Hà Nội: Hơn 50% ca nhiễm Covid-19 mới là ngoài cộng động

Theo Sở y tế Hà Nội, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở mức cao, chiếm hơn 53% tổng số ca nhiễm được phát hiện trong 24 giờ.

 Chiều 27/11, Hà Nội ghi nhận 272 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, có 146 ca là F0 tại cộng đồng, chiếm hơn 53% tổng số ca nhiễm được phát hiện trong 24 giờ. Số lượng còn lại là các bệnh nhân trong khu cách ly (88) và vùng phong tỏa (38).

Những ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận tại cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt ở 27/30 quận, huyện.

Những ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận tại cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt ở 27/30 quận, huyện của Hà Nội. Ảnh: minh họa
Những ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận tại cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt ở 27/30 quận, huyện của Hà Nội. Ảnh: minh họa

 Tính từ 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 9.368 ca nhiễm, trong đó, F0 ngoài cộng đồng là 3.602, số mắc là người đã được cách ly là 5.766 ca. Đến hết 26/11, có 3.375 ca bệnh đang được điều trị tại các cơ sở y tế của trung ương và thành phố như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phenikaa, cơ sở điều trị Đền Lừ III, cơ sở điều trị Thượng Thanh và cơ sở điều trị Pháp Vân - Tứ Hiệp...

Riêng trong ngày 27/11, Hà Nội đã tiêm 38.964 liều vaccine Covid-19 cho trẻ 14 tuổi. Số liều vaccine đã tiêm cho các em trong độ tuổi 15-17 là 11.466. Như vậy, toàn thành phố đã có 277.747 mũi tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi 12-17.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 của Bộ Y tế, tỷ lệ phủ vaccine cho người trên 18 tuổi ở Hà Nội là 88,72%, tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine cho người trên 50 tuổi ở Hà Nội là 81,4%. 

Minh Khang (t/h)

F0 tăng tại một số bệnh viện ở Hà Nội, nhiều ca nặng vì chưa tiêm vaccine

F0 tăng tại một số bệnh viện ở Hà Nội, nhiều ca nặng vì chưa tiêm vaccine

"Một trong những trăn trở lớn nhất của chúng tôi là nhiều bệnh nhân từ chối tiêm vaccine", đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết.