Nhiều du khách mất tích
Gần 1.500 người được cho là mất tích sau trận lũ quét xảy ra tại khu vực miền núi Nepal và Tây Tạng. Trong số này có nhiều khách du lịch và người hành hương nước ngoài. Tại Nepal, ít nhất 165 người đã thiệt mạng, trong khi phía Tây Tạng ghi nhận thêm 3 người tử vong.
Riêng tại Nepal, cảnh sát và cơ quan du lịch thống kê 826 người mất tích, trong đó gần 600 người là công dân nước ngoài. Danh sách này gồm 177 người Ấn Độ, 63 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh và 25 người Canada.
![]() |
| Ảnh chụp từ trên cao bằng thiết bị bay không người lái cho thấy bùn đất phủ kín nhiều khu nhà sau trận lũ quét tại Trishuli, Nepal (Ảnh: Reuters) |
Tại khu vực Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 558 người vẫn chưa được tìm thấy, trong đó khoảng 260 người là công dân nước ngoài.
Nhiều người trong số các nạn nhân được cho là đang trên hành trình đến Kailash Mansarovar, địa điểm linh thiêng nằm trên cao nguyên Tây Tạng và là điểm hành hương quan trọng đối với người Hindu, Phật giáo cùng nhiều tín đồ khác.
Mức độ thiệt hại được thể hiện qua trường hợp một đoàn khách của công ty du lịch Himalayan Glacier. Doanh nghiệp này cho biết 47 thành viên trong đoàn, gồm 2 trẻ em, vẫn đang mất tích. Nhóm gồm 15 người Australia, 10 người Canada, 9 người Nepal, 8 người Mỹ, 2 người Anh, 2 người Singapore và một người mang hai quốc tịch Nga - Mỹ.
![]() |
| Hình ảnh dòng nước khổng lồ cuồn cuộn tràn qua khu vực khiến người dân không kịp trở tay (Ảnh: theguardian) |
Công tác tìm kiếm hiện gặp nhiều trở ngại khi lũ quét và sạt lở cuốn trôi nhiều tuyến đường, phá hỏng cơ sở hạ tầng và làm gián đoạn điện, liên lạc tại các khu vực bị ảnh hưởng. Điều này khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận hiện trường, đồng thời việc xác minh thông tin về những người mất tích cũng mất nhiều thời gian.
Trong khi đó, người thân của các nạn nhân đang tập trung tại những khu vực được sử dụng làm căn cứ cứu hộ bằng trực thăng để chờ thông tin. Tại một số nơi, hệ thống điện vẫn chưa được khôi phục, khiến nhiều gia đình phải dùng ánh sáng từ điện thoại để liên lạc và tìm kiếm thông tin về người thân.
Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực bị lũ quét và sạt lở tàn phá, trong bối cảnh số người mất tích có thể còn thay đổi khi chính quyền cập nhật thêm thông tin.
Làng mạc bị cuốn trôi, lực lượng cứu hộ chạy đua tìm người mất tích
Trận lũ quét xảy ra ngày 26/8 tại khu vực miền núi Nepal và Tây Tạng đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Dòng nước lớn tràn qua các thung lũng, cuốn theo bùn đất, đá và mảnh vỡ, phá hủy nhiều công trình và khiến hàng loạt khu vực bị cô lập.
Tại Nepal, nhiều nhà dân, phương tiện, đường sá và công trình thủy điện bị cuốn trôi hoặc vùi lấp. Một số tuyến đường quan trọng bị phá hỏng khiến việc tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng trở nên khó khăn.
![]() |
| Nhiều nhà dân, phương tiện, đường sá và công trình thủy điện bị dòng lũ cuốn trôi hoặc vùi lấp trong bùn đất (Ảnh: theguardian) |
Ông David Fisher, trưởng phái đoàn Nepal của Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế, cho biết nhiều ngôi làng và khu chợ gần như bị xóa sổ sau trận lũ.
Lực lượng chức năng đang sử dụng trực thăng để tiếp cận những khu vực bị cô lập, đồng thời huy động binh sĩ, chó nghiệp vụ và các phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm người mất tích.
Những người sống sót kể lại cảnh tượng dòng nước và bùn đất bất ngờ tràn xuống với tốc độ lớn. Bibek Kumal, một người lao động tại khu vực Rasuwa, cho biết ông chỉ kịp chạy khi nhìn thấy một bức tường nước lao về phía mình. Dòng lũ sau đó cuốn ông trôi giữa bùn đất và các mảnh vỡ, trước khi ông may mắn bám được vào một thân cây.
Một người đàn ông 68 tuổi cũng kể rằng ông cố nắm tay vợ để đưa bà lên nơi cao hơn khi dòng bùn tràn tới. Tuy nhiên, người vợ bị cuốn trôi và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
![]() |
| Nhiều đoạn đường bị hư hỏng nghiêm trọng sau trận lũ quét (ẢNH: theguardian) |
Ban đầu, một số quan chức Nepal cho rằng trận lũ có thể liên quan đến một trận động đất. Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ sau đó xác nhận không xảy ra động đất như thông tin ban đầu. Theo cơ quan này, chấn động được ghi nhận có thể bắt nguồn từ sự sụp đổ của đá và băng, kết hợp với dòng mảnh vỡ di chuyển xuống khu vực bên dưới.
Phân tích sơ bộ từ ảnh vệ tinh của Planet Labs cho thấy một vụ sạt lở băng đá có thể đã tạo ra dòng lũ lớn chứa đất đá trên sông Lhende. Khu vực xảy ra sự cố nằm cách cửa khẩu Rasuwagadhi giữa Nepal và Trung Quốc khoảng 20 km về phía đông bắc.
Địa hình hiểm trở và độ cao lớn của dãy Himalaya khiến các vụ sạt lở băng, đá và dòng chảy đột ngột có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nguy cơ càng đáng chú ý tại những khu vực có đông khách du lịch và người hành hương.
Tại Tây Tạng, chính quyền đã huy động gần 800 nhân viên cứu hộ và khoảng 150 phương tiện, cùng chó nghiệp vụ và xuồng cao tốc, để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết các cơ quan của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác đang huy động nhân lực và vật tư để hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Chính phủ Mỹ cũng công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 500.000 USD.
Hiện lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm những người mất tích, trong bối cảnh nhiều tuyến đường bị chia cắt và nguy cơ sạt lở tiếp tục cản trở công tác cứu hộ.
Nguồn: theguardian,independent






















Dòng than vãn của một cô giáo mầm non khiến phụ huynh ngỡ ngàng: Biết là thực tế, nhưng có nên nói ra?
RAM đã tăng 91%, và đây là danh sách những món trong nhà anh em sắp lên giá
Miền Bắc sắp đón đợt mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp
Nhật Kim Anh lên status tag thẳng Đình Bắc
Cùng chuyên mục
Quyên Qui - Tóc Tiên cắn răng xoá xăm: Cùng địa chỉ, chung cả lý do
Hot girl lấy chồng chủ tịch được cưng như trứng nhưng đi làm đẹp, thay đổi diện mạo là phải "xin phép chồng"
Vì sao bức ảnh chúc mừng sinh nhật rất đỗi bình thường này lại khiến cộng đồng mạng phải "khẩu chiến"?
Đi qua chốt kiểm soát của cảnh sát, cô gái hét lớn cầu cứu rồi lao ra ngoài cửa, thoát khỏi xe của nhóm bắt cóc
Gần 1.500 người mất tích sau lũ quét tại Nepal, ít nhất 165 người thiệt mạng
Phát hiện thi thể trong khoang bánh xe máy bay vừa hạ cánh tại Malaysia