Báo cáo của Wall Street Journal được trích dẫn từ hồ sơ vụ kiện của 10 tiểu bang chống lại Google vào tuần trước, cáo buộc gã khổng lồ của lĩnh vực tìm kiếm đã thỏa thuận với Facebook theo cách bất hợp pháp, vi phạm luật chống độc quyền để thúc đẩy hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tuyến.
Dựa trên hồ sơ vụ kiện, Google và Facebook được cho là đã thực hiện một thỏa thuận vào tháng 9/2018, trong đó Facebook đồng ý không cạnh tranh với các công cụ quảng cáo trực tuyến của Google.
![]() |
| Giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg phát biểu trên sân khấu trong phiên họp của Facebook tại Cannes Lions 2019 tại Cannes, Pháp. |
Đổi lại, gã khổng lồ truyền thông xã hội đã được “đối xử đặc biệt” khi chính họ sử những công cụ này. theo Journal.
Hồ sơ vụ kiện cũng cho thấy, cả Google và Facebook nhận thức được thỏa thuận này có thể kích hoạt các cuộc điều tra chống độc quyền và nhiều lần thảo luận về cách đối phó với các vụ kiện này. Vì vậy, cả hai sẽ "hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc phản ứng với bất kỳ điều tra chống độc quyền nào" và "thông báo kịp thời và đầy đủ cho bên kia về bất kỳ thông tin liên lạc của chính phủ nào liên quan đến thỏa thuận".
Theo CNBC, đại diện Google cho biết những thỏa thuận như vậy là điều bình thường: "Tuyên bố của các tiểu bang là không chính xác. Chúng tôi không thao túng cuộc đấu giá".












Cùng chuyên mục
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao
“Bộ sưu tập” phải thử ở Phú Quốc trong hai kỳ nghỉ lễ tháng 4
VinFast Viper: Một chiếc xe, ba lợi thế, người mua tranh thủ chốt cọc sớm
Phiên bản nâng cấp Vinhomes Riverside tại Hải Phòng nhân đôi sức hút với chính sách “5 năm không lo lãi suất”
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới
Cơn khát căn hộ biển sở hữu lâu dài tại Vũng Tàu