiêm vắc xin hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SAR-CoV-2 được vào sân. 

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, trong trường hợp đá tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam và các đội khách cũng như các lực lượng tham gia trận đấu sẽ được áp dụng cơ chế “bong bóng”- cơ chế di chuyển khép kín giữa sân bay, khách sạn, địa điểm tập luyện và thi đấu…đảm bảo không tiếp xúc với bên ngoài. Đặc biệt, các lực lượng tham gia tổ chức trận đấu sẽ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn.

Đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 tại sân Mỹ Đình

Mô hình này từng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) áp dụng thành công ở vòng loại thứ hai, trong đó có UAE - nơi đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu các trận còn lại của bảng G cùng chủ nhà, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Trước đó, do quy định các chuyến bay quốc tế phải cách ly 21 ngày khi đến Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo đối mặt với khả năng phải thi đấu trên sân trung lập. Bởi AFC chỉ cho phép cách ly tối đa hai ngày trong lúc chờ kết quả xét nghiệm. VFF thậm chí đã phải tính đến phương án thi đấu ở UAE hoặc Thái Lan - những nơi không yêu cầu cách ly dài ngày với khách quốc tế.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ có 5 trận sân nhà gồm trận gặp Australia ngày 7/9, gặp đội Nhật Bản ngày 11/11, gặp Saudi Arabia ngày 16/11, gặp đội Trung Quốc vào ngày 1/2/2022 và gặp đội Oman vào ngày 24/3/2022. 

Thanh Mai

Dự báo thời tiết ngày mai 14/7/2021: Tây Nguyên và Nam bộ có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày mai 14/7/2021: Tây Nguyên và Nam bộ có mưa dông

Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày mai (14/7) ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trong khoảng 20-50mm/24h