Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng

Hoàng Toàn

Trong 2 ngày 29-30/12, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, và tham quan một số địa điểm, đơn vị tại Hải Phòng.
Sáng 30/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng 30/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026.
ThS. Lê Thị Khánh Vân, UV BCH Hội NTTVN giới thiệu đại biểu.
ThS. Lê Thị Khánh Vân, UV BCH Hội NTTVN giới thiệu đại biểu.
Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ông Lê Khắc Nam, Uỷ viên Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Phát biểu tại Hội nghị.
Ông Lê Khắc Nam, Uỷ viên Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Phát biểu tại Hội nghị.
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng quà ông Lê Khắc Nam, Uỷ viên Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng quà ông Lê Khắc Nam, Uỷ viên Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng quà Hội Nữ trí thức Hải Phòng.
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng quà Hội Nữ trí thức Hải Phòng.
TS Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Hội NTT VN trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 - năm đầu tiên thực hiện của nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
TS Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Hội NTT VN trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 - năm đầu tiên thực hiện của nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Đại sứ Nguyễn Thị Hồi chủ trì phiên thảo luận
Đại sứ Nguyễn Thị Hồi chủ trì phiên thảo luận
PGS. TS. Trần Kim Anh- Viện KH Vật Liệu – Chi Hội NTT Vật lý, vật liệu phát biểu thảo luận.
PGS. TS. Trần Kim Anh- Viện KH Vật Liệu – Chi Hội NTT Vật lý, vật liệu phát biểu thảo luận.
PGS. TS. Bùi Thị An – PCT phụ trách tư vấn phản biện.
PGS. TS. Bùi Thị An – PCT phụ trách tư vấn phản biện.
GS. TS. Lê Mai Hương, phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
GS. TS. Lê Mai Hương, phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
NGUT. TS. Nguyễn Thị Thu Lan - Hội NTT Đồng Nai phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
NGUT. TS. Nguyễn Thị Thu Lan - Hội NTT Đồng Nai phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hải Phòng.
Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hải Phòng.
Hội đã kiện toàn bổ sung 4 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội đã kiện toàn bổ sung 4 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng BCH khoá trước tặng hoa chúc mừng các thành viên BCH khoá mới. 
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng BCH khoá trước tặng hoa chúc mừng các thành viên BCH khoá mới. 
Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng Bằng khen cho 30 tập thể vào 160 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022.
Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng Bằng khen cho 30 tập thể vào 160 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022.
Lãnh đạo Hội tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân năm 2022.
Lãnh đạo Hội tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân năm 2022.
Lãnh đạo Hội tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân năm 2022.
Lãnh đạo Hội tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân năm 2022.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội Nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội Nghị.
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Hội  Nữ trí thức thăm và làm việc tại công ty cổ phần Vilaco Hải Phòng.
Hội  Nữ trí thức thăm và làm việc tại công ty cổ phần Vilaco Hải Phòng.
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Công ty cổ phần Vilaco là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh bột giặt, chất tẩy rửa dạng lỏng và mỹ phẩm.
Công ty cổ phần Vilaco là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh bột giặt, chất tẩy rửa dạng lỏng và mỹ phẩm.
Với công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý hoàn thiện, chiến lược phát triển con người là then chốt, cùng tâm thế không ngại cạnh tranh, Vilaco hướng tới mục tiêu
Với công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý hoàn thiện, chiến lược phát triển con người là then chốt, cùng tâm thế không ngại cạnh tranh, Vilaco hướng tới mục tiêu "trở thành nhà sản xuất chất tẩy rửa tốt nhất Việt Nam".
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Hội Nữ trí thức Việt Nam tham quan di tích Bạch Đằng Giang tại hải Phòng.
Hội Nữ trí thức Việt Nam tham quan di tích Bạch Đằng Giang tại hải Phòng.
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Hội Nữ trí thức Việt Nam dâng hương tại di tích Bạch Đằng Giang.
Hội Nữ trí thức Việt Nam dâng hương tại di tích Bạch Đằng Giang.
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tham quan Hải Phòng
Hội Nữ trí thức chụp ảnh lưu niệm tại di tích Bạch Đằng.
Hội Nữ trí thức chụp ảnh lưu niệm tại di tích Bạch Đằng.
Từ trước công nguyên đến thời Bắc thuộc, Núi Tràng Kênh - Sông Bạch Đằng án ngữ con đường xâm lăng duy nhất về phương Nam của các thế lực Phương Bắc. Nơi đây, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 13 diễn ra 3 trận quyết chiến chiến lược, cả 3 lần đều dùng trận địa cọc, cả 3 lần đều chỉ xảy ra trong 1 ngày, 1 con nước sáng lên chiều xuống và tiêu diệt gọn quân thù, bắt sống giặc, chém chết chủ tướng, làm quân thù Nam Hán, Đại Tống, Nguyên Mông đều bạt vía kinh hồn. Không một khúc sông nào nơi đây không nhuốm máu quân thù. Bạch Đằng - Tràng Kênh thực sự là một địa danh có lịch sử truyền thống hào hùng, oanh liệt trong lịch sử trường tồn của dân tộc
Từ trước công nguyên đến thời Bắc thuộc, Núi Tràng Kênh - Sông Bạch Đằng án ngữ con đường xâm lăng duy nhất về phương Nam của các thế lực Phương Bắc. Nơi đây, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 13 diễn ra 3 trận quyết chiến chiến lược, cả 3 lần đều dùng trận địa cọc, cả 3 lần đều chỉ xảy ra trong 1 ngày, 1 con nước sáng lên chiều xuống và tiêu diệt gọn quân thù, bắt sống giặc, chém chết chủ tướng, làm quân thù Nam Hán, Đại Tống, Nguyên Mông đều bạt vía kinh hồn. Không một khúc sông nào nơi đây không nhuốm máu quân thù. Bạch Đằng - Tràng Kênh thực sự là một địa danh có lịch sử truyền thống hào hùng, oanh liệt trong lịch sử trường tồn của dân tộc
Hội Nữ trí thức tham quan Bảo tàng Xi măng Hải Phòng.
Hội Nữ trí thức tham quan Bảo tàng Xi măng Hải Phòng.
Bảo tàng Xi măng Hải Phòng xây dựng trong khuôn viên kiến trúc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. Nhà máy Xi măng Hải Phòng chính thức được xây dựng vào ngày 25/12/1899, do toàn quyền Đông Dương Pôn Đume đã đặt khối đá vôi lớn tại chân móng lò nung, đánh dấu sự ra đời của nhà máy, cũng là sự ra đời một huyền thoại về một nhà máy trường tồn và phát triển qua bao thăng trầm, biến đổi từ cuối thế kỷ 19, trọn vẹn thế kỷ 20 và bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21.
Bảo tàng Xi măng Hải Phòng xây dựng trong khuôn viên kiến trúc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. Nhà máy Xi măng Hải Phòng chính thức được xây dựng vào ngày 25/12/1899, do toàn quyền Đông Dương Pôn Đume đã đặt khối đá vôi lớn tại chân móng lò nung, đánh dấu sự ra đời của nhà máy, cũng là sự ra đời một huyền thoại về một nhà máy trường tồn và phát triển qua bao thăng trầm, biến đổi từ cuối thế kỷ 19, trọn vẹn thế kỷ 20 và bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21.
Lãnh đạo Hội Nữ Trí thức Việt Nam giao lưu tặng quà nữ lãnh đạo Hải phòng.
Lãnh đạo Hội Nữ Trí thức Việt Nam giao lưu tặng quà nữ lãnh đạo Hải phòng.