Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Hội NTT Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga đã họp và tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai Hội.

Buổi lễ được diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia và chứng kiến của các đại biểu hai Hội.

Chiều 16/5, Hội NTT Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga đã họp và tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai Hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Chiều 16/5, Hội NTT Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga đã họp và tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai Hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS Lê Thị Hợp – Chủ tịch Hội NTT Việt Nam đã gửi lời chào và giới thiệu về Hội NTT Việt Nam tới các đại biểu Nga.

“Hội NTT Việt Nam được thành lập năm 2011, là ngôi nhà chung cho tất cả các nhà khoa học và nữ trí thức Việt Nam. Hội gồm 30 chi hội và 8 hội thành viên và 5.000 hội viên trên toàn quốc. Hội NTT Việt Nam bao gồm các nhà khoa học trên tất cả các lĩnh vực: y học, dinh dưỡng, khoa học công nghệ, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, chăn nuôi, kinh tế, môi trường và khoa học xã hội nhân văn…”- GS.TS Lê Thị Hợp cho biết.

Các đại biểu Hội NTT Việt Nam tham dự lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga
Các đại biểu Hội NTT Việt Nam tham dự lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga

Tại buổi họp, GS.TS Lê Thị Hợp cũng bày tỏ niềm vui khi có cơ hội được hợp tác với Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga và tin tưởng rằng hai Hội sẽ phối hợp, triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác. “Chúng tôi nghĩ rằng hai Hội chúng ta có thể phối hợp trong triển khai nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án, đề tài, giới thiệu chuyển giao các sản phẩm của các nữ khoa học; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học tại Việt Nam và tại Nga; tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học của Việt Nam cũng như của Nga.”

Thay mặt Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga, Bà Inga Legasova - Chủ tịch Hiệp hội đã gửi lời chào tới GS. TS Lê Thị Hợp và các đại biểu tham dự cuộc họp.

Bà Inga Legasova - Chủ tịch Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga phát biểu tại buổi lễ
Bà Inga Legasova - Chủ tịch Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga phát biểu tại buổi lễ

Bà Inga Legasova cho biết: Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga là một tổ chức xã hội do phụ nữ Liên bang Nga thành lập vào năm 2013. Mục tiêu chính của Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga là giúp đỡ, hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ Nga phát triển các sáng kiến, xây dựng, thực hiện các dự án cá nhân nhằm đóng góp cho sự phát triển, thịnh vượng của đất nước. Hiện Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga đã có trên 180 tổ chức hội thành viên, tập hợp đông đảo phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học…

Chủ tịch hai Hội đã ký ký kết Biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của các đại biểu Việt Nam và Nga
Chủ tịch hai Hội đã ký ký kết Biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của các đại biểu Việt Nam và Nga

Cùng liên kết, hợp tác nhằm phát huy thế mạnh, nâng cao thương hiệu uy tín của mỗi bên cũng như tạo sức lan toả, tạo kết nối trong cộng đồng phụ nữ khoa học, doanh nhân và toàn xã hội, Hội NTT Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga đã ký kết 6 nội dung hợp tác sau:

1.Phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa Nga và Việt Nam;

2.Phối hợp tìm kiếm các nguồn tài chính để triển khai các dự án trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm;

3.Hợp tác tổ chức các chiến dịch quảng bá sản phẩm chất lượng của Nga và Việt Nam;

4.Phối hợp tổ chức hội nghị khoa học và trao đổi các chuyến tham quan kết hợp học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước;

5.Thành lập mạng lưới các nhà khoa học nữ và nữ doanh nhân đến từ Nga và Việt Nam;

6.Hai bên trao đổi thông tin kịp thời về các dự án để đảm bảo việc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác giữa Hội NTT Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga đã được ký kết
Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác giữa Hội NTT Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga đã được ký kết

Thay mặt Hội NTT Việt Nam, GS.TS Lê Thị Hợp hy vọng sẽ được đón tiếp các đại biểu của Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga tới thăm Việt Nam và tham gia Hội nghị APNN – Châu Á Thái Bình Dương khi Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị vào 2 năm tới.

Diệu Thuần

Nữ trí thức hãy phát huy tiềm năng trí tuệ, đóng góp vào quá trình hội nhập và phát triển đất nước

Nữ trí thức hãy phát huy tiềm năng trí tuệ, đóng góp vào quá trình hội nhập và phát triển đất nước

Đại hội Đại biểu Hội nữ trí thức Việt Nam lần III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng những đại biểu tham dự.