Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã Nha Bích cho biết, sau khi báo chí phản ánh hiện tượng nước hồ chuyển màu đen kèm cá chết bất thường, địa phương đang tiến hành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
![]() |
| Người dân tiếp tục phát hiện cá ở hồ Phước Hòa chết hàng loạt vào sáng 11/5. |
Theo ông Thái, đoàn kiểm tra dự kiến gồm đại diện UBND xã, Công an xã và cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
Ông Thái cũng chia sẻ, phần diện tích hồ Phước Hòa nằm trên địa bàn xã – nơi xảy ra hiện tượng nước chuyển màu đen, cá chết hàng loạt như người dân và báo chí phản ánh – xung quanh lại không có khu công nghiệp hoặc nhà máy.
“Khu công nghiệp và các nhà máy nằm ở thượng nguồn suối Sa Cát, ngoài địa bàn xã. Đây cũng là cái khó của địa phương trong việc xác định nguồn thải nếu có nhà máy cố tình xả thải” – Chủ tịch UBND xã Nha Bích cho biết.
Diễn biến cá tiếp tục chết hàng loạt vào sáng nay đã được phóng viên thông tin đến Chủ tịch UBND xã Nha Bích để địa phương kịp thời nắm bắt, kiểm tra thực tế hiện trường.
![]() |
| Cá trong ao ven hồ của người dân cũng bất ngờ chết hàng loạt. |
Như đã đưa tin, trước đó, sau hai cơn mưa lớn vào các ngày 5 và 6/5, sáng 7/5, người dân ấp 2 xã Nha Bích (TP. Đồng Nai) bất ngờ phát hiện nước hồ Phước Hòa đổi màu đen đục, kèm hiện tượng cá chết hàng loạt trên mặt hồ.
Lo ngại hồ bị nước thải công nghiệp chưa qua xử lý xâm nhập, người dân đã vớt cá chết, đồng thời lấy mẫu nước dự kiến mang đi xét nghiệm để tìm hiểu mức độ ô nhiễm.
Hồ Phước Hòa rộng hơn 2.000 ha, có kết nối với hồ Dầu Tiếng, trải dài qua nhiều xã thuộc tỉnh Bình Phước cũ và có công trình thủy lợi mang tên đập Phước Hòa. Với quy mô như vậy, hồ không chỉ phục vụ điều tiết nguồn nước tự nhiên mà còn gắn liền với hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, gắn bó chặt chẽ với đời sống sinh hoạt của cư dân địa phương, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thủy lợi, cấp nước khu vực Đông Nam Bộ.
Đáng chú ý, Công ty cấp nước Bàu Bàng (Biwase Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh) và Công ty cấp nước Chơn Thành (Biwase Chơn Thành, TP. Đồng Nai) là hai đơn vị thuộc hệ sinh thái CTCP Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase), hiện đang khai thác nguồn nước thô từ hồ Phước Hòa để xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ hàng chục ngàn cư dân, người lao động cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên hai địa bàn.
Chính vì vậy, hồ Phước Hòa liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng dân cư cũng như hoạt động phát triển công nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai.
Do đó, công tác bảo vệ hồ không chỉ dừng lại ở việc xử lý khi xảy ra sự cố mà cần được thực hiện theo hướng phòng ngừa từ sớm, từ xa. Trong đó, việc kiểm soát chặt các nguồn xả thải vào hệ thống suối, kênh dẫn nước đổ về hồ, đặc biệt tại khu vực thượng nguồn suối Sa Cát, cần được cơ quan chức năng giám sát thường xuyên, liên tục.















Bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã Phạm Văn Nhị và 2 chủ doanh nghiệp
Bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã Phạm Văn Nhị và 2 chủ doanh nghiệp
Bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã Phạm Văn Nhị và 2 chủ doanh nghiệp
Cùng chuyên mục
Một trường đại học ở Hà Nội gửi thư đích danh "săn" học sinh giỏi quốc gia, trải thảm đỏ hút nhân tài
Điều đáng sợ ở Virus Hanta: Gây sốt xuất huyết, suy thận chỉ sau vài ngày
Từ ngày 11/5, CSGT và một số lực lượng Công an Hà Nội sẽ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng
Gia đình bức xúc chia sẻ việc bé trai 5 tuổi nghi bị bạn lớn đạp ngã, khiến tay gãy biến dạng tại khu vui chơi chung cư cao cấp
Mặc đồ thư ký nhưng body lại là "dân chuyên gym", màn khoe dáng đỉnh cao xao nhãng mọi ánh nhìn
Nổi tiếng chỉ sau Yua Mikami, cô nàng hot girl bất ngờ gặp chấn thương nặng, tương lai bị đặt dấu hỏi