Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam với Công đoàn Y tế Việt Nam

Hoàng Toàn

Vào 9 giờ sáng ngày 1/6, Tại số 138C, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam với Công đoàn Y tế Việt Nam và tiếp nhận quà cho con của cán bộ y tế bị tử vong do Covid-19.
Toàn cảnh lễ ký kết
Toàn cảnh lễ ký kết

Tới dự lễ gồm có: Đại diện Lãnh đạo, các ban văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam. Đại diện Mạng lưới nữ Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Thường trực, Lãnh đạo các ban, Văn phòng công đoàn Y tế Việt Nam…

Lãnh đạo, các ban văn phòng Hội Nữ tri thức Việt Nam tham gia buổi lễ
Lãnh đạo, các ban văn phòng Hội Nữ tri thức Việt Nam tham gia buổi lễ

Căn cứ Luật Công đoàn và điều lệ Việt Nam, căn cứ vào điều lệ Hội Nữ trí thức Việt Nam, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ mỗi cơ quan, hai bên thống nhất chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2026.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đã gửi lời cảm ơn Công đoàn Y tế Việt Nam đã có sáng kiến phối hợp ý nghĩa và tặng quà cho trẻ có cha mẹ tử vong do Covid-19 đúng vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Hội Nữ trí thức Việt Nam rất hoan nghênh và hy vọng lễ ký kết sẽ mang đến các hoạt động hiệu quả cho các nữ trí thức ngành Y tế nói riêng và các nữ trí thức nói chung sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển.

Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng gửi tặng 5 triệu đồng tới trẻ mồ côi do bố mẹ là cán bộ ngành y tử vong vì Covid-19. Nữ trí thức ngành y tế là lực lượng hùng hậu, sự đóng góp hy sinh của cán bộ, đặc biệt là nữ ngành y rất lớn.

Về nguyên tắc: Hai bên phối hợp trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và khả năng của mỗi bên đúng theo quy định pháp luật. Thông qua đó nâng cao vị thế, uy tín củ Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam. Mỗi bên tạo điều kiện thuận lợi cho bên kia trong việc tổ chức triển khai hoàn thành tốt các nội dung.

Mục đích: Việc phối hợp nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của 2 bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích cho xã hội nói chung, Nữ trí thức ngành Y nói riêng. Tạo điều kiện mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc của Hội Nữ trí thức Việt Nam và Nữ trí thức trong ngành Y tế.

Nội dung phối hợp bao gồm 6 nội dung gồm:

  • Trao đổi thông tin hai chiều và kết nối để hai bên tham dự các hoạt động, sự kiện có liên quan do hai bên tổ chức như hội thảo, tập huấn về chăm sóc sức khoẻ bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, dinh dưỡng…
  • Tăng cường phối hợp lồng ghép hoạt động của Hội Nữ trí thức với các hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn y tế các cấp.
  • Tuyên truyền tôn và tôn vinh khen thưởng tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo và các Giải thưởng nói chung của nữ trí thức do hai bên phối hợp triển khai.
  • Phối hợp trong việc tổ chức hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.
  • Phối hợp trong nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nữ trí thức nói chung và nữ trí thức ngành Y tế nói riêng.
  • Phối hợp triển khai các hoạt động xã hội từ thiện và các hoạt động khác liên quan đến kế hoạch do hai bên cơ quan thống nhất triển khai.
Hội Nữ trí thức Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam Ký kết chương trình phối hợp
Hội Nữ trí thức Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam Ký kết chương trình phối hợp

Nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội phụ Nữ Việt Nam mạng lưới các lãnh đạo ngành Trung ương... có các phần quà trao cho các cháu là con của cán bộ y tế đã tử vong do Covid-19 khi đang làm nhiệm vụ, nhằm quan tâm động viên hỗ trợ các cháu và gia đình vượt qua khó khăn.

Hội Nữ trí thức Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng tới các cháu, con của cán bộ ngành y tử vong vì Covid-19, PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận Hỗ trợ
Hội Nữ trí thức Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng tới các cháu, con của cán bộ ngành y tử vong vì Covid-19, PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận Hỗ trợ
TS. Lương Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Mạng lưới nữ lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương gửi hỗ trợ tới Công đoàn Y tế
TS. Lương Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Mạng lưới nữ lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương gửi hỗ trợ tới Công đoàn Y tế
Sân khấu Lệ Ngọc hỗ trợ quà tết thiếu nhi 1/6 
Sân khấu Lệ Ngọc hỗ trợ quà tết thiếu nhi 1/6