Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2023 bao nhiêu ngày?

Tết Nguyên đán 2023, học sinh các cấp từ mầm non đến THPT ở TP.HCM sẽ được nghỉ trong 9 ngày, tương đương với năm ngoái.

Theo kế hoạch năm học 2022-2023 của UBND TP.HCM, Tết Nguyên đán 2023 học sinh thành phố sẽ được nghỉ từ ngày 18/1/2023 (27 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 tháng 1 âm lịch).

Năm học tới, ngày tựu trường của trẻ cấp mầm non là 31/8, các cấp còn lại tựu trường sớm hơn, vào ngày 22/8. Đến ngày 5/9, học sinh toàn thành phố khai giảng năm học mới bước vào học kỳ 1. Học kỳ này sẽ diễn ra từ ngày 5/9 đến ngày 14/1, trong đó 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác, theo Zing.

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 16/1 đến 20/5. Trong đó, thời gian thực học là 17 tuần, còn lại dành cho các hoạt động khác.

Bế giảng năm học dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian 22-26/5. Với cấp tiểu học, UBND TP.HCM yêu cầu các trường xét hoàn thành chương trình tiểu học cho trẻ trước ngày 30/6, đồng thời hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7.

Tương tự, các trường THCS trên địa bàn cũng được yêu cầu xét tốt nghiệp THCS cho trẻ trước ngày 30/6 và hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7. Các trường giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS) cũng phải xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6.

Với cấp THPT, các trường phải hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trước ngày 31/7.

Số ngày nghỉ Tết của học sinh TP.HCM liên tục giảm trong nhiều năm nay.

Trước đây, TP.HCM là địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày nhất. Từ năm học 2019-2020 về trước, nhiều năm liền học sinh Thành phố có kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn nửa tháng (16 ngày) do thời gian bắt đầu, kết thúc kỳ nghỉ trùng vào các ngày cuối tuần; đến năm học 2020-2021 còn 11 ngày, theo Báo Thế giới & Việt Nam.

Kế hoạch năm học của UBND TP.HCM cũng quy định, các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động nếu trùng vào ngày cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp đảm bảo thời gian thực học theo quy định.

(Tổng hợp)

AN LY