Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt sau khi Ấn Độ áp thuế xuất khẩu 20% với gạo đồ

Ấn Độ cấm xuất khẩu tất cả loại gạo tẻ thường từ 20/7 đã làm thị trường gạo thế giới tăng nhanh.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ngày 28/8, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của cả 3 quốc gia là Việt Nam, Thái Lan và Pakistan đồng loạt tăng. Trong đó, gạo Việt tăng 5 USD/tấn so với phiên 25/8, lên mức 643 USD/tấn; gạo Thái Lan tăng 2 USD/tấn lên 630 USD/tấn; hàng cùng loại của Pakistan tăng 10 USD/tấn, đạt 608 USD/tấn.

VFA cũng cho biết, từ 1-25/8, có 52 tàu vào cảng TP.HCM xếp hàng mua gạo với số lượng dự kiến 483.600 tấn các loại. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại thị trường nội địa, sau khi điều chỉnh giảm nhẹ, ở tuần từ 17-25/8 (tuần cập nhật mới nhất từ VFA) giá lúa gạo đồng loạt tăng trở lại. Trong đó, lúa thường tại kho có mức tăng thấp nhất là 133 đồng/kg, gạo lứt loại 1 có mức tăng cao nhất là 313 đồng/kg.

Ấn Độ cấm xuất khẩu tất cả loại gạo tẻ thường từ 20/7 đã làm thị trường gạo thế giới tăng nhanh. Mới đây, 25/8, quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới này lại tiếp tục áp dụng mức thuế xuất khẩu 20% với gạo đồ.

Theo các doanh nghiệp, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng vì nhu cầu thật từ thị trường thế giới lớn. Giá lúa gạo nội địa liên tục tăng nên doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải chào giá cao mới có thể chốt được hợp đồng xuất khẩu mà không bị thua lỗ. 

Giá lúa gạo trong nước tiếp tục duy trì mức cao. Theo đó, giá gạo IR 504 ở mức 7.750-7.900 đồng một kg, giống OM 5451 từ 7.750-8.000 đồng một kg, lúa OM 18 ở mức 7.800-8.200 đồng một kg. Giá gạo tại các cửa hàng bán lẻ cũng tăng thêm 500 đồng mỗi kg lên 17.500 đồng với gạo dẻo thông thường và lên 22.000-25.000 đồng với gạo dẻo có thương hiệu.

Trao đổi với Vietnamnet, ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An - cho biết, giá thu mua lúa gạo tại thị trường nội địa đang cao hơn giá xuất khẩu hiện nay. Giá các loại lúa đều tăng lên gần 8.000 đồng/kg. Đa phần các doanh nghiệp đều tạm dừng mua lúa, trì hoãn lịch giao hàng cho phía đối tác nhập khẩu, đồng thời đàm phán để điều chỉnh tăng giá, tuy nhiên hầu như không được chấp thuận.

Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Như Cường cho biết, gần kết thúc vụ Hè Thu nhưng vụ Thu Đông cũng sẽ cho thu hoạch sớm nên năm nay sản lượng lúc gạo sản xuất chắc chắn đạt mục tiêu đề ra 43 triệu tấn. Thế giới đang thiếu nguồn cung nhưng hàng trong nước luôn đảm bảo đầy đủ để giá nội địa không tăng phi mã như 2008 - thời điểm giá lúa gạo thế giới lên cao.

Thanh Mai/Tổng hợp

Chuyện tình ly kỳ của cặp Hậu: Lúc thi Miss Grand International là đối thủ, thi xong thành vợ chồng

Chuyện tình ly kỳ của cặp Hậu: Lúc thi Miss Grand International là đối thủ, thi xong thành vợ chồng

Dù cả 2 không đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi Miss Grand International 2020 nhưng họ lại “lãi lớn”.