Theo bộ Thương mại- Công nghiệp và Năng lượng nước này, Hàn Quốc là nhà cung cấp vải lớn thứ hai tại Việt Nam nên việc áp dụng chính sách mới này sẽ dẫn đến nhu cầu sử dụng vải của Hàn Quốc mạnh hơn so với các đối thủ khác như Trung Quốc và Đài Loan”.
Ngành may mặc Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào nguyên liệu nhập khẩu, chiếm đến 80%.
Năm 2019, Trung Quốc chiếm đến 55% kim ngạch nhập khẩu vải của Việt Nam, theo sau là Hàn Quốc và Đài Loan với lần lượt là 16% và 12% và Nhật Bản chiếm 6%.
Năm 2020, xuất khẩu vải của Hàn Quốc sang Việt Nam đạt 2,35 tỷ USD, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2019.














Cùng chuyên mục
Giá nông sản ngày 18/9/2026: Cà phê tiếp tục giảm sâu
Nhã Phương có cần được giải cứu?
Vụ nam sinh siết cổ, đánh người thân: Đã rõ đầu đuôi sự việc, gia đình cam kết quản lý, quan tâm con
Lời khuyên dành cho tất cả các gia đình dùng cửa cuốn
Nữ chính ngôn tình hot nhất mùa hè 2026: 65% cơ thể là chân, dáng đẹp như "mắc áo", trình ăn mặc thượng thừa
Khi quỹ sở hữu kiểm soát phế truất cả hội đồng độc lập vì "quá chậm thay đổi": Bài học quản trị từ Novo Nordisk