Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam dự bị Hội nghị đại biểu Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn thị Dự - Chánh Văn phòng Hội Nữ Trí thức Việt Nam

Với 15 Ủy viên Ban Chấp hành, 05 ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch hầu hết là cán bộ chủ chốt của các Viện chuyên ngành và Chủ tịch công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được bầu tại Hội nghị đại biểu Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026, hứa hẹn những bước phát triển mới, ấn tượng và thực sự hiệu quả của Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
ĐS. Nguyễn Thị Hồi - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng Bằng khen của Ban Chấp hành  Hội Nữ trí thức Việt Nam cho Chi hội Nữ trí thức Viện KHNN Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021
ĐS. Nguyễn Thị Hồi - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng Bằng khen của Ban Chấp hành
Hội Nữ trí thức Việt Nam cho Chi hội Nữ trí thức Viện KHNN Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày 13/7/2022 tại thành phố Sa pa, tỉnh Lào Cai, Hội nghị đại biểu Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chính thức được khai mạc nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026; Bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đến dự động viên và chỉ đạo Hội nghị có Đại sứ Nguyễn Thị Hồi - Phó Chủ tịch, CN. Nguyễn Thị Dự - Chánh Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam. Tham dự Hội nghị có 87 đại biểu chính thức trên tổng số 114 đại biểu được triệu tập tại 13 Viện chuyên ngành thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được thành lập tháng 10/2016, với tổng 307 hội viên sinh hoạt tại 13/14 đơn vị trực thuộc Viện, là số ít Chi hội trực thuộc có số hội viên tham gia đông nhất ngay từ khi thành lập.

Nhiệm kỳ 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Chi Hội Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã chủ động, tích cực phát triển thêm 01 chi hội trực thuộc; Tổ chức 03 lần gặp mặt nữ trí thức, nữ đoàn viên công đoàn nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 hàng năm, nhằm động viên, khích lệ và tôn vinh nữ trí thức, đoàn viên công đoàn phấn đấu vươn lên; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cập nhật kiến thức cho hội viên với chủ đề "Nữ trí thức với khoa học Nông nghiệp 4.0", giúp hội viên có điều kiện mở rộng kiến thức, phục vụ hoạt động chuyên môn hiệu quả hơn.

Tích cực vận động nguồn lực để tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, với con số hàng trăm triệu đồng và hiện vật là sản phẩm khoa học của viện như rau giống, ngô giống cho thấy sự đóng góp của Chi hội và từng cá nhân hội viên thật ý nghĩa và đáng ghi nhận. Đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam: Hỗ trợ ngô giống, rau giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tặng quà trẻ em, hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ủng hộ Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Đại hội III, tham gia rất tích cực các hội nghị, hội thảo, đóng góp ý kiến theo chỉ đạo của Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026, đề xuất Ban chấp hành mới tổ chức nhiều sinh hoạt chuyên đề; tổ chức cho hội viên giao lưu học tập kinh nghiệm và đề nghị chính quyền quan tâm cộng điểm cho hội viên có thành tích hoạt động Hội nổi bật được Hội Nữ trí thức tặng Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, ĐS. Nguyễn Thị Hồi chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TS. Lê Thị Hợp đến Đại hội, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Phó chủ tịch ghi nhận, đánh giá và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà tập thể Chi hội, Ủy viên Ban Chấp hành và toàn thể hội viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Chi hội tập trung đổi mới nội dung hoạt động, chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên khi tham gia hoạt động Hội. Phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển các nữ trí thức trẻ có triển vọng; tôn vinh các nữ trí thức tài năng. Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến nữ trí thức theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch đặc biệt nhấn mạnh: Với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng nghiên cứu  khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ, hợp tác quốc tế và đào tạo sau đại học về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thì đội ngũ nữ trí thức của Viện càng phải xác định trách nhiệm nặng nề hơn, trau dồi kiến thức tốt hơn để làm tốt vai trò của mình, góp phần quan trọng vào việc phát triển chung của Viện và tích cực tham gia xây dựng ngôi nhà chúng của nữ trí thức Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích đạt được của nhiệm kỳ 2016- 2021, tại Hội nghị, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2016- 2021 cho Tập thể Chi hội và 4 cá nhân.

Hội nghị đã bầu Ban chấp hành gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ 05 ủy viên, Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Thạc sỹ Hoàng Thị Hiền- Chủ tịch Công đoàn, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được bầu là Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2021- 2026.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI TẠI SA PA

Thạc sỹ Hoàng thị Hiền phát biểu khai mạc Hội nghị
Thạc sỹ Hoàng thị Hiền phát biểu khai mạc Hội nghị
Phó Chủ tịch, ĐS. Nguyễn Thị Hồi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021- 2026
Phó Chủ tịch, ĐS. Nguyễn Thị Hồi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021- 2026
Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021- 2026 và biểu quyết Nghị quyết Hội nghị
Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021- 2026 và biểu quyết Nghị quyết Hội nghị
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Các đại biểu thăm Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây ôn đới, Viện KHKT Nông lâm nghiệp  miền núi phía Bắc
Các đại biểu thăm Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây ôn đới, Viện KHKT Nông lâm nghiệp
miền núi phía Bắc