Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe điện khiến 3 người tử vong ở Hà Nội

Hoàng Toàn

Lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy khiến 3 nguời tử vong tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Trưa 19/7, Công an, Viện kiểm sát và các lực lượng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy lúc rạng sáng cùng ngày khiến 3 người tử vong trong cùng một gia đình tại cửa hàng xe máy điện Ánh Dương, mặt đường Ngãi Cầu, trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Trưa 19/7, Công an, Viện kiểm sát và các lực lượng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy lúc rạng sáng cùng ngày khiến 3 người tử vong trong cùng một gia đình tại cửa hàng xe máy điện Ánh Dương, mặt đường Ngãi Cầu, trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Ngôi nhà bị cháy làm có lối ra vào duy nhất bằng cửa cuốn.
Ngôi nhà bị cháy làm có lối ra vào duy nhất bằng cửa cuốn.
Theo ghi nhận, toàn bộ đồ đạc trong căn nhà với hàng trăm xe máy điện gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo ghi nhận, toàn bộ đồ đạc trong căn nhà với hàng trăm xe máy điện gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.
Tại hiện trường, một lượng lớn xe đạp, xe máy điện được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.
Tại hiện trường, một lượng lớn xe đạp, xe máy điện được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.
Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe điện khiến 3 người tử vong ở Hà Nội
Đám cháy khiến 3 người tử vong, gồm chồng là anh T.D.Q (SN 1985), vợ là chị N.T.H (SN 1990) và con là T.N.L (SN 2016). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tập trung làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy.
Đám cháy khiến 3 người tử vong, gồm chồng là anh T.D.Q (SN 1985), vợ là chị N.T.H (SN 1990) và con là T.N.L (SN 2016). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tập trung làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy.
Theo lời kể của hàng xóm, gia đình nạn nhân có 5 người. Đêm qua, cả nhà đi ăn tiệc, khi trở về thì 2 bé trai sinh đôi được gửi để ngủ lại nhà bà nội. Nhà chỉ còn vợ chồng nạn nhân và con gái 7 tuổi...
Theo lời kể của hàng xóm, gia đình nạn nhân có 5 người. Đêm qua, cả nhà đi ăn tiệc, khi trở về thì 2 bé trai sinh đôi được gửi để ngủ lại nhà bà nội. Nhà chỉ còn vợ chồng nạn nhân và con gái 7 tuổi...
Mặt bằng rộng khoảng 120 m2 này được gia đình nạn nhân thuê kinh doanh đã lâu, chỉ có một lối ra vào là cửa cuốn ở chính diện. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới những người trong nhà không thể thoát ra ngoài. Theo mô tả của hàng xóm, đám cháy xảy ra lúc rạng sáng không có bất cứ tiếng nổ nào mà chỉ có khói và lửa nghi ngút thoát ra ngoài.
Mặt bằng rộng khoảng 120 m2 này được gia đình nạn nhân thuê kinh doanh đã lâu, chỉ có một lối ra vào là cửa cuốn ở chính diện. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới những người trong nhà không thể thoát ra ngoài. Theo mô tả của hàng xóm, đám cháy xảy ra lúc rạng sáng không có bất cứ tiếng nổ nào mà chỉ có khói và lửa nghi ngút thoát ra ngoài.
Hai bên cửa hàng xe điện này là các hộ bán đồ thể thao, vàng bạc, đồ ăn. Theo hướng gió, tầng hai lợp tôn của cửa hàng bánh xèo bên trái cũng bị lửa cuốn vào, gây hư hỏng nặng.
Hai bên cửa hàng xe điện này là các hộ bán đồ thể thao, vàng bạc, đồ ăn. Theo hướng gió, tầng hai lợp tôn của cửa hàng bánh xèo bên trái cũng bị lửa cuốn vào, gây hư hỏng nặng.