Lãnh đạo Hội Nữ trí thức dự hội nghị tổng kết Chi hội Nữ trí thức Liên ngành II

Hy vọng Chi hội Nữ trí thức Liên ngành II sẽ có bước phát triển cả về số lượng, nội dung và hình thức hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam tại Hội nghị tổng kết hoạt động sau hơn một năm thành lập Chi hội Nữ trí thức Liên ngành II, ngày 08/7/2022 tại Từ Sơn, Bắc Ninh.
  GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Được thành lập tháng 4/2021, Chi hội Nữ trí thức Liên Ngành II là Chi hội trẻ nhất trong số 29 Chi hội trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam với tổng số 19 hội viên thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó: Nông nghiệp chiếm 45%, Kinh tế chiếm 25%, sư phạm 20%, y tế, ngoại ngữ chiếm 10%, 01 hội viên là Giám đốc doanh nghiệp.

Mặc dù ra đời trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp, địa bàn sinh sống của hội viên ở rải rác 3 tỉnh (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội) nhưng Ban Chấp hành Chi hội Nữ trí thức Liên ngành II, đứng đầu là Chi hội trưởng, Tiến sĩ Lê Thị Liên- Nguyên Giảng viên chính, Trưởng khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông – Lâm nghiệp Bắc Giang, Giám đốc công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Nông – Lâm nghiệp Hồng Liên đã năng động, sáng tạo áp dụng hình thức tuyên truyền các nội dung hoạt động qua nhóm zalo, triển khai nghị quyết Đại hội thành lập đến toàn thể hội viên, vận động hội viên tích cực tham gia phòng chống covid, đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống covid huyện Việt Yên, Bắc Giang 10 triệu đồng, ủng hộ Đại hội III Hội Nữ trí thức Việt Nam 5 triệu đồng. Tích cực tham gia các Hội thảo chuyên ngành về khoa học, công nghệ, về sở hữu trí tuệ do Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức.

  Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Thảo luận phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Chi hội trưởng, TS Lê Thị Liên cam kết: Ngoài những hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, Chi hội sẽ tập trung vào thế mạnh đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phụ nữ trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang; Tổ chức Hội thảo khoa học, đề xuất giải pháp phát huy và nâng cao vai trò của nữ trí thức trong các hoạt động KHCN và phát triển quỹ hội; Tăng cường các hoạt động tư vấn trực tuyến trên trang Thông tin điện tử (Zalo) của Chi hội; Tổ chức giao lưu, nghiên cứu thực tế tại các mô hình điển hình tại một số tỉnh, thành.

Phát biểu chỉ đạo, GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam ghi nhận, đánh giá những đóng góp của Chi hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Chủ tịch đặc biệt ghi nhận vai trò, sự nỗ lực, cố gắng, tận tâm trong công việc của Chi hội trưởng, TS. Lê Thị Liên. Chủ tịch Hy vọng Chi hội Nữ trí thức Liên ngành II sẽ có bước phát triển cả về số lượng, nội dung và hình thức hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là ý tưởng phát triển tổ chức Hội tại Trường Đại học Nông- Lâm nghiệp Bắc Giang.

Trước Hội nghị, Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam và Chi hội Nữ trí thức Liên Ngành II đã dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư tại di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

  Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam và BCH Chi hội NTT Liên ngành II dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam và BCH Chi hội NTT Liên ngành II dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

  Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn thị Dự (Chánh Văn phòng Hội Nữ Trí thức Việt Nam)

Các giải pháp nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường

Các giải pháp nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường

Hội thảo ghi nhận những đóng góp của nữ trí thức, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tạo điều kiện cho nữ trí thức phát huy tốt vai trò của mình