Gần 100 doanh nghiệp Indonesia tham dự gặp gỡ xúc tiến hợp tác đầu tư tại Khánh Hòa

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng, hướng tới Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Indonesia (1955 - 2025).

Ngày 21/03, tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra cuộc gặp gỡ trọng thể, giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế giữa Việt Nam - Khánh Hòa với đoàn doanh nghiệp Indonesia (gần 100 DN).

Tổ chức dẫn đoàn gồm các lãnh đạo cấp cao của Indonesia: ông Sakti Wahyu Trenggono - Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá, ông Teten Masduki - Bộ trưởng Bộ Hợp tác xã Doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Denny Abdi - Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Tham dự cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các Sở, ngành địa phương, còn có trên 150 doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã có mặt trong cuộc gặp gỡ quan trọng này.

Ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc hội nghị
Ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN. Indonesia là người bạn tình nghĩa, là người láng giềng tốt, luôn đồng hành cùng Việt Nam, là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1955... Với nhiều tiềm năng, thế mạnh và trên nền tảng hợp tác hiệu quả giữa Khánh Hòa - Việt Nam với Indonesia, chúng tôi mong muốn giữa tỉnh Khánh Hòa và các địa phương, các bộ, ngành của Indonesia tiếp tục có sự nghiên cứu, hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, tăng cường giao lưu, thúc đẩy mối quan hệ bền chặt, góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của hai nước...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Indonesia.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Indonesia.

Ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng chia sẻ kỳ vọng: Khánh Hòa và Indonesia sẽ có sự hợp tác phát triển kinh tế hiệu quả hơn nữa trong nhiều lĩnh vực như ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản,...

Ông Denny Abdi - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam cho biết: Những năm gần đây, mối quan hệ hữu nghị giữa Indonesia và Việt Nam tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực. Năm 2023, thương mại song phương của hai nước đạt 13,8 tỷ USD. Để tiếp tục hợp tác mạnh hơn giữa hai nước và đặc biệt với tỉnh Khánh Hòa, các nhà đầu tư hai bên cần hướng đến những lĩnh vực như kinh tế số, du lịch, hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản... Thời gian này, chúng tôi cũng sẽ tăng cường hoạt động thúc đẩy để doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hoà nói riêng...

Tại hội nghị này, ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Khánh Hoà đã tự tin chia sẻ: Khánh Hòa có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản. Trong đó, tôm hùm là đối tượng nuôi biển trọng điểm với hơn 74.000 lồng, sản lượng hàng năm trên 1.800 tấn, nhưng chỉ có 27 cơ sở ương dưỡng giống tôm hùm. Lãnh đạo ngành nông nghiệp Khánh Hoà đề nghị Indonesia sớm mở lại việc xuất khẩu giống tôm hùm chính ngạch tại Indonesia vào Việt Nam, tránh tình trạng gián đoạn, và đảm bảo truy xuất nguồn gốc giống chặt chẽ...

Theo ông Teten Masduki - Bộ trưởng Hợp tác xã Doanh nghiệp vừa và nhỏ Indonesia: Việt Nam và Indonesia là những nước xuất khẩu tôm lớn nhất trong khu vực. Giờ đây, hai nước đang hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Việt Nam và Indonesia hoàn toàn có thể hợp tác phát triển các mô hình quan hệ đối tác trong chuỗi nông nghiệp, thuỷ sản tại ASEAN. Chúng tôi hy vọng, lĩnh vực thuỷ sản sẽ được chú trọng hơn nữa... Hiện đã có nhiều DN Indonesia đầu tư vào Việt Nam, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, mang lại hiệu quả cho hai đất nước. Chúng tôi rất cảm ơn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và tin tưởng thông qua cuộc gặp gỡ này chúng ta có thể cùng nhau thảo luận để thắt chặt, nâng cao hơn nữa hoạt động giao thương thủy hải sản, kinh tế số giữa DN Indonesia với Khánh Hòa là nền tảng thúc đẩy sự hợp tác phát triển tốt đẹp giữa hai nước...

Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia- ông Sakti Wahyu Trenggono phát biểu quan điểm tin tường hợp tác phát triển với Khánh Hòa
Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia- ông Sakti Wahyu Trenggono phát biểu quan điểm tin tường hợp tác phát triển với Khánh Hòa

Cũng tại Hội nghị này, ông Sakti Wahyu Trenggono - Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia chia sẻ: Indonesia là một quốc gia có nhiều đảo, chiều dài bờ biển trên 108 nghìn km, dân số trên 270 triệu người, trong đó có 140 triệu người sống ven biển. Để bảo vệ tài nguyên biển cũng như nguồn lợi thủy sản, Indonesia đang thực hiện những định hướng chính sách kinh tế xanh (trong đó đặt yếu tố sinh thái làm cốt lõi) như mở rộng khu bảo tồn biển, đưa ra chính sách đánh bắt hải sản dựa trên hạn ngạch, tăng cường giám sát bờ biển và các đảo nhỏ, dọn sạch rác thải nhựa… Chính phủ Indonesia cam kết và khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực biển và thủy sản. Ông cho biết, Tổng thống Indonesia chính thức có lời mời các DN xuất khẩu thủy hải sản Khánh Hòa tiếp tục phát triển hợp tác với Indonesia. Hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây mục đích đẩy mạnh hợp tác hàng hải, thủy hải sản giữa các DN Indonesia và DN Khánh Hòa. Chúng tôi hy vọng sau diễn đàn này và chuyến tham quan trải nghiệm thực tế chúng tôi sẽ làm tốt vai trò kết nối thúc đẩy nhà đầu tư Indonesia với Việt Nam và ngược lại...

Bà Phan Thị Thu Cúc – Phó Giám đốc Sở Công Thương nhận định: Indonesia là nền kinh tế lớn nhất trong ASEAN, cũng là thị trường lớn nhất, tiềm năng nhất khu vực. Hiện Việt Nam và Indonesia cùng tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), từ đó các doanh nghiệp của tỉnh và phía Indonesia có thể tận dụng cam kết cắt giảm thuế trong các FTA để xuất khẩu sản phẩm. Hiện nay, nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp Khánh Hoà đã có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN,... Các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư cải tiến công nghệ và dây chuyền sản xuất, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Năm 2023, Khánh Hoà xuất khẩu sang Indonesia hơn 2 triệu USD hàng hoá, chiếm 1,3% trong khối ASEAN. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thuỷ sản, cà phê, dệt may. Thời gian tới, Sở Công Thương Khánh Hòa sẽ tiếp tục hỗ trợ DN tăng cường xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này; sẽ tiếp tục thông tin đến DN tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do các Bộ, ngành tổ chức, hướng dẫn hỗ trợ DN triển khai các quy tắc xuất xứ hàng hoá nhằm tận dụng tốt hơn các cam kết về thuế. Hiện các sản phẩm xuất khẩu của DN cần có chứng nhận Halal khi vào thị trường Indonesia, do đó DN Khánh Hoà cần chủ động tìm hiểu và xin chứng nhận, đáp ứng các yêu cầu của nhà nhập khẩu.

Chương trình giao lưu xúc tiến hợp tác Indonesia và Khánh Hòa - Việt Nam không chỉ dừng lại ở hội nghị gặp gỡ, giới thiệu quảng bá sản phẩm, tiềm năng thế mạnh, trao đổi thông tin khả năng hợp tác, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Hai bên đã đúc kết ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; thu hút các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tăng cường chuyển đổi số, tham gia hiệu quả vào các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế số, thủy hải sản,..

Đặc biệt, sau chương trình nghị sự, Khánh Hòa cũng đã có cơ hội đưa đoàn khách quý Indonesia tham gia trải nghiệm khảo sát thực địa tại khu vực khu nuôi cá chẽm của Công ty Australis, Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh để tìm hiểu thêm về cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo; tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Nha Trang như: Khu di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng và Nhà hát Đó (khu phức hợp Vega City),…

Tại chuyến thăm làm việc với Việt Nam đầu năm 2024, Tổng thống Widodo Indonesia cũng đã khẳng định:  Hợp tác kinh tế thương mại là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Indonesia./.

Sản phẩm rong biển Khánh Hòa được trưng bày trong chương trình gặp gỡ DN Indonesia
Sản phẩm rong biển Khánh Hòa được trưng bày trong chương trình gặp gỡ DN Indonesia
Nhiều DN Indonesia cũng trưng bày quảng bá các sản phẩm của mình trong cuộc gặp gỡ giao lưu này
Nhiều DN Indonesia cũng trưng bày quảng bá các sản phẩm của mình trong cuộc gặp gỡ giao lưu này

Quỳnh Mỹ

Khánh Hoà: Chính thức công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến 2045

Khánh Hoà: Chính thức công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến 2045

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ,Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tham dự lễ, trao Quyết định và cùng ấn nút công bố quyết định phê duyệt quy hoạch