Sáng ngày 4/3, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết rằng họ đã bắt đầu tiến hành các thủ tục đình chỉ giấy phép hành nghề của 7.000 bác sĩ nội trú, những người đồng loạt nghỉ việc kể từ ngày 20/02 để thể hiện sự phản đối với kế hoạch tuyển sinh mới của chính phủ.
Việc hàng nghìn các bác sĩ nội trú ngừng làm việc đã khiến ngành y tế Hàn Quốc buộc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, trong đó khiến nhiều bệnh nhân không được chữa trị kịp thời, phải dời lịch phẫu thuật hay thậm chí là bị bệnh viện từ chối điều trị.
![]() |
| Các bệnh viện tại Hàn Quốc rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng |
Phát biểu trước truyền thông vào sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc - Park Min-soo cho biết: "Chính phủ dự định tiến hành điều tra tại chỗ để phát hiện các hành vi vi phạm, sau đó sẽ có các biện pháp theo luật pháp và nguyên tắc".
"Biện pháp này là không thể đảo ngược" - ông nói và nhấn mạnh những biện pháp này sẽ được lưu hồ sơ, ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp lâu dài của những cá nhân bị đình chỉ.
![]() |
![]() |
| Hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình tại Seoul vào hôm 03/03 vừa qua |
Trước đó, vào ngày 27/02, Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cho các bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc vào ngày 29/2 và cảnh báo họ rằng việc không tuân thủ có thể dẫn đến hành động trừng phạt, bao gồm trừng phạt hình sự hoặc thu hồi giấy phép bác sĩ của họ. Mặc cho những cảnh báo từ phía chính phủ, tính đến sáng ngày 1/3, mới chỉ có khoảng 565 người quay trở lại làm việc.
Được biết, theo quy định, các bác sĩ có thể bị đình chỉ giấy phép hành nghề y tế tới một năm, hoặc có thể phải đối mặt với bản án 3 năm tù hoặc phạt tiền 30 triệu won (khoảng 554 triệu đông) nếu không tuân thủ các mệnh lệnh của chính phủ.
Nguồn: Yonhap






















Khủng hoảng y tế Hàn Quốc ngày 11: Bác sĩ nhất quyết không trở lại, cảnh sát đột kích văn phòng Hiệp hội Y khoa
Khủng hoảng y tế ngày thứ 10 tại Hàn Quốc: Chỉ 300 bác sĩ trở lại, Chính phủ chuẩn bị truy tố hàng loạt
Bác sĩ Vũ Thái Hà và hành trình trở thành "phù thủy trẻ hóa làn da" giúp phụ nữ làm chủ nhan sắc
Bé trai 12 tuổi mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, người mẹ suy sụp khi bác sĩ chỉ ra những điều tưởng chừng vô hại
Khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc: Hơn 72% sinh viên ngành y xin nghỉ học trong bối cảnh căng thẳng chưa "hạ nhiệt"
Chính phủ Hàn Quốc quyết không nhượng bộ, bước đầu tiên xử lý khủng hoảng y tế
Cùng chuyên mục
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc trọng thể, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV
Bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, lần đầu có 5 nữ Ủy viên Trung ương Đảng tham gia
Hội Báo toàn quốc 2026: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên mới
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc phiên làm việc thứ nhất
Hội nghị khoa học Hệ thống Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng lần thứ II năm 2026