Hoa tươi Đà Lạt tăng giá mạnh trước ngày 20/10

Thị trường hoa Đà Lạt ghi nhận sự sôi động trở lại, giá hoa tăng mạnh trước ngày 20/10.

Sau nhiều tháng hoa Đà Lạt không bán được do ảnh hưởng dịch COVID-19, nay giá hoa tăng do nhiều vựa hoa thu mua đóng đi các tỉnh chuẩn bị cho dịp lễ 20/10 và rằm tháng 9 âm lịch  

Theo đó, giá hoa cúc đang ở mức khá cao: Giá cúc chùm từ 11.000- 13.000 đồng/bó/5 cành, cúc lưới đại đóa giá từ 18.000-20.000 đồng/ bó/10 cành. Cách đây 1 tuần giá cúc lưới lên tới 27.000 đồng/bó/10 cành. Tại Huyện Lạc Dương, hoa cúc kim cương có giá 4.000 đồng/ cành, cúc đại đóa trắng hơn 3.000 đồng/cành.

Hoa lily cũng tăng lên 70.000-80.000đồng/ bó/5 cành. Hoa cẩm chướng 20.000 đồng/bó, tăng 2.000 đồng/bó; hoa cát tường 60.000 – 70.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg; cúc cành tăng lên 25.000-30.000 đồng/bó 10 cành… Với mức giá này, mỗi sào (1.000m2) hoa cúc nông dân thu lãi được 40 triệu đồng.

thu-hoach.jpg
Giá hoa Đà Lạt tăng mạnh. 

Giá hoa hồng các loại đang giao động mức 1.500-1.800 đồng/cành, cận ngày 20/10 giá hoa sẽ tăng cao hơn.

Hiện giá hoa hồng màu các loại từ 3.500-3.800 đồng/cành, hoa giống mới như ohara, đỏ truyền kỳ, kissland có giá 5000-5.500 đồng/cành. Ngoài hoa hồng, hoa cát tường cũng tăng lên 60.000-70.000đồng/kg, cẩm tú cầu 5.000đồng/cành. 

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, sản phẩm hoa đang có dấu hiệu tăng giá so với thời điểm đầu tháng 10/2021. Theo đó, hoa đồng tiền có giá 25.000 đồng/chục, tăng 3.000 đồng/chục; hoa cát tường 50.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; hoa lily Sorbone và Concador 55.000-70.000 đồng/bó, tăng 10.000 đồng/bó; hoa hồng 30.000 đồng/chục, tăng 20.000 đồng/chục.

Giá hoa tăng nhờ các tỉnh, các địa phương bắt đầu nới lỏng giãn cách khi tình hình dịch COVID-19 dần được kiểm soát, khiến việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn. Hơn nữa thành phố nới lỏng giãn cách, các nhà hàng, khách sạn… bắt đầu hoạt động trở lại. Các loại hoa Đà Lạt tiêu thụ mạnh ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Ngoài ra, yếu tố tác động đến giá hoa tăng là do thời điểm dịch nhiều hộ dân đã chuyển từ trồng hoa sang trồng rau ngắn ngày để phù hợp nhu cầu thị trường trong đợt dịch COVID-19 khiến sản lượng hoa hiện tại bị giảm so với nhu cầu cũng khiến giá hoa tăng trở lại.

HẢI MY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương